Bình Định chấm dứt khắc phục kè biển 80 tỉ đồng bị sóng đánh sập

PHAN HIẾU

VHO - Kè chống xói lở bờ biển Tam Quan thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) có vốn đầu tư 80 tỉ đồng, bị sóng đánh tan nát sau khi hoàn thành. Mặc dù địa phương bố trí thêm hơn 12 tỉ đồng khắc phục nhưng vẫn bị sóng đánh sập.

Xét đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn và Sở Tài chính Bình Định về việc chấm dứt thực hiện dự án khắc phục đê, kè chống xói lở bờ biển Tam Quan.

Bình Định chấm dứt khắc phục kè biển 80 tỉ đồng bị sóng đánh sập - ảnh 1
Kè Tam Quan bị sóng biển đánh tan nát

Đồng thời, thực hiện ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Bình Định tại Hội nghị lần thứ 10 ngày 6.5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định chỉ đạo chấm dứt thực hiện dự án khắc phục đê, kè chống xói lở bờ biển Tam Quan thị xã Hoài Nhơn (Bình Định).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng giao UBND thị xã Hoài Nhơn tổ chức thực hiện trình tự các thủ tục và thanh quyết toán công trình theo đúng quy định pháp luật; sử dụng vốn ngân sách địa phương để bố trí vốn thanh toán (không sử dụng ngân sách tỉnh).

Công trình kè chống xói lở bờ biển Tam Quan có tổng chiều dài gần 2,4 km, vốn đầu tư gần 80 tỉ đồng, được triển khai thi công trong giai đoạn 2015 - 2017.

Tuy nhiên, đến tháng 12.2016, triều cường đã cuốn trôi, đánh sập 4 đoạn kè với tổng chiều dài 282m.

Bình Định chấm dứt khắc phục kè biển 80 tỉ đồng bị sóng đánh sập - ảnh 2
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định chỉ đạo chấm dứt thực hiện dự án khắc phục đê, kè chống xói lở bờ biển Tam Quan thị xã Hoài Nhơn

Năm 2018, đánh sập thêm 672m kè bị hư hỏng, vỡ nát. Sau đó, UBND tỉnh Bình Định tiếp tục đầu tư hơn 12 tỉ đồng để khắc phục thêm 280m đê, kè bị hư hỏng. Thế nhưng, công trình sửa chữa này cũng không trụ nổi trước sóng biển, tiếp tục bị đánh sập.

Theo tìm hiểu, công trình kè Tam Quan do UBND thị xã Hoài Nhơn làm chủ đầu tư. Đơn vị thiết kế là Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng SPQD; đơn vị thẩm tra là Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ thủy lợi (thuộc Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN-PTNT nay là Cục Thủy lợi, Bộ NN-MT).

Nhà thầu thi công là Công ty TNHH Tân Lập (Bình Định); đơn vị giám sát là Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và phát triển Bình Định.