Liên tiếp xuất hiện các chiêu trò giả mạo chương trình du học để lừa đảo sinh viên

P.V

VHO - Theo cảnh báo của Học viện Hàng không Việt Nam, trong những ngày gần đây, liên tiếp xuất hiện các chiêu trò giả mạo chương trình du học, việc làm và thực tập quốc tế nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của sinh viên.

Chỉ trong 3 ngày từ 17 - 20.9.2025, liên tiếp hai tân sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam đã bị dụ dỗ và được phát hiện tại Tây Ninh trong tình trạng mất liên lạc với gia đình. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp khẩn trương của gia đình, cơ quan chức năng và Học viện, các sinh viên này đã được tìm thấy và đảm bảo an toàn.

Trước sự việc trên, Học viện Hàng không Việt Nam khẩn cấp cảnh báo đến toàn thể sinh viên, phụ huynh và cộng đồng xã hội: Tuyệt đối không tin tưởng, tham gia các “chương trình quốc tế” không được xác thực.

Liên tiếp xuất hiện các chiêu trò giả mạo chương trình du học để lừa đảo sinh viên - ảnh 1
sinh viên, phụ huynh và cộng đồng xã hội: Tuyệt đối không tin tưởng, tham gia các “chương trình quốc tế” không được xác thực (Ảnh minh hoạ)

Nhà trường cũng khuyến cáo sinh viên chỉ tiếp nhận thông tin chính thức qua Website, Fanpage chính thức, thầy cô cố vấn học tập của Học viện Hàng không Việt Nam.

Học viện Hàng không Việt Nam khẳng định, nhà trường luôn đặt an toàn sinh viên là ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt, triển khai hệ thống cảnh báo sớm, kênh hỗ trợ trực tuyến, và tăng cường phối hợp chặt chẽ cùng phụ huynh để bảo vệ sinh viên. Học viện cũng cam kết tiếp tục đồng hành, trang bị cho sinh viên kỹ năng nhận diện, phòng tránh các rủi ro xã hội.

Trước đó, hai sinh viên của trường đã bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ tham gia các chương trình trao đổi quốc tế. Các sinh viên này nhắn tin cho gia đình để xin tài trợ chi phí.

Các đối tượng nhắn tin trên Zalo để thông báo với gia đình rằng, sinh viên được chọn đi trao đổi quốc tế, thực tập chuyên ngành quản lý hoạt động bay tại Úc.

Thư mời tham gia chương trình và các thông tin liên quan cũng được nhà trường gởi qua email cho sinh viên. Tên giáo viên phụ trách của trường cũng được nhắc đến nhằm tăng tính thuyết phục.

Tuy nhiên, sau khi mẹ của sinh viên nghi ngờ, muốn gọi điện trao đổi trực tiếp với con trai đều bị từ chối với lý do "con đang đi thể dục". Tài khoản Zalo của sinh viên này sau đó đã chặn luôn cuộc gọi, tin nhắn của mẹ mình và mất liên lạc với gia đình từ đó.

 Nhờ sự phối hợp của gia đình, cơ quan chức năng và nhà trường, các em sinh viên này đã được tìm thấy tại Tây Ninh và đảm bảo an toàn.

Trong thời gian vừa qua, thực trạng giả mạo chương trình du học, việc làm và thực tập quốc tế nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của sinh viên là thủ đoạn không mới của các đối tượng xấu. Thực tế hành vi đã diễn ra ở một số trường và đã có sinh viên bị mắc lừa. 

Tuy nhiên, các chiêu trò này vẫn diễn ra và phần lớn các đối tượng thường nhắm đến tân sinh viên, những người mới nhập học chưa lâu, dễ tin tưởng, chưa nắm rõ thông tin của nhà trường. Vì vậy các tân sinh viên cần cảnh giác với các thủ đoạn này.