Xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống lễ hội để bảo tồn và phát huy giá trị

VHO - Tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương có hệ thống lễ hội vô cùng phong phú và đa dạng. Có gần 100 lễ hội đã được thống kê, lập hồ sơ và quảng bá phục vụ du lịch; nhiều lễ hội được phục hồi, phát huy giá trị và trở thành sản phẩm văn hóa du lịch mũi nhọn.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống lễ hội để bảo tồn và phát huy giá trị - Anh 1

Hội thảo khoa học “Lễ hội ở Thừa Thiên Huế- Nhận diện giá trị và hướng bảo vệ”. Ảnh: S.Thùy

Chiều ngày 15.12, Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội thảo khoa học “Lễ hội ở Thừa Thiên Huế- Nhận diện giá trị và hướng bảo vệ” với sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện các địa phương, đơn vị quản lý văn hóa…

Trong thời gian qua, với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước khuyến khích phục dựng những giá trị văn hóa truyền thống, cùng với nhu cầu của xã hội, nhiều lễ hội ở Thừa Thiên Huế được phục hồi, góp phần phát huy giá trị văn hóa, giữ gìn bản sắc của các dân tộc. Để số hóa, lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác quản lý và tổ chức lễ hội; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu tư liệu, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội ở trên địa bàn, Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế”.

Theo các chuyên gia, tỉnh Thừa Thiên Huế có hệ thống lễ hội phong phú, đa dạng và đặc sắc với khoảng 500 lễ hội; trong đó gần 100 lễ hội đã được thống kê, lập hồ sơ và quảng bá phục vụ du lịch.Tại hội thảo lần này, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá và đề xuất danh mục các lễ hội tiêu biểu; đồng thời, nhận diện giá trị và góp ý, đưa ra các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát huy lễ hội ở Thừa Thiên Huế trong bối cảnh xã hội đương đại.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống lễ hội để bảo tồn và phát huy giá trị - Anh 2

Lễ hội cầu ngư truyền thống ở làng Thai Dương, thị trấn Thuận An, TP.Huế thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Ảnh: Đ.Hoàng

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Trong những năm qua, công tác quản lý tổ chức lễ hội ở Thừa Thiên Huế đã được quan tâm thực hiện đúng quy định của pháp luật, đáp ứng các tiêu chí bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO; đồng thời, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và tinh thần của người dân. Lễ hội dần trở thành sản phẩm văn hóa du lịch mũi nhọn của tỉnh, hướng đến mục tiêu trở thành Thành phố Festival. Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang tổ chức Festival theo định hướng bốn mùa với nhiều hoạt động, sự kiện, lễ hội trải dài trong năm. Nhiều lễ hội truyền thống đã được phục hồi, tổ chức và phát huy giá trị.

Công tác kiểm tra, thanh tra các lễ hội được Thanh tra ngành văn hóa phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tổ chức thường xuyên, góp phần quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trong lễ hội. Đồng thời, đã ngăn chặn và xử lý triệt để, loại bỏ các đồ chơi, văn hóa phẩm trái phép, các hành vi đánh bạc trong lễ hội… Tình trạng kinh doanh đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch trong khu vực di tích, lễ hội đã được hạn chế; người dân tham gia lễ hội đã không cài, đặt, rải tiền một cách tùy tiện, gây phản cảm.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc