Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình khám chữa bệnh, tri ân người có công với cách mạng

V.THANH

VHO - Sau khai trương, ngay đầu tháng 7, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tiếp tục ghi dấu ấn bằng một hoạt động mang đậm ý nghĩa nhân văn - khám, tầm soát và sàng lọc sức khỏe miễn phí dành cho 5.000 thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Chia sẻ về chương trình, PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, chăm lo sức khỏe cho người có công luôn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Với tinh thần đó, Bệnh viện Bạch Mai đã lựa chọn khởi đầu hành trình tại Ninh Bình bằng một chương trình khám sức khỏe miễn phí dành cho những người đã hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc.

Chiến dịch được triển khai liên tục từ trước thời điểm cơ sở mới chính thức hoạt động và được đẩy cao điểm trong hai ngày 4-5.7 nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình khám chữa bệnh, tri ân người có công với cách mạng - ảnh 1
PGS.TS.Đào Xuân Cơ trực tiếp khám, tư vấn cho người dân

Những ngày đầu bộ máy của cơ sở mới đang khẩn trương vận hành, PGS.TS.Đào Xuân Cơ trực tiếp có mặt tại khu khám bệnh, cùng các y bác sĩ tham gia khám, tư vấn và động viên người dân.

Không chỉ kiểm tra công tác tổ chức, ông còn trực tiếp khám bệnh, bắt mạch, lắng nghe từng câu chuyện sức khỏe của các thương bệnh binh, người có công và các cụ cao tuổi.

Sự hiện diện của người lãnh đạo Bệnh viện không chỉ góp phần bảo đảm chất lượng chuyên môn mà còn truyền đi thông điệp về một nền y tế lấy người bệnh làm trung tâm, nơi mọi chủ trương đều được cụ thể hóa bằng hành động.

5.000 người thuộc diện chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được khám, tầm soát và sàng lọc sức khỏe miễn phí, Chiến dịch khép lại trong không khí trang trọng, an toàn và trật tự.

PGS.TS Đào Xuân Cơ chia sẻ: "Món quà sức khỏe dành tặng các bậc tiền bối, người có công tại Ninh Bình trong những ngày đầu Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động chính là cách chúng tôi thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Chúng tôi mong muốn cơ sở mới không chỉ góp phần nâng cao năng lực y tế của khu vực mà còn trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy, gần gũi và giàu tính nhân văn đối với nhân dân".

Từ một chương trình tri ân, Bệnh viện Bạch Mai đã gửi đi thông điệp về trách nhiệm xã hội của một bệnh viện tuyến cuối: Không chỉ điều trị bệnh, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, sự sẻ chia và lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến cho đất nước.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình khám chữa bệnh, tri ân người có công với cách mạng - ảnh 2
PGS.TS Nguyễn Văn Chi - Chuyên gia cao cấp chuyên ngành hồi sức cấp cứu trực tiếp thăm khám và kiểm tra sức khỏe cho các thương bệnh binh, người có công và gia đình chính sách

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, việc đưa cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động là bước đi mang tính đột phá nhằm hiện thực hóa mô hình “Hai cơ sở - Một Bệnh viện - Một tiêu chuẩn chuyên môn”. Chỉ trong vòng hai tuần, mô hình này đã chứng minh tính đúng đắn vượt trội khi đưa toàn bộ năng lực chuyên môn của một bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt về trực tiếp phục vụ nhân dân khu vực Nam đồng bằng sông Hồng.

Chỉ trong 2 tuần đầu vận hành, Bệnh viện đã ghi nhận những kết quả ấn tượng, khẳng định năng lực đáp ứng của một bệnh viện hạng đặc biệt cũng như niềm tin của người dân đối với thương hiệu Bạch Mai.

Bệnh viện đã tiếp nhận tới 27.598 lượt khám ngoại trú, đạt trung bình hơn 2.300 lượt mỗi ngày. Đáng chú ý, có những ngày cao điểm ghi nhận chỉ số đỉnh tải lên đến gần 3.000 lượt khám.

Lượng bệnh nhân đổ về khổng lồ là minh chứng rõ nhất cho niềm tin tuyệt đối của nhân dân vào thương hiệu Bạch Mai. Đi đôi với khối ngoại trú, hệ thống cận lâm sàng đã phải tăng tốc hết công suất với 204.098 mẫu xét nghiệm, thực hiện trên 24.116 lượt siêu âm và 17.637 lượt chẩn đoán hình ảnh cao cấp như X-quang, CT, MRI để bảo đảm tốc độ chẩn đoán chính xác.

Ở khối nội trú, hạ tầng giường bệnh lập tức được tối ưu hóa với công suất sử dụng đạt trên 100%. Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị đạt 2.434 người, hiện tại đang có 1.003 bệnh nhân điều trị nội trú tại viện.

Dù áp lực giường bệnh căng thẳng, quy trình điều trị và kết quả đầu ra vẫn được kiểm soát chặt chẽ: Bệnh viện đã giải quyết cho 1.459 người bệnh xuất viện hoặc chuyển lớp điều trị, trong đó có 1.039 người ra viện ổn định, chuyển viện 172 người và hẹn tái khám theo dõi cho các trường hợp mãn tính.

Đặc biệt, năng lực cứu tuyến đầu được khẳng định mạnh mẽ khi khối can thiệp ngoại khoa thực hiện thành công 395 ca phẫu thuật, trong đó có tới 98 ca phẫu thuật cấp cứu nguy kịch (chiếm tỷ lệ 25%).

Việc triển khai thành công những ca bệnh này khẳng định cơ sở Ninh Bình đã làm chủ hoàn toàn chuỗi điều trị chuyên sâu, liên tục – năng lực vốn trước đây chỉ tập trung ở các trung tâm y tế lớn tại Hà Nội.

Với hệ thống 9 phòng mổ hiện đại đang vận hành (bao gồm phòng mổ Hybrid, DSA, C-arm) và định hướng mở rộng lên 18 phòng mổ, Bệnh viện đã bảo đảm cho người dân được hưởng dịch vụ y tế kỹ thuật cao nhất với chi phí và thời gian tối ưu.