Chuỗi hoạt động tưởng niệm 100 năm ngày mất Phan Châu Trinh
VHO - Trường Đại học Văn hóa TP.HCM công bố chuỗi hoạt động tưởng niệm 100 năm ngày mất của chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh, diễn ra từ 24-26.3 với hội thảo, triển lãm số, phim tài liệu và chương trình nghệ thuật.

Chiều 9.3, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời công bố chuỗi hoạt động tưởng niệm 100 năm ngày mất của chí sĩ Phan Châu Trinh (1926-2026).
Đây được xem là dấu mốc chính thức khởi động chuỗi sự kiện học thuật - văn hóa nhằm tôn vinh cuộc đời, tư tưởng và những đóng góp của một trong những nhà khai sáng tiêu biểu của dân tộc.
Đến dự có ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, lãnh đạo các bảo tàng, nhà xuất bản, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các đối tác và doanh nghiệp.
Tại sự kiện, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã ký kết hợp tác với nhiều đối tác, bao gồm Đại học Fulbright Việt Nam - Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam (VSC), Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Áo Dài, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, nghệ thuật biểu diễn và truyền thông.

Cùng với Lễ ký kết hợp tác, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM và Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Fulbright Việt Nam công bố chuỗi hoạt động “Tưởng niệm và tôn vinh nhân 100 năm ngày mất của chí sĩ Phan Châu Trinh”.
Sự kiện hướng đến việc tạo ra một diễn đàn học thuật liên ngành để nhìn lại và tái diễn giải tư tưởng “Chi bằng học” của cụ Phan Châu Trinh trong bối cảnh đương đại.
Thông qua các hoạt động hội thảo, triển lãm, chiếu phim, sân khấu hóa, nghệ thuật tổng hợp, chương trình đặt tư tưởng khai minh của cụ Phan Châu Trinh trong mối liên hệ với những vấn đề lớn của xã hội hiện nay như giáo dục, phát triển quốc gia, toàn cầu hóa, chuyển đổi số và sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo.
Theo Ban tổ chức, chuỗi hoạt động “Tưởng niệm và tôn vinh nhân 100 năm ngày mất cụ Phan Châu Trinh” sẽ diễn ra từ 24-26.3.2026 tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, với bốn nhóm nội dung.

Trọng tâm của chương trình là Hội thảo khoa học “Phan Châu Trinh và tinh thần ‘Chi bằng học’: Tư tưởng khai minh, giáo dục và phát triển quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và thời đại AI”, diễn ra sáng 24.3. Song song với hoạt động học thuật là triển lãm số “Khai minh và đối thoại”, diễn ra từ 24 - 26.3.
Một điểm nhấn khác của chuỗi sự kiện là hoạt động chiếu phim tài liệu Phan Châu Trinh - Ngọn đuốc khai minh và bản giao hưởng thế kỷ, dự kiến trình chiếu lúc 14h30 ngày 24.3. Chiều cùng ngày là chương trình nghệ thuật tổng hợp với chủ đề “Phan Châu Trinh - Di sản khai minh bất diệt” sẽ được dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa kết hợp ca - múa - nhạc, tư liệu hình ảnh và các đoạn phim tư liệu.
Chương trình hướng đến việc truyền tải thông điệp “khai dân trí - chấn dân khí - hậu dân sinh”, đồng thời tạo cầu nối giữa lịch sử và đời sống văn hóa đương đại.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Lâm Nhân - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM cho biết, việc ký kết hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị văn hóa là một định hướng quan trọng trong chiến lược đào tạo của nhà trường. Theo ông, đào tạo đại học trong lĩnh vực văn hóa cần gắn chặt với thực tiễn hoạt động nghề nghiệp.
"Nhà trường hiện có nhiều chương trình phối hợp với các bảo tàng, đơn vị du lịch, truyền thông và tổ chức sự kiện tại TP.HCM. Sinh viên không chỉ học lý thuyết tại giảng đường mà còn được tham gia thực hành, thực tập tại các thiết chế văn hóa như bảo tàng, đơn vị tổ chức sự kiện hay doanh nghiệp truyền thông.
Cách làm này giúp người học có điều kiện tiếp cận môi trường nghề nghiệp ngay từ sớm, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực văn hóa", ông Lâm Nhân cho biết.
PGS.TS Lâm Nhân nhấn mạnh rằng, việc liên kết giữa nhà trường và các đơn vị đối tác không dừng ở ký kết hình thức mà phải đi vào thực chất. Các khoa, phòng, giảng viên và sinh viên cần cùng tham gia triển khai các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và phục vụ cộng đồng.
Theo PGS.TS Lâm Nhân, đây là hướng đi cần thiết để tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành văn hóa trong bối cảnh mới, theo tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đại diện đơn vị đồng tổ chức chuỗi hoạt động tưởng niệm 100 năm ngày mất của cụ Phan Châu Trinh, ông Nguyễn Nam - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam cho biết, sự hợp tác giữa Trung tâm và Trường Đại học Văn hóa TP.HCM được hình thành từ những kết nối học thuật cụ thể giữa các giảng viên và nhà nghiên cứu của hai bên.
Theo ông Nam, sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở trao đổi chuyên môn mà đã từng bước phát triển thành các dự án có ý nghĩa học thuật và xã hội.
Một trong những hướng hợp tác quan trọng là nghiên cứu và bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, đặc biệt là việc tìm kiếm, sưu tầm và nghiên cứu các văn bản Hán Nôm đang được lưu giữ trong các bộ sưu tập tư nhân.
Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động tưởng niệm Phan Châu Trinh lần này cũng đánh dấu bước phát triển mới trong việc kết nối nghiên cứu học thuật với các hình thức tiếp cận công chúng.
Chuỗi sự kiện là một dự án rất có ý nghĩa bởi nó không chỉ tưởng niệm một nhân vật lớn của lịch sử Việt Nam hiện đại mà còn tạo ra một không gian học thuật, nghệ thuật, tư liệu và công chúng cùng gặp gỡ.
Qua đó, di sản tư tưởng của cụ Phan Chu Trinh không chỉ được nghiên cứu mà còn được giới thiệu, diễn giải và lan tỏa bằng nhiều hình thức phù hợp với xã hội đương đại.

Cũng theo ông Nguyễn Nam, từ những dự án cụ thể này, có thể thấy rõ những mục tiêu chung kết nối hai đơn vị: Trước hết, đó là cùng nhau bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Thứ hai, đó là cùng nhau giáo dục sinh viên về Việt Nam, về chiều sâu lịch sử, về sự phong phú của kho tàng văn hóa dân tộc.
"Trong bối cảnh hôm nay, khi người trẻ có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin nhưng không phải lúc nào cũng có điều kiện tiếp cận chiều sâu, những dự án hợp tác này là cách thiết thực để đưa sinh viên đến gần hơn với lịch sử và văn hóa đất nước", ông Nguyễn Nam nhấn mạnh.
Và mục tiêu tiếp theo, theo Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam, đó là sự kết nối nghiên cứu với cộng đồng, đưa tri thức học thuật ra khỏi phạm vi hẹp để đến tới công chúng rộng rãi hơn cả trong nước và ngoài nước.

RSS