12 học sinh lớp 11 vượt đàn anh, trở thành thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 Hà Nội

VHO - Trong số 37 học sinh đạt danh hiệu thủ khoa tại kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố Hà Nội lớp 12 năm học 2026-2027, có 12 em đang học lớp 11. Toàn thành phố có 3.331 học sinh đoạt giải, trong đó 166 giải Nhất.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và tuyển chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026-2027.

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 14 và 15.9, thu hút gần 5.600 học sinh đến từ 205 trường THPT trên địa bàn thành phố tham dự.

12 học sinh lớp 11 vượt đàn anh, trở thành thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 Hà Nội - ảnh 1
Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 11 học sinh đứng đầu các môn thi, gồm Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tin học và Vật lý. Ảnh: vov.vn

Thí sinh được chia thành hai bảng A và B. Trong đó, bảng A dành cho học sinh các trường THPT không chuyên, xét giải học sinh giỏi cấp thành phố; bảng B tổ chức theo chương trình chuyên, đồng thời làm căn cứ tuyển chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia.

Theo kết quả công bố, toàn thành phố có 3.331 học sinh đoạt giải, gồm 166 giải Nhất, 526 giải Nhì, 969 giải Ba và 1.670 giải Khuyến khích.

Đáng chú ý, kỳ thi ghi nhận 37 học sinh đạt danh hiệu thủ khoa ở các môn thi, tăng 3 em so với năm học trước. Trong số này, 12 học sinh đang học lớp 11 và 25 học sinh lớp 12. Không có học sinh lớp 10 đạt danh hiệu thủ khoa.

Việc 12 học sinh lớp 11 đạt danh hiệu thủ khoa tại kỳ thi học sinh giỏi dành cho học sinh lớp 12 là kết quả đáng chú ý, cho thấy nhiều học sinh có năng lực học tập nổi bật đã sớm đạt trình độ kiến thức cao ở các môn thi. Đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy các em được phát hiện, bồi dưỡng và định hướng học tập phù hợp từ sớm.

Để đạt kết quả này, bên cạnh năng lực tiếp thu kiến thức, học sinh thường cần có quá trình tích lũy kiến thức nền tảng, khả năng tự học, tư duy phân tích và kỹ năng xử lý những dạng bài có độ khó cao.

Với kỳ thi học sinh giỏi, việc học trước chương trình chưa đủ để bảo đảm thành tích; thí sinh còn phải hiểu sâu kiến thức, biết vận dụng linh hoạt và có sự chuẩn bị phù hợp với yêu cầu từng môn thi. Sự hướng dẫn của giáo viên, môi trường học tập và quá trình ôn luyện cũng có thể đóng vai trò quan trọng.

Kết quả này đồng thời cho thấy việc bồi dưỡng học sinh giỏi không nhất thiết chỉ tập trung vào học sinh cuối cấp. Nếu được tạo điều kiện tiếp cận kiến thức nâng cao và phát triển năng lực đúng hướng, học sinh lớp dưới vẫn có thể đạt thành tích nổi bật.

Đây cũng là cơ sở để các nhà trường tiếp tục quan tâm phát hiện năng lực, xây dựng lộ trình bồi dưỡng phù hợp với từng học sinh, không chỉ chú trọng luyện thi trong thời gian ngắn trước các kỳ thi quan trọng.

Việc tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 khi đang học lớp 11 cũng có thể mang lại cho các em lợi thế nhất định về tâm lý. So với học sinh lớp 12, những em lớp 11 có thêm một năm học để tiếp tục tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị cho các kỳ thi tiếp theo.

Do chưa phải đối mặt trực tiếp với áp lực thành tích ở năm cuối cấp, các em có thể xem kỳ thi là cơ hội thử sức, đánh giá năng lực và làm quen với yêu cầu của một sân chơi học thuật có độ khó cao.

Ngay cả khi chưa đạt giải cao, kết quả này vẫn có thể trở thành kinh nghiệm hữu ích để các em nhận ra điểm mạnh, điểm cần cải thiện và chuẩn bị tốt hơn cho năm học sau. Tuy nhiên, mức độ áp lực thực tế còn phụ thuộc vào mục tiêu, kỳ vọng của gia đình, nhà trường và chính bản thân mỗi học sinh.

Danh hiệu thủ khoa tại một kỳ thi là sự ghi nhận thành tích ở thời điểm cụ thể, không chắc chắn học sinh tiếp tục đạt kết quả cao trong những năm học tiếp theo. Nhưng danh hiệu cũng là sự ghi nhận, động lực để các em có thêm thời gian trau dồi kiến thức và tiếp tục thử thách những kỳ thi phía trước.

Kết quả cũng giúp các em duy trì niềm yêu thích học tập, phát triển tư duy độc lập và cân bằng giữa việc học nâng cao với chương trình chính khóa.