Bão số 10 hướng thẳng Hà Tĩnh: Căng mình trước giờ G
VHO - Bão số 10 theo dự báo hướng di chuyển thẳng vào Hà Tĩnh khiến cả hệ thống chính trị tỉnh này căng mình phòng, chống trong vô vàn khó khăn, khi hậu quả của cơn bão số 5 xảy ra vào cuối tháng 8 vẫn chưa kịp khắc phục.
Ghi nhận vào sáng nay (28.9), tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh lực lượng công an toàn xã đã được huy động hỗ trợ nhân dân neo đậu tàu thuyền, chằng néo nhà cửa.
Trung tá Nguyễn Đình Tình - Trưởng Công an xã Thiên Cầm cho biết: Toàn xã có 807 hộ với 1.746 nhân khẩu tại 7 thôn thuộc diện phải sơ tán. Địa điểm sơ tán là các hộ gia đình, người thân có nhà kiên cố đảm bảo an toàn hoặc các trường mầm non. Dự kiến, công tác di dời hoàn thành trước 15h cùng ngày.

Tại xã Đan Hải, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Lạch Kèn, Hải đội 102, Vùng Cảnh sát biển 1, cùng lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân địa phương đang dầm mình trong mưa để gia cố tuyến đê Hội Thống. Đây là tuyến đê đã bị sạt lở sau cơn bão số 5 xảy ra vào cuối tháng 8 vừa qua, chưa kịp khắc phục nay đứng trước nguy cơ tiếp tục hứng chịu cơn bão số 10.


Trao đổi với Báo Văn Hoá, ông Trần Quỳnh Thao - Chủ tịch UBND xã Đan Hải cho biết, từ chiều và sáng nay, hàng trăm người đã và đang tập trung gia cố khoảng 700m đê Hội Thống, ngay tại vị trí sạt lở cũ, trong đó có 300m trọng yếu phải gấp trút hoàn thành trước khi bão vào.
Xã Đan Hải cũng đang sơ tán khoảng 1.700 người dân ở vùng nguy hiểm đến các điểm tránh trú an toàn như trường học, trạm y tế, đảm bảo đầy đủ lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Tại phường Kỳ Ninh, chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ di dời người dân những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.
Trong lĩnh vực giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, gia cố cơ sở vật chất, biển hiệu, cây xanh, triển khai phương án phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở cho biết, các trường học có thể chuyển sang dạy trực tuyến hoặc cho học sinh nghỉ tạm thời khi điều kiện không đảm bảo, đồng thời thiết lập kênh thông tin với phụ huynh để quản lý học sinh.


