Bão số 4 gây mưa lớn, 6 xã Thanh Hóa nguy cơ lũ quét, sạt lở
VHO - Bão số 4 tiếp tục gây mưa lớn tại Thanh Hóa, trong đó 6 xã miền núi được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất.
Theo bản tin phát lúc 9 giờ 15 ngày 23.8 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong 24 giờ qua, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Sơn Điện 91,4mm, Tam Thanh 75,2mm, Hiền Kiệt 63,2mm và Tam Lư 61,4mm.
Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy tại một số khu vực, lượng nước tích lũy trong đất đã vượt 85%, có nơi đạt trạng thái bão hòa.
Khi mưa tiếp tục kéo dài, nguy cơ phát sinh lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại những khu vực này sẽ gia tăng.
Trong 6 giờ tới, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 20mm, có nơi trên 20mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất tại 6 xã gồm Mường Lý, Trung Lý, Trung Hạ, Văn Phú, Tam Thanh và Sơn Điện.
Ngoài 6 địa phương trên, nguy cơ ở mức trung bình được cảnh báo tại Tam Chung, Trung Thành, Trung Sơn, Hiền Kiệt, Nam Xuân, Thiên Phủ, Văn Nho, Thiết Ống, Sơn Thủy, Quan Sơn, Tam Lư, Yên Thắng, Quang Chiểu, Nhi Sơn, Mường Lát, Nguyệt Ấn, Như Xuân, Đồng Lương, Giao An, Hóa Quỳ, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Phú Lệ, Tân Thành, Thường Xuân, Vạn Xuân, Xuân Thái và Yên Khương.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở, sụt lún đất được xác định ở cấp 1.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 23.8, tâm bão số 4 ở khoảng 20,7 độ vĩ bắc, 107,8 độ kinh đông, trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, cách Quảng Ninh khoảng 110km và cách Hải Phòng khoảng 120km.
Do ảnh hưởng của bão, từ 8 giờ 30 đến 13 giờ 30 ngày 23.8, Thanh Hóa tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 20 - 50mm, có nơi trên 80mm.
Đáng lưu ý, từ ngày 23 đến hết ngày 24.8, Thanh Hóa được dự báo có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
Mưa lớn kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc và gió giật mạnh.
Lũ quét, sạt lở và sụt lún đất có thể đe dọa tính mạng, tài sản của người dân, gây hư hỏng công trình dân sinh, ảnh hưởng sản xuất và làm ách tắc giao thông cục bộ.
Trước diễn biến mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4, người dân tại các khu vực được cảnh báo cần theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết, hạn chế đi qua khu vực có nguy cơ sạt lở, ngầm tràn, suối nhỏ khi mưa lớn.
Các địa phương cần chủ động rà soát những khu vực xung yếu, nhất là nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở; sẵn sàng phương án sơ tán người dân và di chuyển tài sản đến nơi an toàn khi có tình huống nguy hiểm, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

RSS