Cần Thơ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

BÌNH THỦY; ảnh: MINH TRUNG

VHO - Cần Thơ phát động Tết trồng cây 2026, lan tỏa phong trào trồng cây xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển đô thị bền vững.

Cần Thơ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 - ảnh 1
Thành phố Cần Thơ phát động “Tết trồng cây” năm 2026

Ngày 23.2 (mùng 7 Tết Bính Ngọ 2026), tại tuyến đường 926B, xã Tân Hòa, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Lê Quang Tùng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên và Nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Chí Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của Tết trồng cây, gắn với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò lâu dài của việc trồng cây, trồng người đối với sự phát triển của đất nước.

Thực hiện lời căn dặn của Bác, nhiều năm qua, Cần Thơ luôn xác định trồng cây xanh, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái là nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững.

Cần Thơ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 - ảnh 2
Ông Lê Quang Tùng – Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ (giữa) tham gia trồng cây tại Lễ phát động
Cần Thơ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 - ảnh 3
Ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (giữa) trồng cây tại Lễ phát động

Theo lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, môi trường đô thị chịu nhiều áp lực, việc trồng và bảo vệ cây xanh không chỉ góp phần tạo cảnh quan “sáng – xanh – sạch – đẹp”, mà còn cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Đối với một đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, phát triển hệ thống cây xanh còn là giải pháp thiết thực nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng đến xây dựng thành phố sinh thái, văn minh và hiện đại.

Tết trồng cây vì vậy không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa truyền thống đầu xuân, mà còn là hành động cụ thể, thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững của thành phố.

Lãnh đạo thành phố kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ cây xanh; tổ chức phong trào một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Cần Thơ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 - ảnh 4
Cần Thơ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 - ảnh 5
Ông Lê Quang Tùng – Bí thư Thành ủy Cần Thơ và các đại biểu tham quan các mô hình trồng lúa, hoa kiểng...

Cùng dịp này, ngành nông nghiệp và môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, công tác sản xuất trồng trọt phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cơ bản ổn định. Đối với cây lúa, vụ Đông Xuân 2025–2026 xuống giống hơn 312.600 ha, đạt 107% kế hoạch, năng suất ước đạt 69,29 tạ/ha, sản lượng khoảng 559.600 tấn.

Các giống chủ lực như giống ST25 chiếm 16%, ST24 chiếm 6%, RVT chiếm 3%, Đài thơm 8 chiếm 44%, các giống OM chiếm 24% và các giống khác chiếm 7%.

Rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày gieo trồng hơn 32.000 ha, sản lượng hơn 490.000 tấn. Cây lâu năm duy trì trên 119.300 ha, trong đó cây ăn trái hơn 100.000 ha với các loại cây như mít, chuối, sầu riêng, bưởi, khóm, cam, chanh, vú sữa, ổi, măng cụt…