Huy động các nguồn lực để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân gian, dân tộc
VHO- Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2020 – 2025) đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới. GS.TS Lê Hồng Lý giữ chức vụ Chủ tịch Hội.
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng chúc mừng BCH Hội Văn nghệ dân gian VN nhiệm kỳ 2020-2025
Nhiệm kỳ Đại hội VII đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Hội, quan trọng nhất là thực hiện các nhiệm vụ chiến lược: Sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa - văn nghệ dân gian các tộc người Việt Nam. Trong nhiệm kỳ qua, Hội cũng góp phần hoàn thiện hồ sơ Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam, Hát xoan Phú Thọ và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trình UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nội dung quan trọng, trong đó tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong công tác bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng và phát triển bền vững văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng tình hình mới, yêu cầu mới hiện nay, hoàn thiện xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với phát triển kinh tế, du lịch bền vững, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động gắn với đặc trưng, đặc thù của Hội, huy động các nguồn lực để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân gian, dân tộc.
Hội cũng cần tập trung biên soạn, chọn lọc trong số hơn 1.500 bản thảo công trình chưa xuất bản, bổ sung những công trình mới có chất lượng, có giá trị để đề xuất tiếp tục thực hiện Dự án “Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam”, trên cơ sở đó góp phần quảng bá vốn văn hóa, văn nghệ dân gian độc đáo của các dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế.
MINH NGỌC

RSS