Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu lãnh đạo các địa phương xuống cơ sở chỉ đạo ứng phó bão

S.THÙY

VHO - Tất cả các phương tiện đánh bắt trên biển của TP. Huế đã vào bờ tránh trú bão. Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải xuống địa bàn chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10.

Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu lãnh đạo các địa phương xuống cơ sở chỉ đạo ứng phó bão  - ảnh 1
Bộ đội Biên phòng hỗ trợ ngư dân ở xã Chân Mây - Lăng Cô di chuyển phương tiện đánh bắt đến nơi an toàn. Ảnh: CTV

Đến ngày 27.9, 1.122 phương tiện đánh bắt trên biển (thuyền từ 6m trở lên) với hơn 8.000 lao động của TP. Huế đã về nơi tránh trú an toàn. Ngoài ra, còn có 17 tàu hàng với hơn 180 thuyền viên đang neo đậu tại cảng Thuận An và cảng Chân Mây.

Tất cả 40 xã, phường trên địa bàn đã có phương án ứng phó thiên tai năm 2025; tiến hành kiểm tra, rà soát với từng loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là phương án, kịch bản ứng phó bão, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.

Hiện nay, các địa phương đã thu hoạch 24.534ha/24.917ha, đạt 98,5%. Các diện tích lúa đã chín hầu như đã thu hoạch, còn lại 383 ha là diện tích lúa chưa chín chủ yếu ở các xã vùng cao A Lưới. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng đang hỗ trợ người dân tiếp tục thu hoạch.

Toàn TP. Huế có khoảng 118.126 cây xanh đô thị; Khu kinh tế 5.000 cây xanh; Trung tâm Bảo tồn Di ttích Cố đô Huế có 16.000 cây xanh. Các đơn vị đã tiến hành gia cố các cây có nguy cơ ngã đỗ và cắt tỉa cành cây…

Trong 24 giờ qua, TP. Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ 8h ngày 26.9 đến nay, lượng mưa phổ biến từ 30 - 130mm; riêng các xã A Lưới 1, 2, 3, 4, 5 có mưa lớn hơn với lượng 100 - 200mm.

Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế dự báo từ 27 đến 29.9, trên địa bàn sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 300mm. Dự báo tác động của mưa lớn có khả năng gây lũ, sạt lở, trượt lở đất đá vùng đồi núi và ven các sông, suối nhỏ; gây nhập lụt vùng trũng, hạ du các sông, ngập úng khu vực đô thị.

Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu lãnh đạo các địa phương xuống cơ sở chỉ đạo ứng phó bão  - ảnh 2
Bộ đội Biên phòng TP. Huế kêu gọi ngư dân rời khỏi các lồng bè nuôi trồng thủy sản tại xã Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: CTV

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. Huế cho biết, hiện dung tích các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn đạt khoảng 50 - 55% so với mực nước dâng bình thường; đạt khoảng 20 - 21% so với dung tích hữu ích.

Cụ thể, mực nước hiện tại hồ chứa Hương Điền và Bình Điền có khả năng cắt hoàn toàn trận mưa 400mm, hồ chứa Tả Trạch có khả năng cắt trận mưa 500mm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế đã chuẩn bị các kịch bản vận hành hồ chưa cho các mức lượng mưa theo dự báo để chủ động vận hành liên hồ chưa khi có mưa lớn xảy ra.

Bí thư Thành ủy Huế Lê Trường Lưu đã có công điện yêu cầu các đảng ủy trực thuộc, các đảng ủy xã/phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt ứng phó bão số 10.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế yêu cầu đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó mưa bão trong mọi tình huống. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi, kịp thời, chính xác về diễn biến của bão, để Nhân dân biết và chủ động phòng, chống.

Các địa phương khẩn trương rà soát và kiên quyết di dời người dân ra khỏi các vùng xung yếu, nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, lũ quét…

Công điện yêu cầu các thành viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, Bí thư cấp ủy, cấp xã trực tiếp xuống địa bàn phụ trách để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại lớn do thiếu tinh thần trách nhiệm, chậm trễ, chủ quan trong chỉ đạo.