Bộ Y tế phản hồi đề xuất miễn phí BHYT cho người từ 65 tuổi trở lên

NHƯ PHÚC

VHO - Trước kiến nghị của cử tri Hà Nội về việc cấp miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi trở lên, Bộ Y tế cho biết sẽ nghiên cứu, xem xét trên cơ sở khả năng cân đối Quỹ BHYT và bảo đảm sự đồng bộ của hệ thống chính sách.

Bộ Y tế phản hồi đề xuất miễn phí BHYT cho người từ 65 tuổi trở lên - ảnh 1
Ảnh minh họa

Bộ Y tế vừa có phản hồi đối với kiến nghị của cử tri Hà Nội về việc nghiên cứu chính sách miễn phí bảo hiểm y tế (BHYT) cho toàn bộ người dân từ 65 tuổi trở lên trên phạm vi cả nước.

Theo Bộ Y tế, sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, cơ quan này nhận được nhiều đề xuất liên quan đến chính sách BHYT. Trong đó, cử tri Hà Nội mong muốn Nhà nước xem xét hỗ trợ toàn bộ mức đóng BHYT cho người từ 65 tuổi trở lên. Cử tri Đồng Nai cũng kiến nghị tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ BHYT đối với các thôn đặc biệt khó khăn sau khi địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế.

Trả lời các kiến nghị trên, Bộ Y tế cho biết hiện nay ngân sách nhà nước đang đóng hoặc hỗ trợ mức đóng BHYT cho nhiều nhóm đối tượng chính sách xã hội. Trong số đó có người từ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; người từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo và đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; người nghèo, người dân tộc thiểu số và người có công với cách mạng được ngân sách nhà nước đóng 100% mức phí tham gia BHYT.

Bên cạnh đó, người thuộc hộ cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT. Đối với các hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp hoặc diêm nghiệp có mức sống trung bình, mức hỗ trợ tối thiểu là 30%.

Chính sách BHYT theo hộ gia đình cũng đang áp dụng cơ chế giảm dần mức đóng khi các thành viên cùng tham gia. Theo đó, từ người thứ hai đến người thứ năm trong hộ gia đình lần lượt chỉ phải đóng bằng 70%, 60%, 50% và 40% mức đóng của người đầu tiên.

Ngoài các nhóm nêu trên, ngân sách nhà nước còn chi trả BHYT cho thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; thân nhân của người có công với cách mạng; vợ hoặc chồng liệt sĩ đã kết hôn với người khác nhưng vẫn đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cùng một số đối tượng liên quan theo quy định.

Riêng với người dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã đã ra khỏi diện khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, Nhà nước vẫn hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT trong thời gian 36 tháng kể từ thời điểm địa bàn không còn thuộc khu vực khó khăn.

Từ thực tế trên, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận các kiến nghị của cử tri Hà Nội và Đồng Nai. Cơ quan này sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, đánh giá, xem xét khả năng triển khai phù hợp với điều kiện cân đối Quỹ BHYT cũng như bảo đảm tính thống nhất của các chính sách an sinh hiện hành.

Theo số liệu của Cục Thống kê, nhóm người từ 65 tuổi trở lên hiện chiếm khoảng 9,3% dân số cả nước, tương đương gần 10 triệu người.

Trong khi chờ các chính sách ở cấp quốc gia, một số địa phương đã chủ động triển khai chương trình hỗ trợ BHYT cho người cao tuổi. Tại Hà Nội, từ ngày 1.7, người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi chưa thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng.

Tại TP.HCM, người từ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi có hộ khẩu thường trú trên địa bàn và chưa được hưởng hỗ trợ từ các chính sách BHYT khác cũng được ngân sách thành phố chi trả toàn bộ mức đóng BHYT. Dự kiến có hơn 530.000 người thuộc diện được hưởng chính sách này.

Theo quy định mới, từ ngày 1.7, mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng sẽ là 113.850 đồng/người/tháng.