Cao Bằng: Hành trình lan tỏa những tấm lòng hướng về vùng bão lũ
VHO - Trước thiệt hại nặng nề do bão số 11 tại các tỉnh miền núi phía Bắc, hàng chục tấn nhu yếu phẩm đã được khẩn trương huy động và vận chuyển đến vùng bị ảnh hưởng, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” của cộng đồng trên khắp cả nước.

Chiến dịch hỗ trợ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng kết nối, phối hợp cùng CLB Liên Kết Trẻ Việt Nam và các đơn vị đồng hành.
Ngay sau khi bão tan, lực lượng tình nguyện viên, cán bộ địa phương và đại diện các tổ chức đã có mặt tại hiện trường để rà soát thiệt hại, tổ chức các điểm cấp phát và đưa hàng đến tận tay người dân.
Từ TP. Đà Nẵng, đoàn các mạnh thường quân đã tiếp nhận và vận chuyển hơn 35 tấn hàng hóa gồm gạo, mì ăn liền, nước sạch, thuốc men, chăn màn và các nhu yếu phẩm thiết yếu, đi xuyên đêm tới các địa bàn còn chia cắt, kịp thời trao cho người dân các xã Bạch Đằng, Minh Khai, Canh Tân (tỉnh Cao Bằng). Đây là một trong nhiều đoàn cứu trợ đang hướng về khu vực chịu ảnh hưởng sau mưa lũ.
Anh Nguyễn Phúc Đại, Chủ nhiệm CLB Liên Kết Trẻ Việt Nam, chia sẻ: “Sự chung tay của cộng đồng trong những thời điểm như thế này là nguồn động viên to lớn đối với đồng bào vùng lũ. Chúng tôi cam kết tất cả nguồn lực hỗ trợ đều phối hợp trực tiếp với địa phương và được phân phối đúng nơi, đúng người, đúng gia đình với tinh thần trách nhiệm cao nhất.”
Chiến dịch ghi nhận sự tham gia đa dạng: doanh nghiệp, hội nhóm thiện nguyện, trường học và đông đảo cá nhân.
Có em nhỏ mang “ống heo” tiết kiệm, người lao động góp gạo, các doanh nghiệp sẵn sàng điều xe và tài xế đi xuyên đêm. Những “viên gạch nhỏ” cộng lại thành “cầu nối yêu thương”, giúp tiếp tế kịp thời cho người dân trong những ngày khó khăn.
Đại diện một gia đình mạnh thường quân tại Đà Nẵng, ông/bà Vinh Châu (phường Hải Vân) cho biết: “Với tinh thần tương thân tương ái, gia đình chúng tôi cùng các nhà hảo tâm đã khẩn trương gom hàng chục tấn nhu yếu phẩm và thuốc men. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa chan tình cảm sẻ chia, mong bà con sớm vượt qua thiệt hại do mưa lũ.”
Không dừng ở cứu trợ khẩn cấp, các đợt tiếp theo dự kiến tập trung vào phục hồi sinh kế (hỗ trợ giống, vật tư sản xuất, dụng cụ lao động) và hỗ trợ giáo dục cho trẻ em tại các khu vực thiệt hại nặng (sách vở, đồ dùng học tập, sửa chữa lớp học).
Dịp Tết Nguyên đán, các đoàn sẽ trở lại thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình khó khăn và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.
Tinh thần nhân ái lan tỏa từ những điều giản dị: “góp một gói mì, chia một chiếc chăn” – nhưng tạo nên sức mạnh cộng đồng lớn lao. Mỗi chuyến xe, mỗi thùng hàng là một thông điệp ấm áp gửi tới đồng bào vùng lũ: không ai bị bỏ lại phía sau.
Một số hình ảnh trên hành trình





