Anh hùng lao động Nguyễn Huy Quý: Góp phần bảo tồn di sản, chăm lo an sinh cho đồng bào vùng cao Thái Nguyên

NGUYỄN HOÀN

VHO - Với hàng trăm tỉ đồng đóng góp cho công tác bảo tồn di sản và an sinh xã hội, doanh nhân Nguyễn Huy Quý đã lựa chọn con đường cống hiến bền bỉ, âm thầm nhưng lâu dài, đặt nền tảng phát triển cộng đồng làm giá trị cốt lõi trong hành trình lao động và phụng sự xã hội.

Tâm huyết gìn giữ, phát huy di sản dân tộc

Ông Nguyễn Huy Quý không chỉ được biết đến với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long mà còn được biết đến với nhiều đóng góp rất lớn cho các công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiều năm, ông Nguyễn Huy Quý đã trực tiếp đứng ra đảm nhận, tài trợ trong công tác trùng tu, tôn tạo hàng loạt di tích lịch sử quan trọng trên địa bàn tỉnh với tổng nguồn kinh phí lên tới trăm tỉ đồng từ cá nhân ông đóng góp.

Anh hùng lao động Nguyễn Huy Quý: Góp phần bảo tồn di sản, chăm lo an sinh cho đồng bào vùng cao Thái Nguyên - ảnh 1
Công trình Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915 từ khi khánh thành đi vào hoạt động, mỗi năm đón hàng chục nghìn du khách tham quan, là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Một trong những công trình tiêu biểu là Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915 tại Lưu Xá.

Trước năm 2018, di tích nơi ghi dấu sự hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong trong đêm Giáng sinh năm 1972 rơi vào tình trạng xuống cấp, thiếu quy hoạch tổng thể, các hạng mục đầu tư chưa đồng bộ, giá trị lịch sử chưa được phát huy tương xứng.

Trước thực trạng đó, đầu năm 2018, tỉnh Thái Nguyên thành lập Ban chỉ đạo tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích.

Với tư cách là một doanh nhân sinh sống, làm việc lâu năm tại địa phương, ông Nguyễn Huy Quý đã nhận trọng trách trực tiếp phụ trách xây dựng và đóng góp 12 tỉ đồng từ nguồn lực cá nhân để triển khai dự án.

Công trình được khánh thành ngày 21.12.2018, với quy mô mở rộng lên 4,75 ha, gồm nhà tưởng niệm, nhà đón tiếp, không gian trưng bày và nhiều hạng mục phụ trợ.

Sau khi hoàn thành, khu di tích trở thành địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng, thu hút đông đảo người dân, học sinh, sinh viên và khách tham quan..

Chia sẻ về công trình này, ông Nguyễn Huy Quý bộc bạch đây không chỉ là nơi bày tỏ lòng tri ân đối với sự hy sinh của các liệt sĩ thanh niên xung phong, mà còn là không gian để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau tìm hiểu lịch sử, nhận thức đầy đủ hơn về giá trị của độc lập, tự do.

Anh hùng lao động Nguyễn Huy Quý: Góp phần bảo tồn di sản, chăm lo an sinh cho đồng bào vùng cao Thái Nguyên - ảnh 2
Quần thể di tích lịch sử quốc gia Chùa Hương Ấp và Đền Mục được trùng tu, tôn tạo góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của người dân địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh Thái Nguyên.

Không dừng lại ở Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915, ông Nguyễn Huy Quý còn tiếp tục dành hơn 10 tỉ đồng cho việc trùng tu, tôn tạo quần thể di tích lịch sử quốc gia Chùa Hương Ấp và Đền Mục, phường Vạn Xuân, (trước sáp nhập là TP Phổ Yên), nơi thờ Vua Lý Nam Đế. Các hạng mục gỗ, kết cấu chịu lực xuống cấp nghiêm trọng do thời gian đã được phục hồi, bảo đảm yếu tố lịch sử, kiến trúc và giá trị tâm linh.

Tại Di tích quốc gia Đền thờ Đội Cấn, gắn với cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917, ông cũng trực tiếp đóng góp hơn 10 tỉ đồng để thực hiện công tác trùng tu, tôn tạo.

Công trình góp phần làm rõ hơn giá trị lịch sử của một cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kỳ chống thực dân Pháp.

Anh hùng lao động Nguyễn Huy Quý: Góp phần bảo tồn di sản, chăm lo an sinh cho đồng bào vùng cao Thái Nguyên - ảnh 3
Di tích Đền Đuổm với hàng trăm năm tuổi được trùng tu, tôn tạo.

