Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong giảm thiểu rác thải nhựa

VHO- Ngày 12.12, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổng kết hoạt động “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong quản lý chất thải rắn, xử lý rác hữu cơ và giảm thiểu rác thải nhựa”. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức triển khai nhiều giải pháp tích cực, mô hình hay hưởng ứng phong trào “Phụ nữ sống xanh”. Các cấp Hội đã triển khai mô hình “Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm sinh học bản địa IMO”, mô hình “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chống rác thải nhựa” và đưa vào tiêu chí thi đua từ đầu năm để các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong giảm thiểu rác thải nhựa - Anh 1

  Chương trình “Đổi rác ly quà” ti Phiên ch Xanh ca Hi Liên hip Ph n tnh Tha Thiên Huế

Qua hơn 2 năm triển khai, đến nay toàn tỉnh đã có 608 mô hình với 47.070 thành viên tham gia. Từ các mô hình đã thu được 1,3 tỉ đồng và đã nhận đỡ đầu cho 120 trẻ mồ côi trên địa bàn toàn tỉnh, tặng quà trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ yếu thế… Từ năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” thông qua WWF-Việt Nam thực hiện các hoạt động “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong quản lý chất thải rắn, xử lý rác hữu cơ và giảm thiểu rác thải nhựa”; tiếp tục phát huy hiệu quả và lan tỏa các mô hình phụ nữ sống xanh, hạn chế rác thải ra môi trường. Trong đó, mô hình “Phụ nữ xung kích tuyên truyền giảm nhựa thúc đẩy du lịch Huế thân thiện với môi trường” tại phường Vĩnh Ninh, TP Huế cũng được thành lập và hoạt động hiệu quả; hay “Phiên chợ Xanh - vì tương lai Xanh” đã huy động hơn 1.000 phụ nữ trên địa bàn và một số doanh nghiệp tham gia với các gian hàng nông sản sạch, sản phẩm tái chế, sản phẩm enzym tẩy rửa…

Đặc biệt, chương trình đã tổ chức các đợt tập huấn phân loại, xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp vi sinh bản địa IMO và chế biến rác hữu cơ thành chế phẩm enzyme cho các cấp cơ sở. Đến nay, nhiều phụ nữ tham gia hoạt động tích cực, nhiệt tình, hứng thú và luôn cam kết thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình, tận dụng nguồn rác hữu cơ trong sinh hoạt để chế biến thành phân bón cho cây trồng, làm nước rửa chén, nước lau sàn nhà, giúp hạn chế rác thải ra môi trường, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí…

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc