Cảnh báo “bẫy” học bổng, du học giả: Tân sinh viên cần cảnh giác
VHO - Đầu năm học là thời điểm nhu cầu tìm kiếm thông tin về học bổng, chương trình du học và các dịch vụ tư vấn tăng cao. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng lừa đảo có thể đưa ra những lời mời chào về học bổng giá trị lớn, cam kết hỗ trợ thủ tục hoặc đưa học sinh, sinh viên đi “du học” để chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân.
Mới đây, một số trường như: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, Học viện Hàng không Việt Nam… đã đưa ra cảnh báo tới thí sinh, sinh viên và phụ huynh về các thông tin giả mạo liên quan đến học bổng, du học, trúng tuyển, xác nhận nhập học và các khoản phí trong thời điểm đầu năm học mới.

Theo đó, các đối tượng xấu thường mạo danh các trường đại học trong nước hoặc quốc tế để chiếm đoạt tiền bạc và thông tin cá nhân.
Một trong những dấu hiệu cần cảnh giác là lời cam kết chắc chắn về học bổng, đặc biệt những quảng cáo như “chắc chắn nhận học bổng 100%”.
Các trung tâm tư vấn không thể quyết định thay hội đồng tuyển sinh của trường đại học. Việc một đơn vị tư vấn khẳng định chắc chắn ứng viên sẽ nhận học bổng, trong khi chưa có quyết định chính thức từ cơ sở đào tạo, là dấu hiệu người học cần kiểm chứng kỹ trước khi ký hợp đồng hoặc chuyển tiền.
Một “bẫy” khác là các khoản phí được gọi bằng những cái tên mập mờ như phí giữ chỗ, phí bảo đảm, phí hồ sơ đặc biệt hoặc yêu cầu chuyển tiền để “giữ suất học bổng”. Người học cần yêu cầu đơn vị tư vấn giải thích rõ căn cứ thu, mức phí, nội dung dịch vụ và điều khoản hoàn trả nếu có.
Người có nhu cầu học không nên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân chỉ vì được thông báo rằng đây là khoản phí bắt buộc để giữ suất.
Thông tin về trường và chương trình đào tạo cũng cần được kiểm tra độc lập. Người học không nên chỉ dựa vào hình ảnh, logo hoặc tên gọi do trung tâm tư vấn cung cấp mà cần truy cập trực tiếp website chính thức của trường, kiểm tra chương trình đào tạo, điều kiện tuyển sinh, học phí và thông tin liên hệ.
Với các cơ sở giáo dục nước ngoài, cần xác minh thêm tình trạng công nhận hoặc kiểm định của cơ quan có thẩm quyền tại nước sở tại.
Quy trình xét tuyển quá dễ dàng cũng là dấu hiệu đáng lưu ý. Những chương trình được quảng cáo là học bổng toàn phần nhưng gần như không yêu cầu hồ sơ học tập, năng lực ngoại ngữ hoặc tiêu chí xét tuyển cụ thể, trong khi chỉ cần đóng tiền là có thể “được duyệt luôn”, cần được kiểm chứng cẩn trọng.
Điều kiện học bổng và tuyển sinh thực tế phụ thuộc vào từng trường, từng chương trình và từng quốc gia, vì vậy người học nên đối chiếu trực tiếp với nguồn thông tin chính thức, không thể tin hoàn toàn vào lời quảng cáo.
Các đối tượng giả mạo cũng có thể sử dụng website, email hoặc tài liệu có hình thức gần giống với thông tin của trường đại học, tổ chức giáo dục hoặc cơ quan chức năng để đánh vào lòng tin.
Do đó, người học phải kiểm tra xem địa chỉ liên hệ có được công bố trên website chính thức của trường hoặc tổ chức hay không. Khi nhận được thông báo học bổng, thư mời nhập học hoặc yêu cầu thanh toán, nên chủ động liên hệ với trường qua kênh chính thức để xác nhận.
Tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội cũng thường bị lợi dụng. Những lời thúc giục như “chỉ còn một suất cuối cùng”, “phải chuyển tiền trong hôm nay” hoặc “đóng phí ngay để giữ học bổng” có thể khiến người nhận không kịp kiểm tra thông tin.
Trong khi đó, các chương trình tuyển sinh, học bổng chính thống thường công bố điều kiện và thời hạn theo quy trình cụ thể. Vì vậy, bất kỳ yêu cầu chuyển tiền gấp nào cũng cần được xác minh trước khi thực hiện.
Bên cạnh việc kiểm tra trường và chương trình học, người học cũng cần xác minh tư cách pháp lý của đơn vị tư vấn du học. Các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải đáp ứng những điều kiện nhất định về tổ chức, cơ sở vật chất và đội ngũ nhân viên tư vấn.
Danh sách các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cũng được quản lý với những thông tin như số giấy chứng nhận, ngày cấp, địa chỉ, website hoặc email và tình trạng hoạt động. Đây là những thông tin người học có thể sử dụng để kiểm tra trước khi ký hợp đồng hoặc giao tiền cho một đơn vị tư vấn.
Theo quy định, tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn du học có trách nhiệm công khai thông tin liên quan đến cơ sở đào tạo, tình trạng kiểm định và công nhận chất lượng đào tạo của cơ quan chức năng nước sở tại; đồng thời phải ký hợp đồng với người có nhu cầu đi du học hoặc cha, mẹ, người giám hộ, trong đó quy định rõ quyền lợi, trách nhiệm và cam kết của các bên.
Người học cũng không cung cấp ảnh căn cước công dân, hộ chiếu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã xác thực cho những đường link, tài khoản và địa chỉ liên hệ chưa được kiểm chứng.
Thông thường các thông tin chính thống về học bổng, chương trình liên kết, trao đổi sinh viên hoặc du học sẽ được thông báo qua các kênh chính thức của trường hoặc các đơn vị uy tín.
Hiện nay, các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, nên việc kiểm chứng thông tin là một trong những yêu cầu bắt buộc hàng đầu dành cho sinh viên trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

RSS