9/13 chỉ tiêu kinh tế của Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp đà tăng trưởng khá

VHO - Ngày 13.6, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: Dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn tỉnh mặc dù có 9/13 chỉ tiêu kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, thu ngân sách nhà nước lại bị giảm so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất container tại nhà máy Container Hòa Phát, Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 mởrộng, thành phố Phú Mỹ.
Sản xuất container tại nhà máy Container Hòa Phát, Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 mở rộng, thành phố Phú Mỹ

Có 9/13 chỉ tiêu kinh tế - tài chính đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ và vượt tốc độ tăng trưởng của cả năm 2024. Trong đó có những chỉ tiêu tăng trưởng cao, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 43.253 tỷ đồng, tăng gần 14%; doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 10.977 tỷ đồng, tăng hơn 22%; khu vực công nghiệp phát triển tương đối ổn định với giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) tăng 11,77%. Ngoài ra, doanh thu vận tải, kho bãi đạt hơn 11.600 tỷ đồng, tăng hơn 10%.

Các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản tiếp tục tăng trưởng tích cực, đảm bảo cân đối cung - cầu thị trường và góp phần ổn định đời sống người dân… Ngành du lịch ghi nhận sự phục hồi ấn tượng. Tổng lượt khách lưu trú ước đạt hơn 3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch tăng cao nhờ các sự kiện quy mô lớn đã diễn ra trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Về đầu tư và phát triển doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 39 dự án nước ngoài với tổng vốn đạt 1.234 triệu USD, đạt 75,13% so với cùng kỳ năm 2024; cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 42 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đạt 76.484,1 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước…

Tuy nhiên, tổng thu ngân sách nhà nước chỉ đạt hơn 47.900 tỷ đồng, giảm 0,3% so với cùng kỳ, chủ yếu do thu từ dầu thô và xuất nhập khẩu sụt giảm. Đây là thách thức lớn trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng và đầu tư phục hồi chậm, biến động giá dầu và áp lực cạnh tranh từ thị trường quốc tế.

Ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết thêm, để hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2025, tỉnh xác định những tháng cuối năm tập trung triển khai đồng bộ giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, quản lý thuế, chi ngân sách và thúc đẩy đầu tư phát triển. Trọng tâm là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế, tăng cường đối thoại doanh nghiệp, xử lý nợ thuế, chống thất thu, chuyển giá và gian lận thương mại…

Trong đầu tư công, tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công đúng tiến độ, thay thế cán bộ yếu kém, siết chặt quản lý chi, tiết kiệm chi thường xuyên và bảo đảm an sinh xã hội trong mô hình chính quyền hai cấp. Tỉnh khuyến khích doanh nghiệp ngoài tỉnh đăng ký kinh doanh tại địa phương, đồng thời rà soát giá đất thuê, quản lý tài sản công, thúc đẩy các dự án mới đi vào vận hành.

Ngoài ra, tỉnh cũng đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu, kết nối cung cầu, kiểm soát hàng hóa gian lận, điều tiết thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa. Các chương trình trọng điểm đầu tư, phát triển doanh nghiệp và xử lý dự án chậm triển khai sẽ tiếp tục được tập trung tháo gỡ để gia tăng năng lực sản xuất và nguồn thu ngân sách ổn định.

Riêng trong lĩnh vực tăng thu ngân sách, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư; tập trung tháp gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu vững chắc, lâu dài cho ngân sách nhà nước.

Để đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế trong tháng 6 cũng như các tháng cuối năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ cũng đã đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Theo đó, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sắp xếp mô hình tổ chức hệ thống chính trị theo yêu cầu của Trung ương, đảm bảo bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu quả; tập trung tháp gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…

Theo HOÀNG NHỊ (TTXVN)/Báo Tin tức và Dân tộc

Link bài viết gốc