Quảng Ngãi:

Cá bớp nuôi lồng bè thiệt hại nặng, đặt ra yêu cầu xử lý môi trường khẩn cấp

NHƯ ĐỒNG

VHO - Cá bớp nuôi lồng bè tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) chết hàng loạt gây thiệt hại lớn cho người nuôi. Cơ quan chức năng đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, lấy mẫu môi trường và cá để xét nghiệm, đồng thời hướng dẫn biện pháp xử lý nhằm hạn chế lây lan và giảm thiểu thiệt hại trong thời gian chờ kết quả nguyên nhân.

Ngày 10.4, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Đạo cho biết, ngay sau khi ghi nhận tình trạng cá bớp chết hàng loạt tại các lồng bè nuôi, Chi cục Thủy sản - Biển đảo đã nhanh chóng vào cuộc, lấy mẫu kiểm tra và hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Cá bớp nuôi lồng bè thiệt hại nặng, đặt ra yêu cầu xử lý môi trường khẩn cấp - ảnh 1
Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, đo các chỉ số môi trường nước tại khu vực lồng bè nuôi cá bớp ở Lý Sơn

Tại hiện trường, lực lượng chuyên môn đã tiến hành kiểm tra lâm sàng, đồng thời đo nhanh các chỉ số môi trường nước như DO, độ mặn và pH. Kết quả ban đầu được sử dụng để đưa ra khuyến cáo tức thời cho các hộ nuôi nhằm hạn chế cá chết lan rộng.

Cơ quan chức năng cũng đã lấy 2 mẫu nước và 2 mẫu cá tại khu vực lồng nuôi trong và ngoài Vũng neo đậu để gửi xét nghiệm, xác định nguyên nhân cụ thể.

Trong thời gian chờ kết quả, Chi cục Thủy sản - Biển đảo đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời tiếp tục hướng dẫn người nuôi áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm rủi ro.

Các hộ nuôi được khuyến cáo di chuyển lồng bè đến khu vực có dòng chảy thông thoáng, đảm bảo độ sâu phù hợp và duy trì các chỉ số môi trường ở mức tối ưu (DO trên 5 mg/L, pH từ 7,5–8,3). Việc bố trí khoảng cách hợp lý giữa các lồng bè cũng được nhấn mạnh nhằm tăng cường lưu thông nước và hạn chế lây nhiễm chéo.

Ngoài ra, người nuôi cần treo túi vôi xung quanh lồng bè (khoảng 2 kg/túi) để hạn chế mầm bệnh, theo dõi chặt chẽ sức khỏe cá và tuyệt đối không dùng chung dụng cụ giữa các lồng. Các biện pháp tăng cường sức đề kháng như bổ sung men vi sinh, vitamin C, khoáng chất và chất kích thích miễn dịch cũng được khuyến nghị áp dụng.

Đối với công tác vệ sinh, Chi cục yêu cầu thường xuyên làm sạch lưới lồng nhằm tăng trao đổi nước. Các dụng cụ và lưới có cá chết phải được tiêu độc, khử trùng kỹ lưỡng. Xác cá chết cần được thu gom, xử lý bằng hóa chất sát trùng mạnh như vôi bột hoặc chlorine, sau đó chôn lấp đúng quy định, tuyệt đối không xả xuống biển.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý các hộ nuôi chủ động thu hoạch đối với cá đã đạt kích cỡ thương phẩm nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Cá bớp nuôi lồng bè thiệt hại nặng, đặt ra yêu cầu xử lý môi trường khẩn cấp - ảnh 3
Hiện toàn bộ 57/57 bè nuôi đều ghi nhận tình trạng cá chết

Theo thông tin từ địa phương, trước đó vào cuối tháng 3, các hộ nuôi đã di chuyển lồng bè vào khu vực Vũng neo đậu tàu thuyền để tránh gió mùa Tây Nam và sóng lớn. Tuy nhiên, từ ngày 31.3, cá bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường như bỏ ăn, mất nhớt, xuất hiện các chấm đỏ dưới da, sau đó chết rải rác rồi tăng dần.

Hiện toàn bộ 57/57 bè nuôi đều ghi nhận tình trạng cá chết, chủ yếu là cá bớp có trọng lượng từ 0,5–5 kg/con, được thả nuôi từ tháng 8.2025. Ước tính ban đầu, số lượng cá chết đã vượt 30.000 con, gây thiệt hại đáng kể cho người nuôi và đặt ra yêu cầu cấp bách về xác định nguyên nhân, kiểm soát dịch bệnh và ổn định sản xuất.