Bắc Ninh ban hành công điện khẩn ứng phó với bão Wipha
VHO - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Wipha ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó, chủ động phòng chống thiên tai nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.
Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 20–25.7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Bắc Ninh dự báo sẽ có lượng mưa từ 200–300mm.
Cùng với mưa lớn, lũ trên các sông, suối có thể dâng cao, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã, phường như: Sa Lý, Tân Sơn, Sơn Hải, Biên Sơn, Biển Động, Đại Sơn, Vân Sơn, Yên Định, Sơn Động, An Lạc, Dương Hưu, Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Lục Sơn, Trường Sơn, Nghĩa Phương, Bắc Lũng, Cẩm Lý, Lục Ngạn, Đèo Gia, Nam Dương, Kiên Lao, Chũ, Phượng Sơn, Đông Phú, Bảo Đài, Xuân Lương, Tam Tiến, Đồng Kỳ, Bố Hạ, Tiên Lục, Mỹ Thái, Bắc Giang, Phúc Hòa, Đa Mai, Tân Tiến, Tiền Phong, Yên Dũng, Cảnh Thụy, Tân An, Đồng Việt, Lục Nam, Nếnh, Vân Hà, Hiệp Hòa, Xuân Cẩm, Hợp Thịnh...

Tình hình càng đáng lo ngại khi hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ, sạt lở mái đê, một số điểm đê điều và công trình thủy lợi bị ảnh hưởng. Hồ Hòa Bình đang mở cửa xả đáy thứ ba khiến mực nước các triền sông trong tỉnh dâng cao, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các sự cố nghiêm trọng nếu tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới.
Trước tình hình này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các công ty khai thác công trình thủy lợi, các đơn vị quản lý đê điều và hệ thống thông tin, truyền thông chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó ở mức cao nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng nhân dân, nhất là người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế. Hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho chính quyền và người dân chủ động phòng tránh.
Đồng thời, rà soát, có phương án bảo vệ an toàn các công trình hạ tầng quan trọng như đê điều, giao thông, thủy lợi, nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, công trình cao tầng, biển hiệu, cột anten, các công trình đang thi công và những điểm đã từng xảy ra sự cố.

Ngoài ra, chủ động bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa, rau màu, chống úng cho các khu công nghiệp và đô thị. Các địa phương cần khẩn trương cắt tỉa, chằng chống cây xanh dễ gãy đổ khi có gió mạnh.
Đối với các xã, phường có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất như: Sa Lý, Tân Sơn, Sơn Hải, Biên Sơn, Biển Động, Đại Sơn, Vân Sơn, Yên Định, Lục Ngạn, Đèo Gia, Hiệp Hòa... UBND tỉnh yêu cầu tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chủ động sơ tán người và tài sản khỏi các khu vực ven sông, suối, nơi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.
Bên cạnh đó, bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là hệ thống cống tiêu thoát nước tại các khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị nhằm sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.
Đặc biệt, các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật và báo cáo tình hình thiên tai về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp và tham mưu kịp thời cho lãnh đạo tỉnh.
UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm công điện, không chủ quan, lơ là, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và cơ sở hạ tầng trên địa bàn toàn tỉnh.