Ngày này năm xưa:

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 19.12 ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của Việt Nam và thế giới, từ những quyết định mang tính lịch sử trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, đến các mốc son về chính sách xã hội, quan hệ quốc tế và sự ra đời của những thiết chế phát triển có ảnh hưởng khu vực.

Lời kêu gọi mở đầu cuộc kháng chiến 9 năm

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến - ảnh 1
Hình ảnh chiến sỹ cảm tử quân, đoàn viên Thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu ôm bom ba càng, sẵn sàng tiêu diệt xe tăng địch trên đường phố Hà Nội ngày 23.12.1946. Ảnh: Nguyễn Bá Khoản/Tư liệu TTXVN

Ngày 19.12.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, chính thức phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên phạm vi cả nước. Văn kiện khẳng định lập trường bất khuất của dân tộc Việt Nam: Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.

Lời kêu gọi thể hiện tư duy chiến lược sắc sảo và tầm nhìn lịch sử của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh đất nước đứng trước thử thách sinh tử. Đây không chỉ là mệnh lệnh kháng chiến, mà còn là lời hiệu triệu lay động lòng người, kết tinh khát vọng độc lập, tự do của cả dân tộc. Từ thời điểm này, toàn dân, toàn quân bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, vừa kháng chiến vừa kiến quốc.

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến trở thành văn kiện lịch sử có giá trị bền vững, đặt nền tảng tư tưởng và tinh thần cho thắng lợi Điện Biên Phủ năm 1954, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở Việt Nam.

Trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng lần thứ nhất

Ngày 19.12.1994, Đảng và Nhà nước tổ chức trọng thể lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” lần thứ nhất tại Phủ Chủ tịch, Thủ đô Hà Nội. Sự kiện mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với những người mẹ đã có những hy sinh to lớn, mất mát không gì bù đắp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Danh hiệu cao quý này ghi nhận công lao của các bà mẹ có nhiều con, chồng hoặc bản thân đã hy sinh, cống hiến trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là sự khẳng định nhất quán của Đảng và Nhà nước trong chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng.

Việc tổ chức lễ trao tặng lần đầu tiên ở cấp quốc gia đã tạo dấu mốc quan trọng trong đời sống tinh thần xã hội, góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Qua đó, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ giá trị lịch sử được bồi đắp, trở thành nền tảng tinh thần cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Ký kết hiệp ước trao trả Hồng Kông

Ngày 19.12.1948, Vương quốc Anh và Trung Quốc ký kết thỏa thuận liên quan đến việc trao trả Hồng Kông, xác lập lộ trình chuyển giao vùng lãnh thổ này cho Trung Quốc vào năm 1997. Đây là bước ngoặt quan trọng trong quan hệ song phương Anh - Trung, đồng thời tác động mạnh đến tình hình chính trị khu vực Đông Á.

Việc trao trả Hồng Kông khép lại hơn một thế kỷ quản lý của Vương quốc Anh đối với vùng đất này, mở ra giai đoạn phát triển mới theo mô hình “một quốc gia, hai chế độ”.

Sự kiện được giới nghiên cứu đánh giá là một trong những dấu mốc ngoại giao tiêu biểu của thế kỷ XX, phản ánh xu thế phi thực dân hóa trong quan hệ quốc tế.

Ngân hàng Phát triển châu Á chính thức thành lập

Ngày 19.12.1966, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) chính thức được thành lập, với sứ mệnh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo và phát triển bền vững tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trụ sở chính của ADB được đặt tại Manila, Philippines.

Trong hơn nửa thế kỷ hoạt động, ADB đã trở thành một trong những định chế tài chính đa phương quan trọng nhất khu vực, tài trợ cho hàng nghìn dự án hạ tầng, giáo dục, y tế, năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu.

Việt Nam là thành viên sáng lập của ADB và đã nhận được nhiều nguồn vốn, hỗ trợ kỹ thuật quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Thông tấn xã Yonhap ra đời

Ngày 19.12.1980, Thông tấn xã Yonhap chính thức được thành lập, trở thành hãng thông tấn quốc gia và lớn nhất của Hàn Quốc. Yonhap giữ vai trò cung cấp thông tin chính thống cho hệ thống báo chí trong nước và quốc tế về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa.

Trải qua hơn bốn thập kỷ phát triển, Yonhap đã xây dựng mạng lưới phóng viên rộng khắp, trở thành một trong những nguồn tin quan trọng của khu vực Đông Bắc Á.

Không chỉ phản ánh kịp thời đời sống Hàn Quốc, Yonhap còn góp phần quảng bá hình ảnh, vị thế quốc gia này trên trường quốc tế thông qua hoạt động báo chí chuyên nghiệp, hiện đại.