Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 13, hướng vào miền Trung đầu tuần tới

ĐẶNG XÁ

VHO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động phía Đông Philippines được dự báo có khả năng mạnh lên thành bão số 13 trong đêm 1.11 hoặc sáng 2.11. Lúc 13h ngày 1.11, tâm áp thấp ở khoảng 9,9 độ vĩ Bắc – 138,4 độ kinh Đông.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 13, hướng vào miền Trung đầu tuần tới - ảnh 1

Dự báo đến ngày 5.11, bão đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm. Đây có thể là cơn bão mạnh, đạt cấp 11–12, mạnh nhất khi nằm trên khu vực quần đảo Trường Sa.

Đến khoảng ngày 7.11, bão hướng vào đất liền, với vùng trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp được xác định từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng hứng chịu mưa lớn, gió mạnh từ đêm 6 đến 9.11.

Cơ quan khí tượng lưu ý, bão hiện chưa hình thành hoàn chỉnh và còn chịu tác động của nhiều hình thế quy mô lớn, cũng như ảnh hưởng địa hình khi đi qua Philippines.

Vì vậy, quỹ đạo và cường độ bão số 13 vẫn có thể thay đổi, cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo cập nhật.

Mưa lớn kéo dài đến 4.11, nguy cơ lũ quét – sạt lở đất tại nhiều địa phương

Từ ngày 1 đến 4.11, không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới qua Nam Trung Bộ khiến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đạt 300–600 mm, có nơi trên 800 mm; Hà Tĩnh và Quảng Trị 200–350 mm; phía Nam Nghệ An và Tây Quảng Ngãi mưa 70–150 mm.

Lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên dâng nhanh. Nhiều sông như Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Hương – sông Bồ (Huế), Vu Gia – Thu Bồn (Đà Nẵng) đạt mức báo động 2 đến báo động 3 và trên báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai.

Hơn 100.000 người tham gia cứu hộ cứu nạn, thiệt hại ban đầu rất lớn

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, tính đến 17h ngày 1.11, hơn 51.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội và 33.000 lực lượng công an cùng hàng chục nghìn lực lượng tại chỗ đã được huy động để cứu hộ, cứu nạn, giúp dân sơ tán và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các bộ, ngành đã khẩn cấp điều hàng cứu trợ, gồm gạo, áo phao, xuồng cao tốc, lều bạt, cơ số thuốc. Nga hỗ trợ thêm 29 tấn vật tư cứu trợ khẩn cấp. Ngành điện đã khôi phục cấp điện cho hơn 360.000 khách hàng, song vẫn còn khoảng 75.000 hộ chưa có điện.

Thiệt hại ban đầu ghi nhận: 36 người chết và mất tích, 44 người bị thương, gần 20.000 nhà vẫn đang bị ngập sâu; hơn 5.000 ha lúa và hoa màu bị hư hại, khoảng 23.000 con gia súc, gia cầm chết, cuốn trôi; 59 điểm giao thông quốc lộ bị chia cắt, một số tuyến sông bị sạt lở nghiêm trọng.

Các địa phương tiếp tục rà soát thiệt hại, vận hành hồ chứa cắt lũ, sơ tán dân vùng nguy hiểm và khẩn trương ổn định đời sống người dân trước khi bão số 13 có thể ảnh hưởng.