Đầu năm 2025, ông Nguyễn Huy Quý tiếp tục công đức 50 tỉ đồng, trực tiếp phụ trách việc trùng tu, tôn tạo Di tích quốc gia Đền Đuổm, nơi thờ danh tướng Dương Tự Minh.

Đây là không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống lâu đời của nhân dân các dân tộc Thái Nguyên, mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống cộng đồng.

Với nhiều đóng góp thiết thực, ngày 26.12.2025, Chủ tịch nước Lương Cường ký Quyết định số 2578 phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với ông Nguyễn Huy Quý, ghi nhận quá trình lao động, cống hiến và trách nhiệm xã hội của một doanh nhân gắn bó sâu sắc với địa phương.

Chia sẻ về danh hiệu cao quý này, ông Nguyễn Huy Quý bày tỏ đây là niềm vinh dự rất lớn đối với cá nhân ông, đồng thời cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực, tâm huyết trong suốt quá trình gắn bó với Thái Nguyên. “Tôi thực sự tự hào nhưng cũng thấy trách nhiệm của mình lớn hơn.

Danh hiệu này không phải điểm dừng, mà là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội, cho những vùng đất còn khó khăn và cho cộng đồng nơi tôi đã gắn bó gần cả cuộc đời làm việc”, ông Nguyễn Huy Quý chia sẻ.

Chăm lo an sinh xã hội

Ngoài các đóng góp trong lĩnh vực di sản, ông Nguyễn Huy Quý dành phần lớn tâm sức cho công tác an sinh xã hội, đặc biệt tại những địa bàn vùng cao, nơi điều kiện sống của người dân còn nhiều thiếu thốn, đời sống kinh tế phụ thuộc lớn vào tự nhiên và khả năng tự xoay xở của từng hộ gia đình.

Gắn bó nhiều năm với xã miền núi Thần Sa (Thái Nguyên), ông Quý thấu hiểu những khó khăn cụ thể của người dân địa phương, từ sinh kế bấp bênh, thiếu điện sinh hoạt đến điều kiện học tập còn hạn chế, chính vì vậy, các hoạt động an sinh xã hội được chú trọng, quan tâm triển khai, duy trì liên tục, có định hướng lâu dài.

Anh hùng lao động Nguyễn Huy Quý: Góp phần bảo tồn di sản, chăm lo an sinh cho đồng bào vùng cao Thái Nguyên - ảnh 4
Tuyến đường giao thông nông thôn vào xóm Trung Sơn và 2 trường Tiểu học, Mầm non, xã Thần Sa do Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoảng sản Thăng Long tài trợ được đưa vào sử dụng đầu năm 2025.

Một trong những chương trình tạo dấu ấn là việc hưởng ứng mô hình “Ngân hàng bò”, thông qua đó cá nhân ông đã hỗ trợ 50 con bò giống sinh sản, trị giá 10 triệu đồng mỗi con cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Mông tại Thần Sa, việc hỗ trợ không dừng ở trao tặng mà hướng tới giúp các hộ dân có sinh kế ổn định, từng bước thoát nghèo bền vững.

Chia sẻ về cách làm này, ông Nguyễn Huy Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long cho biết: “Tôi không muốn hỗ trợ theo kiểu ngắn hạn, điều tôi mong mỏi và nghĩ đến là giúp bà con có phương tiện để tự nuôi sống gia đình mình, có điều kiện vươn lên bằng chính sức lao động”.

Anh hùng lao động Nguyễn Huy Quý: Góp phần bảo tồn di sản, chăm lo an sinh cho đồng bào vùng cao Thái Nguyên - ảnh 5
Ông Nguyễn Huy Quý trao tặng quà cho người nghèo dịp Tết năm 2025.

Ngoài tạo sinh kế, hỗ trợ người lao động, ông Nguyễn Huy Quý còn tích cực đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc kéo điện và hỗ trợ tiền điện trong thời gian 15 năm cho 100 hộ dân tại xóm Xuyên Sơn, tổng kinh phí thực hiện chương trình này lên tới hơn 15 tỉ đồng.

Với địa bàn đồi núi, giao thông khó khăn, việc đưa điện lưới quốc gia về từng hộ dân không chỉ là bài toán kinh phí mà còn là nỗ lực, sự kiên trì bền bỉ trong quá trình triển khai.

