Nét đặc biệt tại Lễ hội Hoa anh đào

VHO- Hàng ngàn người dân thủ đô và du khách đã tìm đến Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản trong những ngày qua, cho thấy kỳ vọng của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam rằng, Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản-Hà Nội sẽ có chỗ đứng lâu dài trong lòng người dân Hà Nội đang dần dần hiện hữu.

Nét đặc biệt tại Lễ hội Hoa anh đào - Anh 1

 Ra mắt Đại sứ thiện chí Hoa anh đào Hoa anh đào rực rỡ trong đêm khai hội 

Sau ba năm được tổ chức, Lễ hội Hoa anh đào luôn trở thành điểm hẹn háo hức không chỉ của những người dân Hà Nội.
Cầu nối văn hóa 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý khẳng định, Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản-Hà Nội 2019 với nhiều hoạt động đa dạng đã giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa con người Nhật Bản tới người dân Hà Nội. Du khách tới lễ hội không chỉ có cơ hội thưởng thức vẻ đẹp hoa anh đào mà còn có thêm nhiều góc nhìn đa chiều về đất nước, con người Nhật Bản. “Lễ hội để lại ấn tượng tốt đẹp, là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, phát triển mối quan hệ đối tác Việt Nam-Nhật Bản thêm hiệu quả, thực chất và sâu rộng”, theo Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý. 
Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ngài Ijima Isao cũng gửi gắm thông điệp tới người dân Thủ đô Hà Nội: Hãy đến với Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản-Hà Nội để tận hưởng vẻ đẹp của loài hoa này và cảm nhận tình hữu nghị giữa hai đất nước. Ngài Ijima Isao chia sẻ, các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước Việt Nam - Nhật Bản những năm qua đã thêm thắt chặt tình hữu nghị, hiểu biết giữa hai quốc gia. Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong đó có Lễ hội Hoa anh đào, cuộc thi tìm kiếm Đại sứ thiện chí Hoa anh đào... sẽ là cầu nối văn hóa, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ thân thiết giữa nhân dân hai nước... 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio thì bày tỏ kỳ vọng, Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản-Hà Nội sẽ có chỗ đứng lâu dài trong lòng người dân Hà Nội, như một hoạt động văn hóa không thể thiếu vào dịp mùa xuân. 
Đến với lễ hội, người dân Thủ đô và du khách quốc tế không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp hoa anh đào, mà còn có cơ hội được thưởng thức và sống cùng những giá trị văn hóa đa dạng, đặc sắc của đất nước Mặt trời mọc. Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt Nam- Nhật Bản cùng sự tham dự của Đại sứ thiện chí Hoa anh đào Việt Nam 2019 cũng góp phần thu hút đông đảo công chúng. Đây cũng là năm đầu tiên diễn ra cuộc tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa anh đào tại Lễ hội Hoa anh đào, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 3 sau Mỹ và Đức có Đại sứ thiện chí Hoa anh đào trên thế giới. 
Sẽ trở thành thương hiệu 
Kỳ công không nhỏ khi 20.000 cành hoa anh đào và khoảng 100 cây anh đào đã được đưa đến từ đất nước Mặt trời mọc để phục vụ người dân Hà Nội và hàng chục ngàn du khách. Năm nay, với lượng hoa và chủng loại hoa nhiều hơn, đẹp hơn các năm trước, Lễ hội Hoa anh đào được trang hoàng rực rỡ, tạo những điểm dừng chân thú vị cho du khách trong dịp khám phá và trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc biệt này. Các tiểu cảnh hoa được sắp đặt khéo léo dưới bàn tay nghệ thuật của các nghệ nhân cắm hoa đến từ Nhật Bản cùng với nghệ nhân, nhân công Việt Nam. BTC cũng thường xuyên bố trí đội ngũ túc trực để chỉnh trang, thay thế những cành hoa bị héo, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ cho mọi góc không gian tại lễ hội. 
Đặc biệt, điểm mới được ghi nhận tại lễ hội năm nay là những di sản văn hóa thế giới được kết từ hàng trăm cành anh đào như: Núi Phú Sĩ (Nhật Bản), Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), tháp nghiêng Pisa (Ý), Khuê Văn Các (Việt Nam) cùng các thuyền hoa, bình hoa khổng lồ, mô hình rồng hoa. Tại khu vực nhà Bát Giác còn xuất hiện mô hình 12 con giáp được thiết kế bằng cây và hoa của Việt Nam. Sự mới mẻ này không chỉ tạo nét độc đáo, mới lạ cho lễ hội mà luôn mang lại sức hút cho những người yêu hoa anh đào Nhật Bản. 
Sự hấp dẫn từ những nỗ lực đổi mới, cộng thêm thời gian diễn ra vào dịp cuối tuần, Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản năm nay đã thu hút hàng ngàn người dân Thủ đô và du khách. Khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ luôn có rất đông du khách chen chân để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào và tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp. Bên những cành hoa anh đào được đưa đến từ đất nước Mặt trời mọc, nhiều shot ảnh check in đã mang đến những nụ cười rạng rỡ. Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa sôi động cũng được tổ chức trong những ngày này như: trao tặng và trồng cây hoa anh đào; trưng bày cây hoa anh đào và một số loài hoa Việt Nam; giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam; trình diễn múa Y-ô-sa-kôi của Nhật Bản; các chương trình nghệ thuật truyền thống của Hà Nội; cuộc thi tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa anh đào và hội nghị hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch… nhằm quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản đến với nhân dân Thủ đô. 
Sau 3 năm, Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội đã trở thành điểm hẹn của người dân Thủ đô và du khách và đang dần khẳng định thương hiệu trong lòng công chúng.

 HÀ PHƯƠNG 
 

Ý kiến bạn đọc