An toàn lao động:
Cần siết chặt quản lý trong nội đô
VHO - Vụ tai nạn thương tâm tại công trình tháo dỡ số 121 Tôn Đức Thắng (Hà Nội) khiến một người tử vong và một người bị thương không chỉ là một sự cố đơn lẻ. Sự việc này gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng mất an toàn lao động tại các công trường xây dựng trong khu vực nội đô, nơi mật độ dân cư đông đúc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.

Câu chuyện đau lòng tại phố Tôn Đức Thắng không phải là trường hợp hy hữu. Trong những năm gần đây, hàng loạt vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại các công trình xây dựng ở khu vực nội thành.
Điều đáng nói là hầu hết các sự cố này đều xuất phát từ nguyên nhân chủ quan: thiếu biện pháp che chắn an toàn, quy trình thi công không đảm bảo, và ý thức tuân thủ quy định an toàn lao động còn kém.
Quản lý an toàn lao động tại các công trình trong khu vực nội đô đặt ra những thách thức không nhỏ. Mật độ xây dựng dày đặc, không gian thi công chật hẹp, cùng với việc phải đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh và phương tiện lưu thông khiến công tác quản lý trở nên phức tạp.
Trong khi đó, nhiều chủ đầu tư vẫn ưu tiên tiến độ và lợi nhuận, xem nhẹ các quy định về an toàn. Sự thiếu phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và tình trạng buông lỏng giám sát càng làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.
Để ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc, cần thiết phải xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ từ khâu cấp phép đến quá trình thi công. Các cơ quan chức năng cần thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất, lập hồ sơ theo dõi và đánh giá mức độ an toàn của từng công trình.
Bên cạnh đó, việc xử lý vi phạm cần được thực hiện nghiêm minh, có tính răn đe cao. Các chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải được yêu cầu chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.
Ông Lê Thanh Xuân, Trưởng Ban An toàn Công ty xây dựng Lưu Nguyễn cho rằng, cần sửa đổi quy định về an toàn lao động theo hướng bám sát các tiêu chuẩn quốc tế. Riêng ngành xây dựng, nên quy định cụ thể chi phí bảo đảm an toàn trong đơn giá thi công. Có thể thấy, việc chăm lo tốt cho người lao động sẽ giúp doanh nghiệp đạt được nhiều mục tiêu trong kinh doanh, sản xuất. Do đó các doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa đến việc triển khai công tác này.
Yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn lao động chính là ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Các đơn vị này cần chủ động xây dựng văn hóa an toàn lao động, thường xuyên tổ chức tập huấn cho công nhân, đầu tư trang thiết bị bảo hộ đạt chuẩn và không ngừng hoàn thiện các biện pháp đảm bảo an toàn. Việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn không chỉ bảo vệ tính mạng con người mà còn góp phần xây dựng uy tín và thương hiệu cho doanh nghiệp.