Ngày này năm xưa:

Bác Hồ gửi áo và thơ, lan tỏa tinh thần Tết kháng chiến

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 4.2.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi biếu Thứ trưởng Bộ Giao thông Công chính Đặng Phúc Thông một chiếc áo cùng mấy vần thơ giản dị, qua đó lan tỏa tinh thần “Tết kháng chiến”, thực hành tiết kiệm và nêu gương đạo đức cách mạng. Ngày 4.2 còn ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng khác của Việt Nam và thế giới.

Tết kháng chiến và tinh thần tiết kiệm qua món quà của Bác Hồ

Bác Hồ gửi áo và thơ, lan tỏa tinh thần Tết kháng chiến - ảnh 1
Bút tích bài thơ gửi "chú Thông" (Thứ trưởng Bộ Giao thông Công chính Đặng Phúc Thông), của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 4.2.1948, về việc Người gửi tặng ông chiếc áo nhân dịp Tết Nguyên đán 1948. Bản gốc bài thơ hiện được lưu trữ và trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Ngày 4.2.1948, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp còn nhiều thiếu thốn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi biếu Thứ trưởng Bộ Giao thông Công chính Đặng Phúc Thông một chiếc áo cùng mấy vần thơ ngắn, giản dị mà sâu sắc. Hành động ấy thể hiện rõ quan điểm về “Tết kháng chiến”, đề cao tinh thần tiết kiệm, chia sẻ khó khăn với đồng bào và chiến sĩ nơi tiền tuyến.

Bài thơ với những câu mộc mạc: “Tết nhất năm nay hoãn thịt xôi / Tết sau, thắng lợi sẽ đền bồi…”, vừa là lời động viên, vừa là thông điệp nhất quán của Bác trong suốt những năm tháng kháng chiến gian khổ.

Sự kiện ngày 4.2.1948 là minh chứng sinh động cho lối sống giản dị, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời phản ánh rõ nét bản sắc văn hóa của Tết trong kháng chiến - Tết của niềm tin và ý chí thắng lợi.

Thành lập Nha Nghiên cứu Kỹ thuật - tiền thân Viện Vũ khí

Ngày 4.2.1947, Nha Nghiên cứu Kỹ thuật được thành lập, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng của ngành nghiên cứu, chế tạo vũ khí trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là tiền thân của Viện Vũ khí, đơn vị trực thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ngày nay.

Nha Nghiên cứu Kỹ thuật có nhiệm vụ nghiên cứu, cải tiến, sửa chữa vũ khí, đạn dược, góp phần bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang. Từ những phương tiện thô sơ ban đầu, đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã từng bước làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu chiến đấu trong điều kiện bị bao vây, phong tỏa.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Viện Vũ khí không chỉ đóng vai trò nòng cốt trong bảo đảm kỹ thuật, mà còn tham gia tư vấn, thẩm định các dự án đầu tư quốc phòng, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Đoàn kết Á - Phi lần thứ 10 công nhận tổ chức đoàn kết của miền Nam Việt Nam

Theo Báo Quân đội nhân dân, ngày 4.2.1963, Đại hội Đoàn kết Á - Phi lần thứ 10 đã ra quyết định chính thức công nhận Ủy ban Đoàn kết Á - Phi của miền Nam Việt Nam là hội viên của phong trào đoàn kết Á - Phi. Đồng thời, Đại hội cũng cử đại biểu của nhân dân miền Nam tham gia Ban Thư ký thường trực của Hội đồng Đoàn kết Á - Phi, đánh dấu bước phát triển quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh phong trào giải phóng dân tộc tại châu Á và châu Phi đang phát triển mạnh mẽ, trở thành lực lượng chính trị - xã hội quan trọng trên trường quốc tế.

Việc được công nhận là hội viên chính thức không chỉ thể hiện sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của các nước Á - Phi đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân miền Nam Việt Nam, mà còn góp phần mở rộng mặt trận ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế về chính trị và tinh thần.

Hội nghị Yalta và sự định hình trật tự thế giới sau chiến tranh

Ngày 4.2.1945, Hội nghị Yalta chính thức khai mạc tại Cung điện Livadia, bán đảo Crimea, với sự tham dự của ba nguyên thủ cường quốc Đồng minh: Franklin D. Roosevelt (Mỹ), Winston Churchill (Anh) và Joseph Stalin (Liên Xô). Hội nghị diễn ra khi Chiến tranh thế giới thứ hai đang bước vào giai đoạn kết thúc.

Hội nghị Yalta tập trung thảo luận việc tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít, tổ chức lại trật tự thế giới sau chiến tranh và phân chia khu vực chiếm đóng tại Đức. Một quyết định quan trọng khác là thống nhất thành lập Liên Hợp Quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Những thỏa thuận đạt được tại Yalta đã tác động sâu rộng đến cục diện chính trị toàn cầu, góp phần hình thành trật tự thế giới hai cực và mở đầu cho thời kỳ Chiến tranh Lạnh kéo dài nhiều thập niên sau đó.

Facebook ra đời - bước ngoặt của truyền thông xã hội toàn cầu

Ngày 4.2.2004, mạng xã hội Facebook chính thức ra mắt tại Đại học Harvard (Hoa Kỳ), do Mark Zuckerberg cùng các cộng sự sáng lập.  

Ban đầu, Facebook chỉ phục vụ sinh viên Harvard, nhưng nhanh chóng mở rộng ra các trường đại học khác, rồi lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Với mô hình kết nối cá nhân, chia sẻ thông tin theo thời gian thực, Facebook đã làm thay đổi căn bản cách con người giao tiếp và tiếp cận thông tin.

Đến nay, Facebook - nay thuộc Meta Platforms - không chỉ là mạng xã hội lớn nhất thế giới mà còn có ảnh hưởng sâu rộng tới truyền thông, kinh tế số và đời sống chính trị - xã hội tại nhiều quốc gia, trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử Internet hiện đại.