Sắp khánh thành Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ
VHO- Ngày 7.5 tới đây, công trình Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ sẽ được UBND tỉnh Điện Biên tổ chức khánh thành đúng dịp kỷ niệm 68 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2022). Đây là nơi giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước của dân tộc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau, là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân Điện Biên và du khách tới tham quan, dâng hương tri ân cá anh hùng, liệt sỹ hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ trên đồi F - công trình văn hóa, lịch sử, có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện lòng thành kính, tri ân, biết ơn công lao to lớn đối với các chiến sĩ đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ trên đồi F là một quần thể kiến trúc độc đáo, kết hợp hài hòa giữa các yếu tố lịch sử, văn hóa, sinh thái và tín ngưỡng truyền thống của dân tộc; thể hiện sự nghiêm trang, ấm áp, vừa linh thiêng, vừa gần gũi với đời sống của con người, xứng tầm với chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" và những hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Tổng thể không gian Đền thờ có diện tích 49.534m2, chia thành 03 không gian chính: không gian dẫn nhập, không gian tĩnh tâm, không gian tâm linh - Đền thờ chính. Xen kẽ kết nối giữa các không gian chính là các đường dẫn chuyển tiếp cao độ, các sườn đồi trồng hoa và tiểu cảnh.

Đây là dự án nằm trong Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030


Đền thờ là "địa chỉ đỏ" giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước của dân tộc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau
Trước đó như Văn Hóa đã đưa, Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được UBND tỉnh Điện Biên khởi công ngày 13.3.2021 trên Đồi F lịch sử - đúng ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ và giành thắng lợi giòn giã trên cứ điểm Him Lam. Đây là công trình văn hóa, tâm linh có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng; thể hiện lòng thành kính, truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước và những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đối với các anh hùng liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Đồng thời, là "địa chỉ đỏ" giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước của dân tộc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau; là nơi nhân dân cả nước, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, du khách trong và ngoài nước về dâng hương, chiêm bái tìm hiểu truyền thống lịch sử khi đến Điện Biên.
NAM HƯNG- Ảnh: MỘC TRÀ

RSS