Chiến sĩ Lữ đoàn 28 gia cố hơn 2km đê, giúp dân chống ngập
VHO - Nhận điện thoại khẩn cấp trong sáng nay 17.9, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 28 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã tức tốc lên đường, dầm mưa phối hợp cùng địa phương đắp hơn 2km bờ đê xung yếu, kịp thời ngăn chặn dòng nước lũ bảo vệ cuộc sống của bà con.
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đã gây ra những ảnh hưởng hết sức nặng nề.

Mực nước dâng cao làm ngập úng nghiêm trọng, khiến nhiều tuyến đường cùng các khu dân cư bị bùn đất bao phủ, ô nhiễm, làm đảo lộn hoàn toàn môi trường sinh hoạt của người dân.
Vào lúc 7h50 sáng nay 17.9.2026, Tiểu đoàn 31 thuộc Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không - Không quân nhận được điện thoại yêu cầu hỗ trợ phòng chống lụt bão khẩn cấp từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Trần Phú, thành phố Hà Nội. Điểm xung yếu cần ứng cứu nằm tại khu vực đê Gò Khoăm, thuộc địa bàn thôn Khôn Duy, xã Trần Phú.



Ngay sau khi nhận thông tin, được sự nhất trí của Đảng ủy và Chỉ huy Lữ đoàn 28, 32 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 31 đang đóng quân trên địa bàn đã nhanh chóng lên đường triển khai nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai.
Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất, lực lượng quân đội đã chia thành nhiều tổ công tác, tích cực đóng được hơn 3.000 bao đất cát, đồng thời tổ chức vận chuyển để đắp gia cố hơn 2km bờ đê chống ngập.



Chỉ trong một ngày làm việc tích cực và gấp rút, lực lượng của Lữ đoàn 28 phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng tại chỗ của địa phương đã ngăn chặn, khắc phục hiệu quả những hậu quả nặng nề do đợt mưa lớn kéo dài gây ra.
Hình ảnh những người lính miệt mài gồng mình làm việc trong tiết trời mưa lạnh, không quản ngại khó khăn, vất vả đã để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng nhân dân.


Nhiều bà con không giấu được sự cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của lực lượng bộ đội, giúp họ thêm vững tin để vượt qua những khó khăn do thiên tai, bão lũ.
Hoạt động trợ giúp nhân dân phòng chống thiên tai, bão lũ là nhiệm vụ thường xuyên, khắc họa rõ nét phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân.
Những việc làm thiết thực đó không chỉ góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống mà còn củng cố mạnh mẽ niềm tin, tăng cường tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.

RSS