Đà Nẵng: Ngư dân hưởng ứng Ngày hội miền biển
VHO - Ngày 29.7, chương trình Ngày hội miền biển tại bãi biển Thanh Khê, Đà Nẵng đã thu hút đông đảo người dân, ngư dân tham gia hưởng ứng. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội tận hưởng mùa hè 2023, đồng thời cũng là hoạt động thường niên được tổ chức đều đặn để bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của người dân miền biển.
Ngay từ đầu giờ chiều, dù thời tiết không được thuận lợi, có mưa nhỏ rải rác, nhưng hàng trăm người dân Đà Nẵng nhiều thành phần, lứa tuổi đã có mặt trên bờ biển để hò reo cổ vũ.
Người dân dại diện cho mỗi quận Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu trong đồng phục địa phương có mặt để động viên tinh thần cho những người tham gia các trò thi đấu.
Người dân các quận: Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu tập trung để cổ vũ cho đội thi của mình
Không chỉ có lời khích lệ, nhiều cổ động viên đã mang theo cờ, băng rôn, khẩu hiệu để tăng sức hấp dẫn, kịch tính cho cuộc thi. Theo quan sát, những người già, người lớn tuổi đa phần là ngư dân, người sinh sống lâu năm bằng nghề biển, nhà có truyền thống đi biển… rất phấn khích và hào hứng với những trò chơi này.
Các trò chơi được thi đấu là trò chơi dân gian đã mô tả, tái hiện sinh động nếp sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của bà con miền biển, như: Gánh cá tiếp sức; lắc thúng; chèo thuyền trên cát; kéo co dưới nước; kéo co trên bãi biển; nhảy bao bố tiếp sức…
Trò chơi trò thuyền trên cát
Trò chơi nhảy bao bố
Trò chơi gánh cá tiếp sức
Là đơn vị tổ chức, các thành viên Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) đã chuẩn bị cho Ngày hội miền biển với tinh thần nhiệt huyết, lan tỏa sự lạc quan cho người dân.
Ướt đầm do mồ hôi và nước mưa, anh Trần Đại Nghĩa - Phó Trưởng BQL liên tục di chuyển để làm nhiệm vụ nhắc nhở bà con vào vị trí. Trong khi đó, anh Nguyễn Đức Vũ - Trưởng BQL có nhiệm vụ cầm loa làm "trọng tài", phổ biển thể lệ cho bà con trong tất cả các vòng thi.
Quên đi tiết trời âm u do mưa, những thành viên khác trong BQL tỏa khắp khu vực, mỗi người làm một nhiệm vụ, cùng khích lệ, đồng hành với bà con để ngày hội diễn ra tốt đẹp.
Các thành viên BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng bà con khuấy động cuộc thi
Chị Phạm Thị Hân (Hội Nông dân phường An Khê, quận Thanh Khê) chia sẻ: Bản thân chị tham gia trò chơi nhảy bao bố, với tuổi gần 50, trò chơi này đối với chị là hơi “quá sức”, nhưng chị thấy tinh thần phấn chấn, đặc biệt là được thấy mọi người đoàn kết, cổ vũ cho nhau rất vui.
“Chương trình rất bổ ích là lý thú, đây là dịp để cho mọi người vui chơi, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh của người dân biển miền Trung. Trong thời hiện đại bây giờ, việc bảo vệ duy trì trò chơi dân gian là rất cần thiết, cho dù hiện đại vẫn phải giữ nét truyền thống dân tộc. Năm nay du lịch Đà Nẵng đã phát triển tốt hơn, nhưng thành phố phải phát huy, phát triển các chương trình văn hóa dân gian nhiều hơn nữa để các hoạt động lễ hội ngày càng phong phú”.
Như chị Hân, người dân Đà Nẵng ai cũng mong muốn có nhiều chương trình, lễ hội dân gian hơn nữa để người dân thành phố được tham gia, góp phần vào sự phát triển du lịch.
Anh Huỳnh Văn Quân (37 tuổi, P. Hà Khê, Q. Thanh Khê) cho biết, anh luôn có mặt cổ vũ khi quận tổ chức các trò chơi dân gian. Anh Quân đánh giá: “Năm nay Đà Nẵng phát triển du lịch khá mạnh mẽ, các chương trình thể thao, sự kiện giải trí như ca nhạc, khiêu vũ… được tổ chức đã thể hiện sự đổi mới rất tốt của du lịch Đà Nẵng. Tuy nhiên ngày càng phải có nhiều chương trình tôn vinh văn hóa truyền thống của người dân biển để giới thiệu với du khách nước ngoài. Những người tham gia trò chơi là người sẽ góp sức lan tỏa hình ảnh, bản sắc đặc biệt của Đà Nẵng”, anh Quân nói.
NGỌC HÀ