Tìm giải pháp thu hút đông khách tham quan đến hệ thống bảo tàng quân đội

VHO - Năm 2023, hệ thống bảo tàng quân đội đã đón 1.190.736 lượt khách tham quan tại chỗ và lưu động. Đây là con số được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác nghiệp vụ bảo tàng toàn quân năm 2023, xác định phương hướng hoạt động trong năm 2024 do Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức mới đây.

Tìm giải pháp thu hút đông khách tham quan đến hệ thống bảo tàng quân đội - Anh 1

Các đại biểu dự Hội nghị

Đây là dịp để Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam nói riêng, các bảo tàng trong quân đội nói chung đánh giá kết quả hoạt động trong năm qua, tìm ra nguyên nhân, rút  bài học kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động nghiệp vụ. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ chủ chốt trong ngành; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa quân sự Việt Nam trong tình hình mới.

Đại tá Đinh Xuân Hòa, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cho biết, năm 2023, hệ thống bảo tàng quân đội tiếp tục thực hiện chủ trương điều chỉnh lực lượng chuyên môn theo hướng “tinh, gọn, mạnh” theo Quyết định số 3672/QĐ-BQP ngày 24/11/2020 về Quy hoạch hệ thống Thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030 của Bộ Quốc phòng và Quyết định số 2223/QĐ-CT ngày 24.12.2021 về Quy chế tổ chức của các thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam của Tổng cục Chính trị. Hoạt động bảo tàng, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa quân sự được đẩy mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam - cơ quan nghiệp vụ đầu ngành trong Hệ thống bảo tàng Quân đội đã cùng các bảo tàng trong toàn quân chung sức, đồng lòng, vượt khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một thiết chế văn hóa, bộ phận hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tìm giải pháp thu hút đông khách tham quan đến hệ thống bảo tàng quân đội - Anh 2

 Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại Hội nghị

Năm 2023, hệ thống bảo tàng quân đội đã đón phục vụ 1.190.736 lượt khách tham quan tại chỗ và lưu động; hoạt động hướng dẫn nhà, phòng truyền thống cho các đơn vị được duy trì; chuyển đổi số được ứng dụng trên các mặt công tác.

Các hoạt động chuyên môn được quan tâm, đầu tư đổi mới phương pháp, nhất là chỉnh lý nội dung trưng bày, đa dạng hóa chương trình giáo dục, truyền thông; đẩy mạnh vận động sưu tầm hiến tặng hiện vật, ứng dụng công nghệ vào công tác kiểm kê, bảo quản, tuyên truyền, triển lãm phục vụ khách tham quan, học tập và nghiên cứu.

Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tại vị trí mới được đẩy mạnh. Đội ngũ cán bộ, nhân viên bảo tàng tâm huyết, trách nhiệm, yêu ngành, yên tâm công tác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động nghiệp vụ của các bảo tàng trong quân đội còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số bảo tàng...

Theo Đại tá Đinh Xuân Hòa, Hội nghị tổng kết công tác nghiệp vụ là cơ hội để các bảo tàng cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm tới.

Trong năm 2024, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm tập trung hoàn thiện trưng bày giai đoạn 1 và đưa vào vận hành Bảo tàng tại vị trí mới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Đề án “Tổ chức hoạt động Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo”; tổ chức các hoạt động trưng bày, tuyên truyền các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và đơn vị như kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 80 năm Ngày Truyền thống Tổng cục Chính trị.

Tìm giải pháp thu hút đông khách tham quan đến hệ thống bảo tàng quân đội - Anh 3

Khách tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao các bảo tàng trong toàn hệ thống đã có nhiều nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, đề ra nhiều giải pháp mới, thích ứng tình hình để tổ chức hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng chuyên môn, từng bước thu hút khách tham quan, tuyên truyền, giáo dục truyền thống.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong đề nghị trong thời gian tới các bảo tàng trong toàn quân thực hiện tốt việc tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức triển khai thắng lợi quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của cấp ủy Đảng các cấp vào nhiệm vụ cụ thể của từng bảo tàng.

Đặc biệt, cần tập trung tham mưu, đề xuất, đẩy mạnh triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Quyết định số 3672/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về phê duyệt “Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 2223/QĐ-CT của Tổng cục Chính trị về Quy chế tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam …; chú trọng việc kiện toàn tổ chức, biên chế sắp xếp hợp lý các chức danh, củng cố doanh trại, cơ sở vật chất đảm bảo đồng bộ chính quy, thống nhất, tinh gọn, hoạt động hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên bảo tàng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, chuyên môn sâu, đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, các bảo tàng cần nghiên cứu, xây dựng kế hoạch công tác năm 2024, bảo đảm bám sát thực tiễn, mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện căn bản, toàn diện các mặt hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác sưu tầm, thông tin tư liệu hóa, giữ gìn, quản lý hiện vật lịch sử trong bảo tàng, nhà, phòng truyền thống; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường tuyên truyền quảng bá, thu hút khách tham quan…

HÀ PHƯƠNG

 

 

Ý kiến bạn đọc