Tâm thế cán bộ cơ sở sau sáp nhập:
Chủ động thích nghi, gánh vác trọng trách mới
VHO - Sau sáp nhập đơn vị hành chính, bộ máy chính quyền địa phương cấp xã tại Nghệ An đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trong guồng quay ấy, đội ngũ cán bộ cơ sở mang trong mình tâm thế sẵn sàng, chủ động thích nghi và quyết tâm hoàn thành trọng trách trong một giai đoạn lịch sử mới.
Sự thay đổi là cơ hội để làm mới
Chiều 30.6, trong chuyến công tác tại Nghệ An, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến thăm, làm việc tại phường Vinh Phú (TP. Vinh).
Tại phường Vinh Phú (TP. Vinh), đơn vị mới hình thành sau khi sáp nhập các phường Hà Huy Tập, Nghi Phú, Nghi Đức và xã Nghi Ân.

Sau thành lập, phường có tổng diện tích tự nhiên 23,04 km2, quy mô dân số 74.473 người; được thành lập theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, khẩn trương, tinh thần trách nhiệm cao của phường trong việc ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ và vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở sau sáp nhập.
Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương nỗ lực vượt khó của địa phương trong cải cách hành chính, tiếp công dân và phục vụ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; đồng thời khẳng định, đây là dấu hiệu chuyển biến thực chất trong hoạt động của chính quyền mới.
Chia sẻ với những khó khăn trong quá trình sắp xếp, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan sớm điều chỉnh dự án xây dựng trụ sở, đáp ứng yêu cầu lâu dài. Trong khi chờ hoàn thiện, phường cần tận dụng cơ sở tạm, bảo đảm hoạt động thông suốt, phục vụ nhân dân hiệu quả.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của Vinh Phú sau sáp nhập, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân; khai thác lợi thế vị trí địa lý để thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch ven đô.
Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm của Trung ương, lãnh đạo của tỉnh và tinh thần cầu thị, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Vinh Phú sẽ sớm trở thành điểm sáng trong thực hiện mô hình chính quyền mới.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vinh Phú Ngô Thị Hường cho biết: Ngay sau khi có quyết định thành lập Đảng bộ và chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt, Ban chấp hành Đảng bộ phường Vinh Phú đã tiến hành ngay cuộc họp để triển khai các nội dung công việc cấp bách để chuẩn bị cho bộ máy mới đi vào hoạt động từ ngày 1.7.2025.
"Dẫu biết còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng tôi tin vào quyết định chọn người, chọn việc của tổ chức. Dù ở vị trí nào, tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình, giữ trọn tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh của người đảng viên", bà Ngô Thị Hường bày tỏ.
Quyết tâm, khí thế sẵn sàng
Cuối tháng 6, giữa cái nắng oi ả xứ Nghệ, không khí làm việc tại các địa phương lại thêm phần khẩn trương khi toàn tỉnh đang bước vào vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã.
Với đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, đây không chỉ là thay đổi về cơ cấu tổ chức, mà còn là bước ngoặt đầy thử thách và cơ hội.

Tại xã Đông Lộc (trên cơ sở sáp nhập các xã Khánh Hợp, Nghi Thạch và Thịnh Trường của huyện Nghi Lộc), địa phương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm tổ chức vận hành thử mô hình mới, mọi khâu chuẩn bị đã được triển khai bài bản.
Ông Dương Đình Chỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc, trực tiếp đảm nhiệm vai trò Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc theo mô hình chính quyền 2 cấp.
Đặc biệt, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Lộc đã được thiết lập đúng chuẩn, từ hệ thống nhận diện, niêm yết phí, quy chế làm việc, đến việc phân công rõ nhiệm vụ, cấp tài khoản điện tử cho 100% cán bộ.
Tuy nhiên, do cơ sở vật chất chưa đáp ứng hoàn toàn, xã hiện vẫn phải bố trí hai điểm tiếp nhận hồ sơ của người dân.
Các điều kiện sinh hoạt, nguồn điện tại 2 cơ sở chưa đảm bảo; hệ thống máy lấy số thứ tự và đánh giá hài lòng sau thời gian sử dụng cần được sửa chữa, khắc phục…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc Dương Đình Chỉnh cho biết trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, lúng túng khi bước đầu đi vào vận hành song chính quyền địa phương sẽ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Đến nay, các công tác chuẩn bị cho vận hành bộ máy cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức khác trong hệ thống chính trị xã cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cao nhất để chính thức đi vào hoạt động.
Tại xã Đô Lương, ông Hoàng Văn Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương sẽ đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đô Lương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây cũng là địa phương được chọn làm mô hình điểm triển khai Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã của tỉnh.
Theo báo cáo, ngoài xã Đô Lương đã cơ bản hoàn thiện, 5 xã còn lại mới thành lập trên địa bàn huyện vẫn đang đối mặt nhiều khó khăn, nhất là về trụ sở làm việc.
Cuộc cách mạng sắp xếp đơn vị hành chính tại Nghệ An không chỉ là việc tái tổ chức bộ máy, mà còn là dịp để thử thách và khẳng định đội ngũ cán bộ cơ sở. Đây không chỉ là thay đổi mô hình quản lý, mà còn là khởi đầu mới cho tinh thần phục vụ, tư duy đổi mới và một nền hành chính kiến tạo, hiệu quả.