Bệnh viện Trung ương Huế ghép tim xuyên Việt thành công cho bệnh nhân lớn tuổi

S.THÙY

VHO - Chiều ngày 4.8, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ ra viện cho ca ghép tim thứ 19 và cũng là bệnh nhân lớn tuổi nhất được thực hiện ghép tim xuyên Việt tại bệnh viện này.

Bệnh viện Trung ương Huế ghép tim xuyên Việt thành công cho bệnh nhân lớn tuổi - ảnh 1
GS.TS Phạm Như Hiệp (áo xanh) tặng hoa chúc mừng ông V.Đ.T và gia đình trước khi xuất viện

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã tặng hoa chúc mừng và gửi lời động viên đến bệnh nhân và gia đình trong ngày xuất viện.

Người may mắn được ghép tim thành công là ông V.Đ.T (56 tuổi, trú tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị). Đây là bệnh nhân lớn tuổi nhất trong những người chờ ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh nhân V.Đ.T đã “sống chung” với căn bệnh van tim nhiều năm, được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Cuba - Đồng Hới, đến đầu năm 2025 thì chuyển vào điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại đây, ông được chẩn đoán mắc bệnh van động mạch chủ nặng kèm hở van, tăng áp phổi, và suy tim tâm thu thất trái với chức năng bơm máu chỉ còn 17-20% (EF), thuộc nhóm nguy cơ tử vong rất cao, không đủ điều kiện để phẫu thuật thay van.

Bệnh nhân đã được đưa vào Chương trình Quản lý suy tim và đăng ký vào danh sách chờ ghép. Ông T đã hai lần được Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia ưu tiên ghép ở vị trí số một.

Sau lần lỡ hẹn ghép tim đầu tháng 6 vì lý do khách quan, cơ hội tiếp tục thì cuối tháng ông V.Đ.T đã được thực hiện ca ghép, mở ra cơ hội sống khỏe mạnh hơn. Ca ghép này nhờ người hiến tạng chết não ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP. Hồ Chí Minh).

Đây là ca ghép tim thứ 19 thành công của Bệnh viện Trung ương Huế và là ca ghép tim xuyên Việt cho bệnh nhân lớn tuổi nhất tại đơn vị này.

Đến nay, bệnh viện đã thực hiện hơn 2.400 ca ghép tạng và mô, không ngừng phát triển và trở thành một trong những trung tâm ghép tạng hàng đầu tại Việt Nam.

Bệnh viện Trung Huế cũng là một trong số ít đơn vị y tế trong nước làm chủ kỹ thuật ghép “bộ ba” tim, gan, thận;  cùng ghép tế bào gốc tạo máu với tỷ lệ thành công gần 100%.