Bình Định ngày đầu tiên chạy thử chính quyền hai cấp
VHO - Sáng 20.6, toàn bộ 58 xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Định đã đồng loạt tổ chức triển khai thử nghiệm công tác giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh Gia Lai mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.7 tới.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định, ngay từ buổi chạy thử nghiệm, rất đông người dân đến làm thủ tục và nhanh chóng được cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết xong chỉ trong vòng vài phút.
Một trong những người dân tham gia thử nghiệm, ông Nguyễn Quốc Anh (phường Quy Nhơn) phấn khởi chia sẻ: Tôi đến nộp hồ sơ tách thửa, chỉ mất 5 phút từ lúc đăng ký đến khi hoàn tất thủ tục. Tôi rất hài lòng sự hỗ trợ của cán bộ về giải quyết thủ tục hành chính tại đây và mong rằng, khi đi vào hoạt động chính thức của chính quyền 2 cấp, người dân sẽ được hỗ trợ giải quyết tốt dịch vụ hành chính công.
Chia sẻ tại buổi giám sát, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh đã báo cáo Văn phòng Chính phủ để đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ngày 25.6 tới, Bình Định sẽ cùng Gia Lai triển khai chính quyền số tại 135 xã, phường của tỉnh mới.
“Quá trình thử nghiệm ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nên tôi đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại 58 xã, phường. Tới đây, sẽ có cuộc họp đánh giá kỹ lưỡng, đồng thời tiếp tục đào tạo cho cán bộ để đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru từ tháng 7”, ông Phạm Anh Tuấn nói và khẳng định, việc triển khai chính quyền số nằm trong lộ trình thực hiện Nghị quyết 57 về phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia do Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng làm trưởng ban chỉ đạo.
Nghị quyết này nhấn mạnh đến 9 nhiệm vụ cụ thể, được theo dõi và báo cáo tiến độ hằng ngày. Tỉnh tin rằng, tập trung xây dựng chính quyền số nhằm mang đến sự nhanh chóng, công khai, minh bạch, đồng thời giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp, hạn chế tình trạng tham nhũng vặt và tình trạng “xin cho” trong hành chính công.
Hiện nay, Bình Định đã tổ chức đào tạo trực tuyến cho đội ngũ cán bộ, sắp tới sẽ chia nhóm đào tạo chuyên sâu theo từng lĩnh vực. Từ nay đến 30.6, các bí thư, chủ tịch xã, phường và nhân sự chủ chốt sẽ được đào tạo bài bản về phân cấp, phân quyền và kỹ năng vận hành hệ thống số.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Định nêu rõ, tầm quan trọng của việc đào tạo trực tiếp, “cầm tay chỉ việc”, đồng thời lựa chọn những cán bộ có tố chất vượt trội để bồi dưỡng chuyên sâu, đảm nhận vai trò điều hành hiệu quả sau khi chính thức vận hành.
Việc đánh giá cán bộ sẽ được thực hiện thông qua KPI hàng năm. Làm không được thì sẽ thay thế. Đây là một cuộc cách mạng về tổ chức cán bộ và con người.
Khi đã bố trí lại công việc, phải đảm bảo chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp không bị gián đoạn, không phải chờ đợi.
Ông Phạm Anh Tuấn cũng kỳ vọng, khi hoàn tất số hóa dữ liệu cá nhân, tích hợp chữ ký số và tài khoản điện tử, người dân sẽ dần quen và chủ động hơn trong làm việc với chính quyền qua hệ thống điện tử.
Tỉnh cũng đang nỗ lực xây dựng nền tảng chính quyền số, công dân số, xã hội số để người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí. Đây là hướng đi tất yếu để Bình Định bứt phá trong thời kỳ chuyển đổi số.