Di chúc Hồ Chí Minh: Văn kiện lịch sử vô giá cho hôm nay và mãi mãi
VHO- Hội thảo khoa học “Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam” do Bộ VHTTDL phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, thu hút sự tham gia của trên 150 đại biểu các cơ quan, ban, ngành Trung ương, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng phát biểu tại Hội thảo
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng khẳng định, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là cuộc vận động lớn của Đảng với nhiều nội dung phong phú và thiết thực. Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hội thảo khoa học “Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam” được tổ chức nhằm để mỗi chúng ta được đọc lại, nghiên cứu và hiểu sâu hơn nữa những nội dung cơ bản, ý nghĩa và giá trị Di chúc của Bác Hồ, để từ đó xây dựng, tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức của người cán bộ, đảng viên, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Gần 50 tham luận tâm huyết, trí tuệ gửi đến hội thảo đã đề cập đến nhiều vấn đề sâu sắc, phong phú, giàu tính gợi mở, khẳng định tư tưởng của Người trong Di chúc là định hướng cơ bản, quan trọng đối với công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam cả hôm nay và mai sau. “Nghiền ngẫm trong suốt bốn năm (1965-1969), chắt lọc tình cảm và suy nghĩ của cả cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại trong Di chúc những điều căn dặn của Người về Đảng cầm quyền và sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; về chăm lo đối với con người và thế hệ trẻ; về quản lý và chính sách xã hội, an sinh xã hội sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta giành được thắng lợi. Di chúc là sự tổng kết lý luận và thực tiễn về sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của cả dân tộc Việt Nam, là lý luận về đổi mới và tương lai phát triển của đất nước. 50 năm từ ngày bản Di chúc được công bố đến nay, những giá trị định hướng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vẫn còn mang tính thời sự, cấp bách...”, ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhấn mạnh.
GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nói: “Tìm hiểu minh triết Hồ Chí Minh trong Di chúc- bản văn gần 1.000 từ Người để lại cho đồng bào, đồng chí và bầu bạn quốc tế, chúng ta thêm một lần nữa thấu hiểu và thấu cảm về Người”. Theo ông Hoàng Chí Bảo: “Không biết trên đời này còn có ai như Hồ Chí Minh, chọn dịp sinh nhật để viết di chúc, để vui chứ không buồn. Sự sống- vốn mạnh hơn cái chết. Lấy sự sống để vượt lên cái chết, với Hồ Chí Minh là một bản lĩnh văn hóa. Người thực sự là một hiện tượng văn hóa độc đáo. Con người Hồ Chí Minh và bản văn Di chúc của Người là trường hợp hy hữu của lịch sử. Lý giải điều này cần phải tìm trong minh triết Hồ Chí Minh. Người cộng sản hiện đại, nhà tư tưởng mác-xít hiện đại nhưng lại mang cốt cách hiền triết Á đông, đậm bản sắc Việt Nam”.
Lý luận là hạt nhân của tư tưởng và chỉ với 1.000 từ. Người đã làm một tổng kết lớn lý luận và thực tiễn về cách mạng Việt Nam, về sự nghiệp của Đảng, của dân tộc mà Người một đời gắn bó, dấn thân và dâng hiến. Minh triết Hồ Chí Minh trong di chúc không chỉ thể hiện tư tưởng ở tầm cao thời đại mà còn kết tinh ở đạo đức trong sáng và cao thượng, ở phong cách giản dị, hài hòa, thấu tình đạt lý, trọn vẹn tình nghĩa của một con người Chân - Thiện - Mỹ mang tên Hồ Chí Minh. PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản với tham luận “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư tưởng động viên toàn dân, dựa vào lực lượng của nhân dân để đổi mới, xây dựng đất nước” đã viết: Trong Di chúc, Hồ Chí Minh dành tình cảm đặc biệt khi nói về nhân dân. Người nhấn mạnh: Nhân dân lao động ở miền xuôi cũng như miền núi đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức, bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh. “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Một câu nói ngắn gọn đó trong Di chúc thể hiện trách nhiệm rất lớn lao của Đảng đối với nhân dân và cũng là thể hiện đạo lý, bản chất vì nước, vì dân của Đảng. “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII (tháng 10.2016) khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay. Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam có quyền tự hào báo công với Bác và vững tin vào con đường đã lựa chọn, thực hiện trọn vẹn những ước nguyện của Người”, theo PGS.TS Đoàn Minh Huấn.
Những ý kiến tại hội thảo đã tiếp tục bồi đắp thêm cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn để khẳng định rằng, dù nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại trong Di chúc vẫn là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai.
HÀ PHƯƠNG

RSS