6 bệnh nhân hồi phục từ nguồn tạng hiến từ một người cho chết não

S.THÙY

VHO - Một bệnh nhân gặp tai nạn giao thông dẫn đến chết não đã hiến mô, tạng giúp 6 bệnh nhân ở Huế “hồi sinh”.

6 bệnh nhân hồi phục từ nguồn tạng hiến từ một người cho chết não - ảnh 1
Bệnh nhân P.M.D. được xuất viện sau ca ghép tim thành công từ người hiến chết não. Ảnh: BV

Ngày 22.6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ca ghép tim thứ 23 tại bệnh viện đã phục hồi tốt và được xuất viện.

Bệnh nhân P.M.D. (41 tuổi, trú phường Mỹ Thượng, TP. Huế) là người được ghép tim từ nguồn tạng hiến của một bệnh nhân chết não. Đây là bệnh nhân cuối cùng trong số 6 trường hợp nhận mô, tạng từ cùng một người hiến.

Trước đó, bệnh nhân M.Đ.T. nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn, mê sâu, tiên lượng tử vong; dù được điều trị tích cực, diễn tiến lâm sàng không cải thiện. Gia đình bệnh nhân đã quyết định hiến tặng mô, tạng để cứu giúp những người bệnh nặng khác.

Sau khi bệnh nhân đã chết não, Hội đồng Ghép tạng của Bệnh viện Trung ương Huế đã báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để lựa chọn người nhận phù hợp từ danh sách chờ.

Từ nghĩa cử cao đẹp này, các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 6 ca ghép, gồm: 1 ca ghép tim cho bệnh nhân P.M.D, 1 ca ghép gan, 2 ca ghép thận và 2 ca ghép giác mạc, mang lại cơ hội sống và phục hồi sức khỏe cho nhiều người bệnh đang trong tình trạng nguy kịch hoặc suy giảm chức năng cơ quan nghiêm trọng.

6 bệnh nhân hồi phục từ nguồn tạng hiến từ một người cho chết não - ảnh 2
Bệnh nhân được ghép thận sức khỏe phục hồi tốt và đã xuất viện. Ảnh: BV

Trong số đó, bệnh nhân P.M.D. mắc suy tim giai đoạn cuối, phân suất tống máu thất trái chỉ còn 25%, từng phải hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO và bóng đối xung động mạch chủ. Sau ghép tim, chức năng tim đã phục hồi rõ rệt, phân suất tống máu thất trái đạt 65%, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Bệnh nhân ghép gan 64 tuổi cũng hồi phục tốt, chức năng gan trở về bình thường. Hai bệnh nhân ghép thận cải thiện rõ rệt chức năng thận, có thể sinh hoạt bình thường sau ghép. Đặc biệt, hai bệnh nhân cao tuổi được ghép giác mạc đã phục hồi một phần thị lực sau nhiều năm.

Việc cả 6 bệnh nhân đều hồi phục tích cực và xuất viện là kết quả của quá trình phối hợp khẩn trương giữa các ê-kíp hồi sức, lấy ghép và điều phối tạng, đồng thời cho thấy hiệu quả to lớn từ một quyết định hiến tạng.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đánh giá đây không chỉ là thành công về chuyên môn trong lĩnh vực ghép tạng mà còn là câu chuyện giàu tính nhân văn, lan tỏa thông điệp “cho đi là còn mãi”. Mỗi quyết định hiến tạng sau khi chết não không chỉ tiếp nối sự sống cho người khác mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa của việc hiến tặng mô, tạng cứu người.