Bàn giải pháp nâng cao hơn nữa vị thế của Giải Báo chí quốc gia

VHO - Sáng 26.10 tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết 17 năm Giải Báo chí quốc gia và triển khai chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao năm 2023, 2024 đối với 19 tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Bàn giải pháp nâng cao hơn nữa vị thế của Giải Báo chí quốc gia - Anh 1

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị còn có Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam Đỗ Thị Thu HằngTrưởng; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang Văn Công Hùng.

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu; 19 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị cho biết, trải qua 17 mùa giải, trung bình mỗi năm, Giải Báo chí quốc gia thu hút được sự tham dự của gần 2.000 tác phẩm báo chí, được sàng lọc, tuyển chọn trong số hàng vạn tác phẩm báo chí đã phát hành, phát sóng gửi về dự thi. Quy trình thẩm định và chấm Giải luôn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, minh bạch, đúng Quy chế, Điều lệ Giải từ vòng sơ khảo đến chung khảo.

Các nhà báo lão thành có kinh nghiệm lâu năm, lãnh đạo các cơ quan quản lý, chỉ đạo báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo thành danh được mời tham gia Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo để chấm, để thẩm định các giá trị nội dung, hình thức thể hiện, hiệu quả xã hội một cách công bằng, khách quan. Mỗi năm có trên 100 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất thuộc các loại hình báo chí được trao các loại giải A, B, C và Khuyến Khích. Ngay cả những tác phẩm lọt vào vòng chung khảo không được giải cũng được tôn vinh bằng giấy chứng nhận vinh danh và tiền thưởng. Quyết định trao giải, nhất là những giải cao, được thực hiện rất chặt chẽ, cân nhắc kỹ lưỡng, được thẩm định kỹ càng, theo tiêu chuẩn chất lượng là chính, không tràn lan. Bằng chứng là không năm nào Hội đồng Giải tuyển chọn đủ tác phẩm, cụm tác phẩm thuộc các loại giải để trao giải A. Và nhờ sự chặt chẽ, minh bạch đó, uy tín của Giải Báo chí quốc gia không ngừng được nâng cao.

Báo cáo Tổng kết về công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao các tỉnh phía Nam năm 2022 nêu rõ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đối với Hội Nhà báo các tỉnh phía Nam theo kế hoạch là 3,4 tỉ đồng. Kinh phí này đã hỗ trợ trực tiếp cho hàng trăm lượt tác giả là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam ở khu vực. Kết quả nhận được 492 tác phẩm báo chí chất lượng cao thuộc các loại hình báo chí: Báo in, Phát thanh, Truyền hình, Báo điện tử. Một số địa phương khu vực các tỉnh phía Nam có tác phẩm tốt trong nhiều năm liền, nhiều tác phẩm đã đoạt Giải báo chí quốc gia như: TP.HCM, Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, Cà Mau… Chương trình đã trở thành động lực khuyến khích sự lao động sáng tạo của hội viên, nhà báo cả nước, tạo ra nguồn cung ứng tác phẩm dồi dào cho các cuộc thi báo chí, Giải báo chí ở địa phương và Trung ương như Giải Báo chí quốc gia, Giải Báo chí Búa liềm vàng, Giải Báo chí Đại đoàn kết dân tộc… Nhờ có kinh phí hỗ trợ của Chính phủ đối với hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, các cấp Hội có thêm điều kiện, động lực mới để tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên sáng tạo báo chí. Đây thực sự là luồng sinh khí mới trong hoạt động báo chí cả nước.

Năm 2022, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết Công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016-2020; triển khai hướng dẫn thực hiện Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 8.4.2021 của Thủ tướng Chính phủ đối với ba khu vực (phía Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam), Hướng dẫn 3824/HD-BVHTTDL ngày 15.10.2021 của Bộ VHTTDL.

