Tháng cao điểm chống khai thác IUU

Cảnh sát biển “đi tận ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền chống khai thác IUU

DUNG QUẤT

VHO - Trước thực trạng đáng lo ngại về tình hình tàu cá vi phạm IUU, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 23 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã và đang triển khai nhiều cách làm hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân; chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa; góp phần cùng cả nước quyết tâm tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, qua thống kê và rà soát cho thấy, toàn tỉnh hiện có 952 tàu cá hoạt động nhiều năm không về địa phương và 385 tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài. 

Cảnh sát biển “đi tận ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền chống khai thác IUU  - ảnh 1
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 23 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đến từng địa bàn dân cư, phát loa tuyên truyền chống khai thác IUU đến bà con ngư dân

Đây là một trong những thực trạng đáng lo ngại đối với ngành thuỷ sản địa phương cũng như cả nước, nếu không có sự chung tay vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). 

Là đơn vị đóng chân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 23 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 xác định rõ trách nhiệm và tính cấp thiết từ nhận thức đến hành động trong thực hiện có hiệu quả các biện pháp khắc phục khuyến nghị của EC, nhất là kết luận sau đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU. 

Cảnh sát biển “đi tận ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền chống khai thác IUU  - ảnh 2
Lực lượng Cảnh sát biển Hải đội 23 "gõ từng nhà” ngư dân tỉnh Quảng Ngãi để tuyên truyền chống khai thác IUU

Theo đó, Hải đội 23 đã và đang tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện Tháng cao điểm chống khai thác IUU từ ngày 15.8 – 15.9; Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội quán triệt nghiêm túc các kế hoạch của cấp trên về chống khai thác IUU đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị; chủ động bám địa bàn, nắm tình hình hoạt động của các tàu cá. 

Cảnh sát biển “đi tận ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền chống khai thác IUU  - ảnh 3
Cán bộ, chiến sỹ Hải đội 23 “đi tận ngõ" tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân về chống khai thác IUU

Cụ thể, thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ Hải đội trực tiếp xuống tận địa bàn với phương châm “đi tận ngõ, gõ từng nhà” ngư dân để gặp gỡ và tuyên truyền đến bà con đi biển, chủ tàu và thuyền trưởng… những nội dung liên quan đến quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản. 

Qua đó, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh; không để bị động, bất ngờ.

Cảnh sát biển “đi tận ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền chống khai thác IUU  - ảnh 4
Cán bộ, chiến sỹ Hải đội 23 trực tiếp tuyên truyền đến bà con ngư dân những nội dung liên quan đến quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản

Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn đơn vị đóng quân, nhất là các Đồn Biên phòng, kịp thời rà soát và tuyên truyền đến các chủ tàu cá thường xuyên mất kết nối VMS, lâu ngày chưa về bờ (từ 2 – 3 tháng) và những tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài.

Cảnh sát biển “đi tận ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền chống khai thác IUU  - ảnh 5
Hải đội 23 hành động cùng với cả nước, quyết tâm chấm dứt tình trạng khai thác IUU, góp phần gỡ bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC

Ngoài ra, Hải đội 23 còn đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh địa phương và nội bộ đơn vị; xây dựng các tin, bài, hình ảnh tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU; lồng ghép nội dung chống khai thác IUU với các hoạt động dân vận như thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại các trường học trên địa bàn.

Xác định thời gian từ nay đến thời điểm 15.9 là giai đoạn then chốt, cán bộ, chiến sỹ Hải đội 23 phát huy vai trò, trách nhiệm cao nhất; nỗ lực hành động cùng với cả nước quyết tâm chấm dứt tình trạng khai thác IUU, góp phần gỡ bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam.