Bắc Ninh: Huy động cả hệ thống chính trị ứng phó với bão số 3, tuyệt đối không lờ là, chủ quan

N.TRƯỜNG

VHO - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị ứng phó với bão số 3, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước cơn bão có cường độ lớn, tốc độ di chuyển nhanh, dự báo có sức ảnh hưởng lớn, nhằm phòng ngừa, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Cơn mưa giông kèm lốc chiều 19.7  khiến thiệt hại tại Bắc Ninh gồm: 22 ngôi nhà dân, 2 điểm trường, 3 nhà văn hóa bị tốc mái; đổ, gãy 4 cột điện và 1 cột viễn thông; gây ngập úng cục bộ một số khu vực dân cư, diện tích nông nghiệp; nhiều cây xanh bị ngã đổ, xuất hiện sự cố về đê điều, công trình thủy lợi...

Bắc Ninh: Huy động cả hệ thống chính trị ứng phó với bão số 3, tuyệt đối không lờ là, chủ quan - ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh

Trước thực trạng này, ngay sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến với các Bộ, ngành liên quan, UBND 18 tỉnh, thành phố để triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 3 Wipha do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì (diễn ra sáng 20.7), tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị ứng phó với bão số 3, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước cơn bão có cường độ lớn, tốc độ di chuyển nhanh, dự báo có sức ảnh hưởng lớn, nhằm phòng ngừa, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Nhận định đây là cơn bão lớn, hoàn lưu mưa sau bão tác động rất mạnh, do vậy Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở NN&MT phân công cán bộ ứng trực 24/24h; cử cán bộ xuống cơ sở phối hợp cùng các địa phương kiểm tra thực tế, làm tốt công tác dự báo tình hình.

Chỉ đạo các Công ty khai thác công trình thủy lợi chỉ đạo các trạm bơm chủ động bơm tiêu nước đệm, có phương án bơm tiêu chống ngập úng đô thị, khu công nghiệp, dân sinh. Có biện pháp khơi thông hệ thống kênh mương tiêu thoát nước.

Sở NN&MT thông tin ngay các vị trí có nguy cơ sạt lở giúp các phường, xã kịp thời thông báo đến nhân dân, kiên quyết di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng cần phải triển khai ngay.

Bắc Ninh: Huy động cả hệ thống chính trị ứng phó với bão số 3, tuyệt đối không lờ là, chủ quan - ảnh 2
Ông Vương Quốc Tuấn động viên người lao động tại các trạm bơm

Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát các công trình xây dựng trên địa bàn, đặc biệt là công trình nhà cao tầng, kể cả các công trình cao tầng đang sử dụng để rà soát các phương tiện trên cao (cần cẩu, tháp…), kịp thời có phương án bảo đảm an toàn.

Rà soát, cảnh báo các vị trí có nguy cơ sạt lở trên các tuyến đường. Khi xuất hiện sạt lở, cần bố trí phương tiện, nhân lực khắc phục ngay sự cố, không để ách tắc giao thông; khẩn trương tổ chức chặt tỉa cây xanh tại các tuyến đường đô thị, dân sinh.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp chỉ đạo các chủ đầu tư, doanh nghiệp, nhà máy đang hoạt động kiểm tra, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước; chủ động chuẩn bị máy bơm tiêu úng dự phòng để sẵn sàng huy động khi cần thiết.

Các ngành chức năng căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, bám sát tình hình thời tiết, từ đó có biện pháp bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm; Điện lực Bắc Ninh bảo đảm duy trì hệ thống điện lưới thông suốt tại Trung tâm chỉ huy công tác phòng, chống thiên tai. Các nhà mạng chuẩn bị các phương án ứng phó, xử lý kịp thời các sự cố liên quan đến mạng viễn thông.

Lực lượng Công an, Quân sự xác định vai trò quan trọng, chủ lực phát huy tốt kinh nghiệm, tập trung lực lượng, chuẩn bị phương tiện, thiết bị sẵn sàng cơ động tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ di dân tại các địa bàn nguy hiểm, kịp thời xử lý tình huống trong suốt quá trình ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão.

Sở GD&ĐT có phương án cho học sinh nghỉ học trong trường hợp cần thiết khi xảy ra mưa bão.

Bắc Ninh: Huy động cả hệ thống chính trị ứng phó với bão số 3, tuyệt đối không lờ là, chủ quan - ảnh 3
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại hồ Cấm Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn giao trách nhiệm cho các Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, tập trung cao nhất phương án “4 tại chỗ”, huy động tổng lực sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Tuyệt đối không để người dân ở lại các vị trí có nguy cơ cao xảy ra sạt lở; bám trụ tại nhà ở xuống cấp, lồng bè nuôi trồng thủy sản hoặc lưu thông, di chuyển ở khu vực nguy hiểm.

Người đứng đầu địa phương chủ động ra quyết định thông báo cấm đò ngang khi mưa bão về, cùng đó có phương án hỗ trợ người dân ổn định đời sống…

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi đã dẫn đầu các đoàn kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 3 Wipha.

Đi kiểm tra một số công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trong triển khai sửa chữa, nâng cấp khắc phục kịp thời các sự cố, bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi, góp phần nâng cao khả năng phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm nay.

Dự báo cơn bão số 3 sẽ rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng lớn, kéo theo mưa lớn trong vài ngày, vì vậy các địa phương và các đơn vị quản lý vận hành các công trình thủy lợi cần chủ động bơm tiêu thoát nước phòng, chống ngập, úng trong các khu, cụm công nghiệp, đô thị trên đi bàn tỉnh và trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Tuấn đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn báo số 3, chủ động phòng, chống theo phương châm “4 tại chỗ”; có phương án bảo đảm an toàn cho người dân, công trình thủy lợi khi mưa bão xảy ra.

Bắc Ninh: Huy động cả hệ thống chính trị ứng phó với bão số 3, tuyệt đối không lờ là, chủ quan - ảnh 4
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh kiểm tra tại phường Kinh Bắc

Đồng thời, thực hiện rà soát toàn bộ hệ thống các bến đò ngang trên địa bàn, kịp thời cắm biển dừng hoạt động khi cần thiết. Chủ động tuyên truyền bà con nông dân rà soát các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản, đảm bảo gia cố an toàn, tránh những rủi ro thất thoát không đáng có xảy ra.

Đi kiểm tra công tác bảo tiêu thoát nước trên địa bàn phường Kinh Bắc và đảm an toàn tại một số công trình xây dựng tại xã Yên Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh đánh giá cao sự chủ động của chính quyền địa phương và người dân trong công tác chuẩn bị các điều kiện ứng phó với cơn bão số 3.

Đồng thời đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra các công trình, nhất là phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo các hộ gia đình hoặc có công trình xây dựng trên địa bàn chủ động gia cố nhà cửa, công trình, hệ thống điện mặt trời áp mái... đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khi mưa bão, giông lốc tràn về.

Đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại hồ Cấm Sơn và Trạm bơm tiêu Cống Chản (xã Bắc Lũng), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi đề nghị các đơn vị tổ chức vận hành hết công suất các trạm bơm để bơm tiêu nước đệm và chống úng cho diện tích đất nông nghiệp, khu đô thị, khu công nghiệp khi có mưa bão.

Ngành Điện cung cấp điện ổn định phục vụ công tác tiêu úng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao ngành Nông nghiệp và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh dẫn cho Trạm bơm tiêu Cống Chản nhằm đảm bảo khai thác hết công năng, hiệu quả hoạt động của Trạm bơm trong thời gian tới…