“Điện không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, tiếp cận thông tin, nâng cao dân trí. Khi có điện, đời sống của người dân thay đổi rất nhanh. Trẻ em học hành thuận lợi hơn, người lớn có điều kiện phát triển sản xuất, tiếp cận kiến thức mới”, ông Quý chia sẻ thêm.

Trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở, cá nhân ông Nguyễn Huy Quý đã hỗ trợ xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn liên xã rộng 5 m, dài 5 km với kinh phí 5,2 tỉ đồng, đồng thời thường xuyên sửa chữa các tuyến đường bị xuống cấp, trung bình khoảng 1 tỉ đồng mỗi năm, tổng giá trị đến nay khoảng 10 tỉ đồng. Riêng việc khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng của mưa lũ và hoàn lưu bão Matmo hồi tháng 10.2025, ông đã hỗ trợ thêm hơn 500 triệu đồng.

Anh hùng lao động Nguyễn Huy Quý: Góp phần bảo tồn di sản, chăm lo an sinh cho đồng bào vùng cao Thái Nguyên - ảnh 6
Người dân được hỗ trợ xây nhà ở xã Thần Sa.

Bên cạnh đó, ông Quý còn hỗ trợ 4 tỉ đồng xây dựng nhà văn hóa xã, trạm y tế; xây dựng 40 căn nhà đại đoàn kết với mức hỗ trợ 70 triệu đồng mỗi căn, tổng kinh phí 2.8 tỉ đồng. Trong nhiều năm liền, ông cũng duy trì việc trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo, với 500 chiếc, tổng trị giá 1 tỉ đồng.

Đặc biệt, hưởng ứng chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, cá nhân ông đã hỗ trợ xây mới 8 căn nhà, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng, đồng thời sửa chữa 120 căn nhà khác với mức hỗ trợ 30 triệu đồng mỗi căn, tổng kinh phí 4,16 tỉ đồng, các hoạt động này góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, đảm bảo an toàn cho người dân trước mùa bão lũ.

Trong lĩnh vực giáo dục, ông Nguyễn Huy Quý là người trực tiếp bỏ kinh phí 19 tỉ đồng xây dựng điểm trường mầm non và tiểu học Thần Sa tại xóm Xuyên Sơn. Công trình hoàn thành tháng 9.2023 với 10 phòng học, đầy đủ trang thiết bị, giúp học sinh vùng cao không còn phải đi bộ đường xa đến trường trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Anh hùng lao động Nguyễn Huy Quý: Góp phần bảo tồn di sản, chăm lo an sinh cho đồng bào vùng cao Thái Nguyên - ảnh 7
Ngôi trường học khang trang được ông Nguyễn Huy Quý tài trợ, giúp trẻ em vùng miền núi Thái Nguyên yên tâm học tập.

Không chỉ tập trung tại Thái Nguyên, từ năm 2016 đến nay, cá nhân ông còn tham gia hỗ trợ xóa nhà dột nát, làm công tác an sinh xã hội tại nhiều địa phương như Bến Tre, An Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Kon Tum, với mức hỗ trợ từ 1 - 3 tỉ đồng mỗi năm, các đóng góp này đã được chính quyền các địa phương ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng.

Trong giai đoạn dịch COVID-19, ông Nguyễn Huy Quý đã cùng doanh nghiệp ủng hộ hơn 4 tỉ đồng để mua sắm trang thiết bị y tế, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ông cũng dành thêm 1 tỉ đồng cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”, hỗ trợ học sinh học tập trong thời gian giãn cách.

Anh hùng lao động Nguyễn Huy Quý: Góp phần bảo tồn di sản, chăm lo an sinh cho đồng bào vùng cao Thái Nguyên - ảnh 8
Anh hùng lao động Nguyễn Huy Quý kỳ vọng trong tương lai sẽ đóng góp nhiều hơn, giúp lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng.

Chia sẻ với Văn hóa về các hoạt động an sinh xã hội, ông Nguyễn Huy Quý cho biết, bản thân ông chưa bao giờ coi đó là việc làm để ghi nhận hay tính toán thành tích.

“Khi mình có điều kiện hơn, việc chia sẻ với những nơi còn khó khăn là điều tự nhiên. Đóng góp được những gì có ích cho người dân thì tôi sẽ cố gắng hết sức và đó là điều nên làm”, ông nói.

Theo ông Quý, với vai trò một doanh nhân, việc đồng hành cùng xã hội trong những thời điểm khó khăn không chỉ xuất phát từ trách nhiệm, mà còn là cách lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng và những giá trị nhân văn bền vững.