Các ngư dân gặp nạn trên biển đã về đến đất liền

VHO - 14 giờ chiều nay 20.10, tàu 467 Hải quân chở các ngư dân và hai thi thể gặp nạn khi hành nghề trên biển đã cập cảng Chi đội Kiểm ngư số 3, Vùng 3 Hải quân (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Ngoài 78 ngư dân của hai tàu bị nạn, còn có năm ngư dân ở các tàu cá khác bị đau ốm, hoặc có người thân gặp nạn cũng xin được về cùng chuyến tàu này.

Các ngư dân gặp nạn trên biển đã về đến đất liền - Anh 1

Tàu Hải quân đưa ngư dân gặp nạn trên biển về đến đất liền. Ảnh:TB

14 giờ chiều ngày 20.10, tại Cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), tàu 467 Hải quân chở 83 ngư dân (trong đó có 78 ngư dân thuộc hai tàu cá gặp nạn, năm ngư dân của các tàu cá khác) và hai thi thể ngư dân bị nạn vào bờ an toàn. 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà và chính quyền địa phương đã thực hiện tiếp nhận 78 ngư dân bị nạn và hai thi thể trên. Tổ chức bàn giao hai thi thể người bị nạn cho gia đình về an táng theo phong tục địa phương và bàn giao 78 thuyền viên cho thân nhân về gia đình chăm sóc y tế.
Đại tá Đoàn Bảo Anh - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chủ trì buổi bàn giao. Dự buổi bàn giao có ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam; ông  Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các cơ quan, ban ngành của tỉnh và địa phương cùng người thân, gia đình các ngư dân gặp nạn. 

Các ngư dân gặp nạn trên biển đã về đến đất liền - Anh 2

May mắn được trở về, ông Lương Văn Viên, Thuyền trưởng tàu cá QNa 90129 TS lo lắng nghĩ đến 12 ngư dân của tàu còn mất tích 

Nhìn chung, sức khỏe các ngư dân trên tàu đã tạm ổn định, tuy nhiên khá mệt mỏi sau nhiều giờ chống chọi lốc xoáy, sóng gió và cái lạnh cùng với đó là sự lo lắng cho số phận các bạn thuyền vẫn còn đang mất tích. 
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam gửi lời chia buồn đến các gia đình có ngư dân tử vong và mất tích; biểu dương tinh thần đoàn kết của ngư dân giúp đỡ nhau lúc gặp nạn. Đồng thời mong muốn các ngư dân trở về tiếp tục vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vươn khơi bám biển.Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng đại diện các Sở, ngành của tỉnh và huyện Núi Thành, các lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển... đã đến thăm, động viên thân nhân hai ngư dân tử nạn là Đỗ Tấn Hải và Đặng Minh Vương.
Tại buổi bàn giao, đại diện lãnh đạo tỉnh, các ngành, đơn vị, địa phương Núi Thành cũng trao nhiều phần quà động viên ngư dân. Các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ, động viên đối với các ngư dân gặp nạn trên biển, với tổng số tiền hỗ trợ là 357 triệu đồng.
Theo UBND tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm hiện tại vẫn còn 13 ngư dân mất tích. Đến 17 giờ chiều nay 20.10 vẫn chưa phát hiện thêm người mất tích của hai tàu cá bị chìm. Hiện nay, trên hiện trường tai nạn có bốn phương tiện của Bộ Quốc phòng (KN 421, KN 471, Vạn Hoa 735 và CSB 8002) đang tham gia tìm kiếm.

Các ngư dân gặp nạn trên biển đã về đến đất liền - Anh 3

Người thân đón ngư dân trở về 

Như Văn Hóa đã thông tin, khoảng 19 giờ 30 ngày 16.10, tàu cá QNa 90129 TS do ông Lương Văn Viên làm Thuyền trưởng, trên tàu có 54 ngư dân đang hoạt động ở vùng đảo Trường Sa thì bị lốc xoáy đánh chìm. Lúc này, tàu QNa 90039 TS do ông Lương Văn Cam làm thuyền trưởng hoạt động gần đó đã hỗ trợ ứng cứu và vớt được 40 thuyền viên. Đến trưa ngày 17.10, cứu thêm được hai ngư dân nhưng đã tử vong ngay sau đó. Hiện còn 12 ngư dân của tàu cá QNa 90129 TS mất tích. 
Khoảng 1 giờ 00 ngày 17.10, tàu cá QNa 90927 TS do ông Trần Công Trường làm thuyền trưởng, trên tàu có 39 ngư dân đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc thì bị sóng đánh chìm. Thời điểm gặp nạn, tàu QNa 91782 TS hoạt động gần đó đã phát hiện và ứng cứu được 38 người, hiện vẫn còn một thuyền viên mất tích.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc