Bữa sáng Ruy băng trắng - bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực, lừa đảo trực tuyến

THẢO LAM

VHO - Ngày 22.12, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp với Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) tại Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng tổ chức sự kiện Bữa sáng Ruy băng trắng với chủ đề: “An toàn không gian mạng - Bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực, lừa đảo và tổn thương trực tuyến”.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng các sự kiện quan trọng như Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với chủ đề: “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”, Chiến dịch toàn cầu Đoàn kết 16 ngày hành động chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới.

Bữa sáng Ruy băng trắng - bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực, lừa đảo trực tuyến - ảnh 1
Các đại biểu dự Chương trình

Chiến dịch Ruy băng trắng là phong trào toàn cầu với sự tham gia tiên phong của nam giới và trẻ em trai nhằm ngăn chặn bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Mô hình truyền thông “Bữa sáng Ruy băng trắng” được Trung tâm hỗ trợ Cộng đồng tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015 và duy trì cho đến nay với sự tham gia hưởng ứng của nhiều tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, phụ nữ và trẻ em đang là nạn nhân của nhiều loại hình tội phạm mạng: Xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ danh dự, bạo lực tinh thần, bắt nạt trực tuyến, lừa tình - lừa tiền, thao túng tâm lý và xâm hại tình dục.

Đáng chú ý, năm 2024 nổi lên hoạt động bắt cóc trực tuyến. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đã xử lý hơn 50 vụ, trong đó 100% nạn nhân còn trẻ (18-22 tuổi) và hơn 90% là nữ giới.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra tọa đàm “An toàn trên không gian mạng - Khi sự tử tế là tấm khiên bảo vệ”, với sự tham dự của nhiều diễn giả đến từ: Phòng Tham mưu Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an; Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đại diện nền tảng mạng xã hội là Tiktok Việt Nam, đại diện các tổ chức quốc tế là Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNODC) đã cùng chia sẻ những cách làm, kinh nghiệm của tổ chức mình, nhằm hướng đến môi trường không gian mạng an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Bữa sáng Ruy băng trắng - bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực, lừa đảo trực tuyến - ảnh 2
150 người dự sự kiện Bữa sáng Ruy băng trắng năm 2025

Điểm nhấn của chương trình là 150 người tham dự cùng thực hiện nghi thức ký cam kết số Ruy băng trắng để thể hiện cam kết bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực, lừa đảo và tổn thương trực tuyến thông qua những hành động thiết thực trên không gian mạng.

Lời khẳng định “Không ai bị bỏ lại phía sau trên không gian mạng” được nhắc đến ở cuối chương trình như một cách để nhắc nhở mỗi khách mời hãy chọn lên tiếng thay vì im lặng, chọn tử tế thay vì vô cảm để không gian mạng trở thành nơi an toàn cho sự kết nối và phát triển.

Theo bà Nguyễn Nguyệt Minh, Trưởng Văn phòng Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNODC), thông điệp của Bữa sáng Ruy băng trắng này là lời kêu gọi mạnh mẽ: “An toàn trên không gian mạng là trách nhiệm chung của toàn xã hội”.

Về phía Việt Nam, bà Dương Thị Ngọc Linh, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng cũng chia sẻ: “Bữa sáng Ruy băng trắng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quốc tế và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc chống tội phạm mạng - văn kiện pháp lý đa phương toàn cầu đầu tiên do Liên Hợp Quốc chủ trì, được thông qua vào tháng 12.2024 và mở ký chính thức tại Hà Nội vào tháng 10.2025”.