Hàng trăm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa đến với đồng bào Bru-Vân Kiều
VHO- Hàng trăm tư liệu, thư tịch cổ, bản đồ… khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần đầu tiên được trưng bày tại huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị).

Em Hồ Thị Xinh, người dân tộc Bru - Vân Kiều tham quan triển lãm
Tại Nhà Văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều- Pa Cô (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa), Sở TT&TT phối hợp với Sở VHTTDL, UBND huyện Hướng Hóa vừa khai mạc Triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Triển lãm trưng bày 150 bản ảnh gồm Thư tịch cổ Việt Nam; Châu bản triều Nguyễn; quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên bản đồ phương Tây; bản đồ Trung Quốc (do Trung Quốc và phương Tây vẽ) không có Hoàng Sa, Trường Sa... Riêng Thư tịch cổ Việt Nam, tư liệu liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa bằng tiếng Việt và tiếng Pháp gồm 96 bản được trưng bày trong tủ kính.
Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên hàng trăm thư tịch cổ, tư liệu, bản đồ khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được đưa đến trưng bày ở huyện miền núi Hướng Hóa, cũng là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều trên dãy Trường Sơn. Đến với triển lãm lần này, Hồ Thị Xinh (18 tuổi), người dân tộc Bru-Vân Kiều ở xã Thanh, huyện Hướng Hóa xúc động nói, “em rất vui vì lần đầu tiên em và các bạn tận mắt nhìn thấy những thư tịch cổ, tư liệu, bản đồ về Hoàng Sa, Trường Sa được trưng bày trên mảnh đất quê hương mình. Dù bản làng nơi em sinh sống cách trung tâm huyện lỵ Khe Sanh gần 30 km, giao thông đi lại vẫn còn khó khăn nhưng với tình yêu quê hương, biển đảo em vẫn vượt quãng đường xa xôi để có mặt dự khai mạc triển lãm”.
Theo ông Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị, triển lãm được tổ chức lần đầu tiên ở huyện miền núi Hướng Hóa, nơi địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào Bru-Vân Kiều trên dãy Trường Sơn sẽ góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân tộc thiểu số về ý nghĩa thiêng liêng và giá trị to lớn của chủ quyền biển đảo mà ông cha ta đã đổ bao xương máu để giữ gìn, vun đắp. Triển lãm cũng là dịp để huyện miền núi Hướng Hóa tăng cường quảng bá hình ảnh, con người, sản vật đặc trưng địa phương để tạo điều kiện kích cầu du lịch. Trong khuôn khổ triển lãm, Ban tổ chức đã giới thiệu 30 gian hàng nông sản và gian hàng ẩm thực đặc trưng của vùng đất phía Tây Quảng Trị, thu hút hàng ngàn người tham quan, mua sắm.
KIÊN ĐỒNG

RSS