Công an xã Pú Nhung kịp thời cứu người phụ nữ bất tỉnh bên đường

MỘC TRÀ

VHO - Khoảng 10 giờ ngày 3.9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bản Chua Lú, xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên, Tổ công tác Công an xã Pú Nhung phát hiện một phụ nữ nằm bất tỉnh bên lề đường. Trước tình huống bất ngờ, cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra tình trạng sức khỏe và triển khai các biện pháp hỗ trợ ban đầu.

Công an xã Pú Nhung kịp thời cứu người phụ nữ bất tỉnh bên đường - ảnh 1
Nhờ được phát hiện sớm và đưa đến cơ sở y tế kịp thời, chị Sua đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Công an xã Pú Nhung

Người được phát hiện là chị Sùng Thị Sua, trú tại thôn Háng Khúa, xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên. Nhận thấy tình trạng của chị Sua có dấu hiệu bất thường và cần được cấp cứu, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Pú Nhung đã tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời sử dụng phương tiện của đơn vị khẩn trương đưa chị đến Trung tâm Y tế xã Tuần Giáo.

Tại cơ sở y tế, qua thăm khám, các bác sĩ xác định chị Sua bị viêm tụy cấp. Đây là tình trạng cần được theo dõi và điều trị kịp thời.

Nhờ được phát hiện sớm và đưa đến cơ sở y tế kịp thời, chị Sua đã qua cơn nguy kịch. Hiện sức khỏe của chị ổn định và đang tiếp tục được các y, bác sĩ theo dõi, điều trị.

Từ một tình huống phát sinh trên đường thực hiện nhiệm vụ, việc cán bộ, chiến sĩ Công an xã Pú Nhung chủ động phát hiện, sơ cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế đã cho thấy vai trò của lực lượng Công an nhân dân ngay từ cơ sở.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ còn thường xuyên có mặt tại địa bàn, nắm tình hình và sẵn sàng hỗ trợ người dân khi xảy ra những tình huống khẩn cấp.

Đặc biệt, ở địa bàn vùng cao, nơi điều kiện đi lại và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế còn có những khó khăn nhất định, việc phát hiện và hỗ trợ người dân trong những thời điểm nguy cấp càng có ý nghĩa thiết thực.

Tổ công tác Công an xã Pú Nhung không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, từ đó góp phần củng cố niềm tin, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.