Bàn giải pháp nâng cao hơn nữa vị thế của Giải Báo chí quốc gia - Anh 2

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết, Giải Báo chí quốc gia được báo giới nói riêng, xã hội nói chung hưởng ứng, đón nhận hằng năm. Hội đồng Giải, Ban Tổ chức Giải, đặc biệt Hội Nhà báo Việt Nam với tư cách cơ quan chủ trì, đã nỗ lực thực hiện chỉ đạo của Chính phủ để chất lượng Giải Báo chí ngày một nâng cao. Trải qua 17 năm tổ chức cho thấy sức hút của Giải ngày càng lớn, thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo giới báo chí cùng công chúng. Đoạt giải cao gồm những tác phẩm có sự đầu tư nghiêm túc, công phu, với nhiều cách thức thể hiện sáng tạo, sinh động, hấp dẫn bạn đọc, thể hiện rõ năng lực chuyển đổi số cũng như đổi mới sáng tạo báo chí.

Hội Nhà báo Việt Nam đã thực sự trở thành “ngôi nhà chung” tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo cả nước, tạo môi trường sinh hoạt nghề nghiệp bổ ích, thiết thực cho các cấp Hội, thúc đẩy phong trào nghiệp vụ, gìn giữ ngọn lửa say nghề, phát huy tinh thần cống hiến của hội viên, động viên đội ngũ người làm báo tuyên truyền thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh kịp thời những thành tựu to lớn, toàn diện của đất nước trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng nền báo chí giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương tiếp tục đẩy mạnh, với nguồn kinh phí lớn hơn, tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, định hướng tuyên truyền, khai thác các mảng đề tài quan trọng như: Đề tài về Đảng, về Bác Hồ, về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, XIII của Đảng, về các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc tại địa phương; về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ gìn an ninh, chính trị; đề tài về lịch sử cách mạng, kháng chiến, về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đề tài về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, xóa đói giảm nghèo, về miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, thiểu số…

Bàn giải pháp nâng cao hơn nữa vị thế của Giải Báo chí quốc gia - Anh 3

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Mặc dù, kinh phí được cấp hằng năm đã được tăng thêm nhưng vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực tế sáng tạo tác phẩm; tuy nhiên, từ nguồn hỗ trợ đó, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam có thêm điều kiện, động lực mới để tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên hăng say sáng tác.

Công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đã tạo được sự đồng thuận, gắn kết thi đua trong báo giới, tạo nên những tác phẩm có chiều sâu, phản ánh đậm nét mọi mặt của đời sống xã hội; nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo, thâm nhập thực tế sáng tác, trao đổi kinh nghiệm tác nghiệp được tổ chức hằng năm. Đặc biệt, các lớp bồi dưỡng ngắn ngày theo cách vừa làm vừa học đã giúp các hội viên cập nhật kiến thức, tiếp cận với những phương pháp và công nghệ làm báo hiện đại.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã phát biểu phân tích, đánh giá kết quả đạt được qua 17 năm tổ chức Giải Báo chí quốc gia cũng như những khó khăn, vướng mắc và những bất cập hiện nay trong quá trình tổ chức giải, để từ đó đặt ra những đề xuất, giải pháp nhằm đổi mới hoạt động của cho phù hợp với xu thế chuyển đổi số, nâng cao hơn nữa vị thế của giải chuyên ngành lớn nhất cả nước.

Các đại biểu cũng đã phát biểu nhiều ý kiến đánh giá kết quả một năm thực hiện Chương trình hỗ trợ chất lượng cao giai đoạn mới, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ các tác phẩm báo chí chất lượng cao trong các năm 2023, 2024.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh ghi nhận các ý kiến đóng góp cũng như những kiến nghị, đề xuất giải pháp của đại biểu. Trên cơ sở đó, Hội sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Giải Báo chí quốc gia cũng như chương trình hỗ trợ các tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng chia sẻ những khó khăn về kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao còn thấp; công tác thanh, quyết toán cho tác phẩm báo chí chất lượng cao còn chậm; việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên và lãnh đạo cơ quan báo chí chưa kịp thời…

Cùng ngày đã diễn ra Hội nghị sơ kết phong trào Thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam; tổng kết công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại các địa phương.

THANH BÌNH

Ý kiến bạn đọc