Cảnh giác với chiêu trò “bao đỗ”, “nâng điểm”, “can thiệp kết quả” kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2024-2025

ĐỨC HOÀNG

VHO - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo xuất hiện ngày càng nhiều trên không gian mạng, nhắm vào phụ huynh và học sinh trong thời điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2024-2025 đang đến gần.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã lợi dụng tâm lý lo lắng, áp lực thi cử của học sinh và phụ huynh để tung ra các thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Một trong những chiêu trò phổ biến là giả danh cán bộ ngành giáo dục hoặc “người quen” có quan hệ trong Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra những lời hứa hẹn như “bao đỗ”, “nâng điểm”, “can thiệp kết quả thi”.

Các đối tượng thường liên hệ qua điện thoại, tin nhắn và sử dụng giọng điệu tự tin, đưa ra các dẫn chứng giả mạo nhằm tạo lòng tin.

Nhiều phụ huynh do quá lo lắng cho tương lai con em mình đã tin tưởng và chuyển tiền theo yêu cầu. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc và biến mất hoàn toàn, khiến người bị hại rơi vào cảnh tiền mất, tâm lý hoang mang.

Cảnh giác với chiêu trò “bao đỗ”, “nâng điểm”, “can thiệp kết quả” kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2024-2025 - ảnh 1
Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo “bao đỗ”, “nâng điểm”, “can thiệp kết quả thi”

Song song đó, trên nhiều nền tảng mạng xã hội cũng xuất hiện tràn lan các quảng cáo rao bán đề thi tốt nghiệp THPT với lời cam kết có “đáp án gốc”, “chắc chắn điểm cao”.

Các đề thi được rao bán với mức giá cao, kèm theo những lời giới thiệu hấp dẫn nhằm đánh vào tâm lý bất an và thiếu tự tin của học sinh.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, đây hoàn toàn là những thông tin giả mạo, bởi đề thi tốt nghiệp THPT được bảo mật nghiêm ngặt, không thể bị lộ lọt ra ngoài.

Ngoài ra, một thủ đoạn khác cũng đang được các đối tượng khai thác là tổ chức các “lớp ôn thi cấp tốc”, quảng cáo cam kết “chắc chắn đỗ”, “ôn trúng tủ”. Nhiều học sinh và phụ huynh bị thuyết phục bởi lời quảng cáo, sẵn sàng chi tiền để tham gia với hy vọng cải thiện kết quả thi.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít lớp học chỉ tồn tại trên danh nghĩa, hoặc chất lượng không như cam kết. Có trường hợp sau khi thu tiền, “lớp học” biến mất, để lại học sinh lỡ dở kế hoạch ôn luyện trong giai đoạn nước rút.

Trước thực trạng đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào những lời hứa hẹn, nâng điểm, bao đỗ trên mạng.

Khi nhận được giấy báo trúng tuyển từ những trường chưa từng đăng ký, cần phải kiểm tra thông tin trên website chính thức của trường hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại công khai để xác minh.