Thanh Hoá:
Bãi rác quá tải, dân phản ứng mạnh, doanh nghiệp hứa khắc phục
VHO - Trước tình trạng người dân xã Đông Nam, TP Thanh Hóa liên tục tụ tập, ngăn xe vận chuyển rác do ô nhiễm môi trường kéo dài tại bãi rác Đông Nam, chính quyền thành phố đã tổ chức đối thoại, lắng nghe kiến nghị và yêu cầu doanh nghiệp cam kết khắc phục triệt để tình trạng phát tán mùi hôi, ruồi muỗi.
Đối thoại thẳng thắn, nhiều ý kiến yêu cầu di dời bãi rác
Chiều 13.5, UBND TP Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Đông Nam tổ chức buổi đối thoại với người dân hai thôn Sơn Lương và Hạnh Phúc Đoàn liên quan đến tình trạng ô nhiễm tại khu xử lý rác thải Đông Nam.

Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh người dân đã nhiều lần ngăn cản xe vận chuyển rác vào khu xử lý do bức xúc trước mùi hôi nồng nặc, ruồi muỗi dày đặc và nước rỉ rác chảy ra đường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.
Tại buổi đối thoại, hàng chục ý kiến đã được người dân nêu ra. Ông Nguyễn Văn Trường, 82 tuổi ở thôn Sơn Lương, bức xúc cho rằng: “Chúng tôi sống cạnh bãi rác suốt hơn 10 năm nay, nhưng tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Mùi hôi, nước rỉ rác, ruồi muỗi ảnh hưởng lớn đến đời sống, sức khỏe của người dân. Nếu không xử lý dứt điểm thì phải di dời bãi rác hoặc di dời dân”.
Một số ý kiến khác cho rằng, doanh nghiệp không chỉ phải che phủ bãi rác, phun chế phẩm xử lý mùi mà còn phải đảm bảo không để nước rỉ chảy ra đường trong quá trình vận chuyển.
Nhiều người dân yêu cầu các công ty liên quan ký cam kết công khai về thời gian, tiến độ khắc phục tình trạng ô nhiễm, đồng thời tăng cường giám sát cộng đồng để tránh tái diễn vi phạm.

Trước đó, từ ngày 4.5 và đặc biệt cao điểm vào ngày 10–12.5, người dân hai thôn đã liên tục tập trung đông người, ngăn cản xe rác vào khu xử lý, khiến lượng rác thải sinh hoạt trong TP Thanh Hóa ùn ứ nghiêm trọng.
Doanh nghiệp cam kết khắc phục trong 4 tháng, chính quyền lập tổ giám sát cộng đồng
Tại cuộc đối thoại, đại diện Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa thừa nhận hiện khu chôn lấp rác thải đang bị quá tải nghiêm trọng. Bãi rác được thiết kế tiếp nhận khoảng 240–250 tấn/ngày nhưng thực tế đang phải tiếp nhận hơn 400 tấn.
Do đó, doanh nghiệp đã phải tăng cường các biện pháp như che phủ bạt, phun chế phẩm khử mùi, diệt côn trùng và vệ sinh toàn bộ khu vực xử lý rác.
Đại diện Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ môi trường Ecotech – đơn vị vận hành hệ thống xử lý tại khu vực nhà chứa rác – cũng thừa nhận phản ánh của người dân là xác đáng và cam kết dừng toàn bộ hoạt động xử lý để khắc phục.

Đơn vị này cam kết trong vòng 4 tháng tới sẽ hoàn thiện hệ thống xử lý mùi, cải tiến công nghệ để hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm. Ngoài ra, công ty đề xuất hỗ trợ toàn bộ bảo hiểm y tế cho người dân hai thôn bị ảnh hưởng.
Kết luận buổi đối thoại, ông Lê Trọng Thụ – Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa nhấn mạnh: “Chính quyền thành phố sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện cam kết của các doanh nghiệp. Giao xã Đông Nam thành lập Tổ giám sát cộng đồng tại hai thôn Sơn Lương, Hạnh Phúc Đoàn để theo dõi công tác khắc phục, xử lý ô nhiễm tại bãi rác Đông Nam”.
UBND TP Thanh Hóa cũng đề nghị người dân từ ngày 14.5 không tiếp tục cản trở xe vận chuyển rác, đồng thời kêu gọi sự chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn, với mục tiêu vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân.