120 năm Bệnh viện Đa khoa Hải Dương: Phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng y tế
VHO - Sáng 6.9, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương tổ chức Lễ kỉ niệm 120 năm thành lập (1906 - 2026) và vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng đông đảo đại biểu.

Tại lễ kỷ niệm, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. UBND thành phố tặng Bức trướng mang dòng chữ “120 năm xây dựng - phát triển - hội nhập - vì sức khỏe nhân dân”. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân được biểu dương, khen thưởng.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hải Dương trong suốt 120 năm xây dựng và phát triển.
Ông Đào Trọng Đức khẳng định thước đo chân thực nhất cho giá trị của một bệnh viện không ở quy mô, mà là kết tinh từ chuyên môn, tinh thần, trách nhiệm và niềm tin trong lòng nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị bệnh viện tiếp tục lấy y đức làm gốc, lấy người bệnh làm trung tâm; thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lương y như từ mẫu”; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, bảo đảm để người dân, nhất là người có công, người nghèo, người lao động và các nhóm yếu thế tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.
Bệnh viện cần xác định nâng cao chất lượng chuyên môn là nhiệm vụ cốt lõi, tạo đột phá trong làm chủ kỹ thuật cao; phát triển Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Ung bướu, các kỹ thuật can thiệp mạch, ECMO, phẫu thuật nội soi; tăng cường hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ương và các viện nghiên cứu để chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật robot, ghép tạng, can thiệp mạch phức tạp, phẫu thuật thần kinh, cột sống. Đồng thời, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, đẩy mạnh hội chẩn từ xa và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Trọng Đức yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Hải Dương tiên phong xây dựng “Bệnh viện thông minh”, gắn với phương thức quản trị hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong chẩn đoán, điều trị và quản lý, hướng tới tối ưu quy trình, minh bạch chi phí, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh.
Đồng thời đề nghị bệnh viện có chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên ngành y.
Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cần phát huy vai trò trung tâm y tế chuyên sâu mang tính chiến lược ở phía Tây Hải Phòng, cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp trở thành hai trụ cột trong mạng lưới y tế của thành phố, tăng cường chia sẻ chuyên môn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa và hỗ trợ tuyến dưới.
Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Y tế và các sở, ngành tham mưu xây dựng mạng lưới y tế Hải Phòng theo tư duy liên kết vùng, xác định rõ vai trò, thế mạnh của từng cơ sở y tế; đồng thời tiếp tục tạo cơ chế, bố trí nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng số, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Bệnh viện Đa khoa Hải Dương hiện có 1.130 giường bệnh, 48 khoa, phòng, đơn vị với hơn 1.200 cán bộ, nhân viên. Bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như can thiệp tim mạch, mạch não, phẫu thuật nội soi, xạ trị ung bướu; triển khai bệnh án điện tử và từng bước xây dựng hệ thống quản trị hiện đại. Thành phố đang đầu tư xây dựng 3 khối nhà M1, M2, M3 với tổng mức đầu tư hơn 850 tỉ đồng, đồng thời chuẩn bị cải tạo, nâng cấp các khối nhà hiện có với kinh phí khoảng 958 tỉ đồng.
Trải qua 120 năm, từ Nhà thương Hải Dương với quy mô ban đầu chỉ vài chục giường bệnh, bệnh viện đã từng bước phát triển vươn lên. Trong chiến tranh, các thế hệ cán bộ, y bác sĩ vừa chăm sóc người bệnh, vừa cứu chữa thương binh, bệnh binh và nhân dân.
Năm 2006, Bệnh viện được công nhận là bệnh viện hạng I. Với những thành tích xuất sắc, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1996, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2006, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2011 cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

RSS