Bệnh viện 19.8 thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế

Q.HOA

VHO - Bệnh viện 19.8 (Bộ Công an) đã có buổi làm việc với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đối tác công nghệ y tế nhằm trao đổi định hướng hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khám chữa bệnh.

Tham dự buổi làm việc diễn ra chiều ngày 8.6 tại Hà Nội có Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19.8 cùng Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chức năng, khoa, trung tâm của Bệnh viện; Ths.Ds Nguyễn Hữu Tú, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; cùng đại diện các đơn vị công nghệ y tế và chuyên gia trong lĩnh vực y tế số.

Bệnh viện 19.8 thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế  - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại chương trình, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19.8 cho biết, Bệnh viện đang đẩy mạnh đổi mới toàn diện, trong đó chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tối ưu hóa công tác quản trị và phát triển bệnh viện theo mô hình hiện đại, thông minh.

Sự hợp tác giữa các bên sẽ góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng Bệnh viện thông minh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực y tế.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai các giải pháp trí tuệ nhân tạo tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước; đồng thời giới thiệu các mô hình ứng dụng AI trong hỗ trợ chẩn đoán, quản lý hồ sơ bệnh án, đào tạo nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học và chăm sóc người bệnh. Các bên thống nhất hỗ trợ Bệnh viện 19.8 tiếp cận, thử nghiệm và đánh giá một số giải pháp công nghệ tiên tiến.

Bệnh viện 19.8 thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế  - ảnh 2
Lãnh đạo Bệnh viện 19.8 và lãnh đạo Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cam kết hợp tác, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế

Theo đó, AI4LIFE – Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội cam kết đồng hành cùng Bệnh viện trong xây dựng hệ sinh thái y tế số, hỗ trợ triển khai nền tảng hỗ trợ ra quyết định lâm sàng (Clinical Decision Support System - CDSS), chatbot y tế ứng dụng AI phục vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe từ xa, đồng thời tư vấn phát triển các hệ thống dữ liệu y tế và trí tuệ nhân tạo phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của bệnh viện.

NTD Healthcare hỗ trợ triển khai thí điểm hệ thống CerviCare AI phục vụ sàng lọc ung thư cổ tử cung cùng 300 ca phân tích AI miễn phí nhằm phục vụ nghiên cứu, đánh giá hiệu quả và xây dựng cơ sở khoa học cho việc triển khai kỹ thuật trong tương lai.

Đơn vị cũng hỗ trợ 02 thiết bị đo chức năng hô hấp thông minh SpiroKit cùng 100 đầu lọc tiêu hao phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và thử nghiệm tại bệnh viện.

Về phía OneMedic, đơn vị hỗ trợ triển khai thử nghiệm nền tảng trí tuệ nhân tạo Lunit INSIGHT CXR với quy mô 1.000 giấy phép sử dụng mỗi tháng trong thời gian 3 tháng.

Đây là giải pháp AI hỗ trợ phân tích hình ảnh X-quang ngực, góp phần nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian đọc phim cho bác sĩ.

Đồng thời, OneMedic cũng hỗ trợ thử nghiệm hệ thống điện tim thông minh Kardia 12L tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ phát hiện sớm các rối loạn nhịp tim và các bất thường tim mạch quan trọng, phục vụ hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học của bệnh viện.

Dù ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện đại nhưng các bên khẳng định, trí tuệ nhân tạo không thay thế vai trò của người thầy thuốc mà là công cụ hỗ trợ hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng khả năng tiếp cận tri thức y học hiện đại, tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao trải nghiệm của người bệnh.