Đà Nẵng:
200 cây sâm “so tài” tại Hội thi sâm Ngọc Linh
VHO - Gần 70 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã mang 200 cây sâm đến tranh tài tại Hội thi sâm Ngọc Linh đang diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VII- năm 2025.
Ngày 1.8, xã Nam Trà My phối hợp với các xã Trà Linh, Trà Leng, Trà Tập (thành phố Đà Nẵng) tổ chức Hội thi sâm Ngọc Linh nhằm tôn vinh các hộ trồng sâm trong công tác bảo tồn, phát triển cây dược liệu quý hiếm này.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VII-năm 2025, diễn ra tại xã Nam Trà My từ ngày 1-3.8 với chủ đề “Ngọc Linh- Kỷ nguyên vươn mình”. Qua đó, góp phần tôn vinh người trồng sâm, thúc đẩy phong trào bảo tồn, phát triển và quảng bá sâm Ngọc Linh- loài dược liệu quý hiếm được mệnh danh là “quốc bảo” của Việt Nam.

Ban tổ chức Hội thi đã tuyển chọn ra 200 cây sâm đẹp nhất, chất lượng nhất và chia thành 4 nhóm tuổi từ 5- 7 năm, 8- 10 năm, 11 -14 năm và 15 tuổi trở lên để chấm chọn tại vòng chung kết.
Tiêu chí chấm chọn là cây có bông, lá, thân, củ đẹp nhất; phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng được UBND xã xác nhận. Những cây sâm bị sâu bệnh, không rõ xuất xứ, được trồng có sự can thiệp của phân bón hóa học sẽ không được tham gia dự thi.

Hội thi không chỉ là dịp để các hộ trồng sâm giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ cây sâm, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh sâm Ngọc Linh ra thị trường trong và ngoài nước. Sự kiện khẳng định vị thế Nam Trà My là “thủ phủ” của sâm Ngọc Linh – một trong những dược liệu quý giá hàng đầu Việt Nam.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải đặc biệt cho cây sâm xuất sắc nhất toàn hội thi, cùng các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho từng nhóm tuổi. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 3.8 trong chương trình bế mạc lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VII- năm 2025.
Đặc biệt, những cây sâm đạt giải có thể được chủ nhân đăng ký bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được sẽ đóng góp vào Quỹ xoá nhà tạm cho hộ nghèo tại các xã vùng cao của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Sâm Ngọc Linh hiện đã được Chính phủ công nhận là sản phẩm quốc gia. Tỉnh Quảng Nam ( cũ) đã phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển loài cây này với tổng diện tích hơn 15.000 ha.
Tại các xã Trà Linh, Trà Tập, Trà Leng và Nam Trà My (thành phố Đà Nẵng) đã hình thành hơn 365 chốt trồng sâm, thu hút sự tham gia của hơn 4.700 hộ dân, với diện tích trồng sâm hiện đạt trên 5.000 ha.

Mới đây, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phát triển cây sâm Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, mở ra cơ hội lớn để đưa sâm Ngọc Linh vươn tầm ra thị trường quốc tế, đóng góp vào phát triển kinh tế vùng cao và khẳng định giá trị cây dược liệu quốc bảo của Việt Nam.

Cũng trong chuỗi các hoạt động Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ VII – năm 2025, sáng ngày 1.8 đã diễn ra hội thi “Ẩm thực truyền thống quê hương” với sự tham gia của 5 xã Nam Trà My, Trà Linh, Trà Vân, Trà Tập, Trà Leng (thành phố Đà Nẵng).

Hội thi được tổ chức nhằm tạo không gian giao lưu văn hóa, qua đó tôn vinh và quảng bá giá trị ẩm thực truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao Nam Trà My.