Bệnh viện E tạm đình chỉ quản lý Khoa Xạ trị để làm rõ việc “kẹp tiền” để xạ trị sớm
VHO - Ngay sau khi báo chí phản ánh tình trạng người bệnh phải "kẹp tiền" để được xạ trị sớm tại Bệnh viện E, Ban giám đốc bệnh viện đã họp khẩn, tạm đình chỉ những người liên quan để xác minh và cam kết xử lý nghiêm, không bao che bất kỳ ai.

Trước thông tin dư luận về việc người bệnh phải chi thêm tiền để được ưu tiên xạ trị tại Khoa Xạ trị, Bệnh viện E (Hà Nội) đã có động thái quyết liệt. TS.BS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện khẳng định sự việc là "không thể chấp nhận được" và phải xử lý nghiêm minh.
Ông Hựu nhấn mạnh: "Chúng tôi thống nhất rằng sự việc này không thể không xử lý nghiêm, không bao che bất kỳ ai, kể cả lãnh đạo nếu có liên quan". Giám đốc Bệnh viện E cho biết, việc xử lý phải được thực hiện nhanh chóng nhưng bảo đảm đúng người, đúng việc và không ảnh hưởng tới công tác khám chữa bệnh.
Theo đó, chiều 11.9, Bệnh viện E đã tổ chức cuộc họp Hội đồng người bệnh Khoa Xạ trị dưới sự chủ trì của TS Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện, hiện được giao phụ trách Khoa Xạ trị, với sự tham dự của nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân đang điều trị.
TS Phan Thảo Nguyên cũng cho biết Ban Giám đốc Bệnh viện đã tạm đình chỉ công tác 5 nhân viên y tế có mặt trong clip để xác minh, đồng thời, đã đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ bản chất vụ việc.
Theo TS.BS Nguyễn Công Hựu, trong thực tế khám, chữa bệnh có thể nhân viên y tế không vòi vĩnh tiền nhưng người bệnh muốn đưa tiền để cảm thấy yên tâm, lo sợ mình bị bỏ quên hoặc không được phục vụ đúng lúc. Ông Hựu cho rằng việc khôi phục niềm tin của người bệnh phải bắt đầu từ chính trải nghiệm thực tế khi đến khám, chữa bệnh.
"Trong thời đại số, mọi việc phải công khai, minh bạch, làm thật và làm trong sạch đội ngũ để phục vụ người bệnh tốt hơn. Chỉ có như vậy bệnh viện mới phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ để người bệnh yên tâm khi đến khám, chữa bệnh, không còn tâm lý phải chuẩn bị phong bì", ông Hựu nói.
Bệnh viện E phải hoàn tất báo cáo gửi Bộ Y tế trước ngày 15.9. Kết quả xác minh sẽ là cơ sở để bệnh viện xem xét, xử lý trách nhiệm những cá nhân liên quan nếu có vi phạm.

RSS