Công bố chuỗi hoạt động truyền thông thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em

Q.HOA

VHO - Ngày 12.3, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Tạp chí Trẻ em Việt Nam đã tổ chức lễ công bố chuỗi chương trình truyền thông “Vì trẻ em” năm 2026 với hoạt động mở đầu là cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước" - mùa 4 có chủ đề "Đô thị xanh hạnh phúc".

Sự kiện được tổ chức nhằm tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo vệ, chăm sóc và thúc đẩy quyền trẻ em theo tinh thần Luật Trẻ em năm 2016, đồng thời kết nối các nguồn lực xã hội cho các hoạt động truyền thông, giáo dục và vận động chính sách liên quan đến trẻ em.

Đến dự chương trình có NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ VHTTDL) cùng đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội và các chuyên gia trong lĩnh vực trẻ em.

Công bố chuỗi hoạt động truyền thông thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em - ảnh 1
Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa phát biểu

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống chính sách, pháp luật ngày càng hoàn thiện; nhận thức xã hội về quyền trẻ em được nâng cao; nhiều mô hình can thiệp, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được triển khai hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít thách thức và khó khăn, nhất là vấn đề nhận thức về quyền trẻ em..., vẫn còn tình trạng xâm hại trẻ em, những vấn đề về sức khỏe tâm thần, bạo lực mạng xã hội. Tác động của môi trường số, áp lực học tập, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, những vấn đề về sức khỏe tâm thần… đòi hỏi chúng ta phải có cách tiếp cận toàn diện, bài bản và bền bỉ hơn.

Trong bức tranh chung ấy, truyền thông giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Truyền thông không chỉ phản ánh thực trạng mà còn góp phần kiến tạo nhận thức, dẫn dắt hành động và thúc đẩy thay đổi chính sách.

Công bố chuỗi hoạt động truyền thông thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em - ảnh 2
Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam Bùi Văn Khương công bố chuỗi chương trình hoạt động vì trẻ em năm 2026

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị Tạp chí Trẻ em Việt Nam tiếp tục bám sát 3 định hướng lớn để phát triển toàn diện: nâng cao chất lượng truyền thông chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, tận dụng ưu thế của đa nền tảng, đa phương tiện; tăng cường kết nối, huy động sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nghệ sĩ, chuyên gia và cộng đồng, để mỗi chương trình không chỉ dừng ở sự kiện truyền thông mà thực sự trở thành phong trào hành động vì trẻ em.

Tại buổi lễ, Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam Bùi Văn Khương đã công bố chuỗi chương trình truyền thông “Vì trẻ em” năm 2026 với nhiều hoạt động nhằm đạt mục tiêu chung là thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, lan tỏa các giá trị nhân văn và huy động sự chung tay của toàn xã hội vì hạnh phúc của thế hệ tương lai.

Mở đầu là cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước" - mùa 4, với chủ đề "Đô thị xanh hạnh phúc". Cuộc thi chính thức phát động từ tháng 3.2026, dự kiến tổ chức chấm giải và trao giải thưởng vào tháng 5.2026. Chủ đề năm nay hướng các em nhỏ tới việc hình dung về những đô thị tương lai nơi con người sống hài hòa với thiên nhiên, nơi mỗi ngôi nhà không chỉ là chốn đi về mà còn là không gian xanh, an toàn, thân thiện và tràn đầy yêu thương.

Ban Tổ chức tiếp tục khuyến khích các tác phẩm thể hiện tư duy sáng tạo, giải pháp thiết thực cho môi trường sống, đồng thời mở rộng phạm vi tham gia trên toàn quốc, tạo điều kiện để mọi trẻ em – dù ở thành thị hay nông thôn đều có cơ hội thể hiện ước mơ của mình qua hội họa.

Công bố chuỗi hoạt động truyền thông thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em - ảnh 3
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động

 Tiếp theo là cuộc thi “Chữ đẹp tuổi thơ” - mùa 2 sẽ được triển khai và dự kiến chấm, trao giải vào tháng 8.2026. Đây không chỉ là cuộc thi rèn luyện kỹ năng viết chữ mà còn là hoạt động góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, nuôi dưỡng tính kiên trì, cẩn trọng và tình yêu tri thức trong mỗi học sinh.

Chương trình thứ ba là cuộc thi bình chọn “Trường học hạnh phúc” – mùa 2, dự kiến sẽ tiến hành chấm giải và trao thưởng vào tháng 10.2026. Chương trình tiếp tục tìm kiếm, tôn vinh và lan tỏa những mô hình giáo dục tích cực, những ngôi trường an toàn, thân thiện, nơi học sinh được tôn trọng, được lắng nghe và được phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn cảm xúc.

Khép lại hành trình của năm là chương trình "Trẻ em của năm" - lần 2. Chương trình sẽ được phát động từ tháng 3.2026, dự kiến tổ chức Gala tôn vinh và trao giải vào tháng 12.2026, trước thềm Tết Nguyên đán, với hình thức truyền hình trực tiếp.

Công bố chuỗi hoạt động truyền thông thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em - ảnh 4
Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Đây sẽ là điểm nhấn của cả chuỗi hoạt động, nhằm tôn vinh những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu, những em nhỏ có thành tích nổi bật hoặc hành động truyền cảm hứng cho cộng đồng. 

Việc tổ chức Gala trên sóng truyền hình trực tiếp không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: Trẻ em không chỉ là đối tượng được bảo vệ mà còn là chủ thể tích cực của sự phát triển xã hội.

“Chuỗi chương trình năm 2026 không chỉ là kế hoạch hoạt động thường niên, mà còn là cam kết hành động của Tạp chí Trẻ em Việt Nam trong việc tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông, tăng cường kết nối với các địa phương, nhà trường, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

Chúng tôi mong muốn mỗi chương trình không chỉ dừng lại ở việc trao giải, mà thực sự tạo ra giá trị bền vững, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và hạnh phúc cho trẻ em Việt Nam”, ông Bùi Văn Khương nhấn mạnh.

Với cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” – mùa 4, Ban tổ chức mong rằng, bằng trí tưởng tượng phong phú, sự sáng tạo hồn nhiên và trái tim trong trẻo của mình, các em thiếu nhi trên khắp mọi miền đất nước sẽ gửi tới cuộc thi những tác phẩm giàu cảm xúc, thể hiện ước mơ về một không gian sống xanh hơn, nhân ái hơn, nơi mỗi đứa trẻ đều được yêu thương và lớn lên trong hạnh phúc.