Bangladesh cho học sinh, sinh viên nghỉ học để tiết kiệm năng lượng
VHO - Bangladesh cho học sinh, sinh viên các trường nghỉ học từ ngày 9.3, đưa kỳ nghỉ Eid al-Fitr (lễ hội quan trọng đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan) lên sớm hơn trước căng thẳng leo thang ở Trung Đông đang đẩy giá năng lượng lên mức cao kỷ lục.

Đây là một phần của biện pháp khẩn cấp của nước này nhằm tiết kiệm điện và nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng, có liên quan đến xung đột ở Trung Đông.
Giới chức nước này cho biết quyết định này áp dụng cho tất cả các trường đại học công lập và tư thục trên cả nước. Động thái này không chỉ giúp giảm tiêu thụ điện năng mà còn giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông, vốn dẫn đến lãng phí nhiên liệu.
Các quan chức nước này cho biết các khuôn viên đại học tiêu thụ lượng điện lớn cho ký túc xá, lớp học, phòng thí nghiệm và hệ thống điều hòa không khí. Vì vậy, việc đóng cửa sớm sẽ giúp giảm áp lực lên hệ thống điện đang căng thẳng của Bangladesh.
Các trường công lập và tư thục tại Bangladesh hiện cũng đã đóng cửa trong tháng lễ Hồi giáo Ramadan, đồng nghĩa với việc hầu hết các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ tiếp tục ngừng hoạt động trong giai đoạn này.
Quyết định trên được đưa ra khi Bangladesh đang đối mặt với sự bất ổn ngày càng gia tăng về nguồn cung nhiên liệu và khí đốt, sau những gián đoạn trên thị trường năng lượng toàn cầu do cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
Quốc gia này, vốn phụ thuộc tới 95% nhu cầu năng lượng vào nhập khẩu, đã áp đặt giới hạn bán nhiên liệu hằng ngày từ cuối tuần trước, sau khi xảy ra tình trạng người dân đổ xô mua tích trữ.
Trong khuôn khổ các biện pháp thắt lưng buộc bụng rộng hơn, chính phủ Bangladesh cũng yêu cầu tất cả các trường theo chương trình nước ngoài và các trung tâm dạy thêm tư nhân tạm ngừng hoạt động trong thời gian này nhằm giảm mức tiêu thụ điện.
Tình trạng thiếu hụt khí đốt nghiêm trọng đã buộc Bangladesh phải dừng hoạt động 4 trong số 5 nhà máy sản xuất phân bón do nhà nước vận hành, đồng thời chuyển lượng khí đốt còn lại sang các nhà máy điện để tránh nguy cơ mất điện trên diện rộng.
Quốc gia này cũng đã mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên thị trường giao ngay với mức giá tăng mạnh, đồng thời tìm kiếm thêm các lô hàng LNG để bù đắp thiếu hụt nguồn cung.
“Mọi biện pháp đang được triển khai nhằm giảm tiêu thụ và đảm bảo sự ổn định về điện, nhiên liệu cũng như nguồn cung nhập khẩu”, một quan chức cấp cao của Bộ Năng lượng Bangladesh cho biết.
Theo REUTERS

RSS