“Cánh tay nối dài” trong công tác giảm nghèo ở Mộ Đức

NHƯ ĐỒNG

VHO - Trong hành trình giảm nghèo bền vững, cán bộ cơ sở của xã Mộ Đức (Quảng Ngãi) là “cầu nối” quan trọng trong công tác truyền thông đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần với nhân dân.

“Cánh tay nối dài” trong công tác giảm nghèo ở Mộ Đức - ảnh 1
Bà Cao Thị Xách (chính giữa) yên tâm trong ngôi nhà mới được sửa chữa

Bà Nguyễn Thị Kim Hồng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 3, xã Mộ Đức luôn bám sát cơ sở, nắm chắc hoàn cảnh của các hộ trong thôn để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp.

Qua xem xét, bà Hồng biết được hoàn cảnh gia đình bà Cao Thị Xách (89 tuổi) thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh neo đơn, sống trong căn nhà xuống cấp nhiều năm qua. Mỗi khi mưa lớn, căn nhà cũ kĩ, dột nát lại càng trở nên mong manh hơn.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hỗ trợ gia đình bà Xách 30 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Bà Xách chia sẻ, nếu không có sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, nhất là sự quan tâm gần gũi của cán bộ ở thôn thì không biết khi nào bà mới có được nơi ở đàng hoàng như hiện nay.

“Nhà vừa sửa xong là tôi dọn vào ở ngay, vui lắm! Nếu tự lực thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới sửa lại được nhà. Giờ tôi không còn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi trời mưa to, gió lớn nữa”, bà Xách nói trong niềm vui rạng rỡ.

“Cánh tay nối dài” trong công tác giảm nghèo ở Mộ Đức - ảnh 3
Ngôi nhà kiên cố giúp mẹ con bà Vinh vui vẻ và vươn lên trong cuộc sống

Nhận được sự hỗ trợ xây nhà mới, bà Đỗ Thị Vinh (59 tuổi) xúc động: “Đây là giấc mơ của cuộc đời tôi. Gia đình tôi biết ơn sự quan tâm của Nhà nước và quyết tâm vươn lên để ổn định cuộc sống”.

Hoàn cảnh của bà Vinh thuộc diện hộ cận nghèo của thôn, chồng mất sớm, có con bị tai nạn giao thông. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà Vinh, Chi bộ, Ban quản lý thôn đến động viên gia đình, cùng với sự hỗ trợ 50 triệu của nhà hảo tâm, gia đình bà Vinh đã hoàn thành căn nhà mới kiên cố, khiến bà vui mừng đến rơi nước mắt.

“Cánh tay nối dài” trong công tác giảm nghèo ở Mộ Đức - ảnh 4
Hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo từ lợn nái giống

Nhiều cán bộ cơ sở của xã Mộ Đức vẫn lặng lẽ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ”, để nắm bắt hoàn cảnh, tìm giải pháp giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Họ là những người “nối dài cánh tay” của Đảng và Nhà nước trong công tác an sinh xã hội. Không chỉ đưa chính sách đến với người dân, mà còn truyền niềm tin, khơi dậy ý chí vươn lên trong mỗi gia đình khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Kim Hồng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 3, xã Mộ Đức cho biết, toàn thôn hiện có gần 370 hộ. Với quan điểm giảm nghèo là quá trình đồng hành lâu dài, thông qua các tổ chức đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ hợp tác sản xuất, người dân được tiếp cận đồng bộ cả nguồn lực kinh tế và kiến thức sản xuất.

Ngoài ra, còn có nguồn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và các nguồn lực khác hỗ trợ sinh kế cho người dân.

“Cánh tay nối dài” trong công tác giảm nghèo ở Mộ Đức - ảnh 5
Cán bộ cơ sở của xã Mộ Đức đến tận gia đình nắm bắt hoàn cảnh, tìm giải pháp giúp người dân thoát nghèo bền vững

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt khoảng 58 triệu đồng/người/năm, thôn chỉ còn 5 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo. Khi đời sống được cải thiện, từng bước nâng cao, người dân trong thôn đã tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới, chung tay hỗ trợ hộ nghèo.