Đà Nẵng đổi mới nâng cao tính hấp dẫn hoạt động lễ hội

VHO-Năm 2023, trong điều kiện kinh tế, xã hội thuận lợi, sau Tết Nguyên Đán, Đà Nẵng đã tổ chức các lễ hội truyền thống với quy mô phù hợp, xen kẽ là những nét mới mẻ, hấp dẫn.

Tại các huyện, xã trên địa bàn thành phố, hoạt động lễ hội mang không khí tươi vui đầu năm mới và góp phần gắn kết cộng đồng dân cư, làng xã. Tại huyện Hòa Vang, lễ hội đình làng Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) năm nay diễn ra trang trọng, sôi nổi cả phần lễ và phần hội. Như nghi lễ rước sắc, tế lễ cổ truyền, thả hoa đăng; các trò chơi dân gian như kéo co, thi tráng - nướng bánh tráng, gói bánh tét, hô hát bài chòi.

Đà Nẵng đổi mới nâng cao tính hấp dẫn hoạt động lễ hội - Anh 1

Thi nướng bánh tráng tại lễ hội làng Túy Loan (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng)

Đặc biệt, phần hội còn có một số hoạt động sôi nổi như: thi cờ tướng bằng người, hát hò khoan trên sông, đua thuyền, hội thi ẩm thực truyền thống. Tiếp nối lễ hội đình làng Túy Loan, cũng trong tháng Giêng, xã Hòa Phong tiếp tục tổ chức lễ hội đình làng Bồ Bản với nhiều trò chơi dân gian như: đẩy gậy, đua thuyền, hát tuồng trong phần hội. Ngoài ra, các xã khác của huyện Hòa Vang cũng lần lượt tổ chức các lễ hội khác như: lễ hội đình làng Dương Lâm, làng Xuân Phú, làng Cẩm Toại, lễ hội Tắt bếp…

Ông Đỗ Thanh Tân - Trưởng phòng VHTT huyện Hòa Vang chia sẻ: “Lễ hội làng Túy Loan năm nay được tích hợp thêm yếu tố mới là dâng rau củ quả - những thứ thổ sản mà người Làng rau sạch Túy Loan trồng được trên mảnh đất họ đang sống. Đây là cách thể hiện lòng biết ơn, ngưỡng vọng của dân làng đối với Thành hoàng bổn xứ và tiền nhân khai khẩn ra vùng đất mà nay hậu hiền đang hưởng lợi. Kể từ mùa xuân năm Quý Mão 2023, nghề trồng rau sạch Túy Loan chính thức được tôn vinh và lòng biết ơn của người trồng rau đối với tổ nghề được tích hợp vào nghi thức tín ngưỡng dân gian trang trọng nhất ở địa phương là hội làng”.

Đà Nẵng đổi mới nâng cao tính hấp dẫn hoạt động lễ hội - Anh 2

Cuộc thi gánh cá của người dân biển tại Lễ hội Cầu Ngư quận Thanh Khê

Cũng trong năm nay, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn sẽ quay trở lại với người dân và du khách. Năm 2023, quận Ngũ Hành Sơn đã có đề xuất mở rộng và nâng cấp quy mô lễ hội, do năm 2021 lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn đã được Bộ VHTTDL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn từ lâu đã được coi như điểm nhấn về văn hóa tâm linh của người dân Đà Nẵng cũng như du khách khi đến Đà Nẵng thời điểm sau Tết Nguyên Đán. Theo thông lệ, lLễ hội gồm các hoạt động nghi lễ, tín ngưỡng, tôn giáo như biểu diễn thư pháp đại tự, lễ hóa trang Quán Thế Âm Bồ Tát, lễ rước tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, diễn thuyết về ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, trồng cây bồ đề. Phần hội có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao như thả diều nghệ thuật, hội thi điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước năm 2023, trình diễn nghệ thuật nấu món chay, triển lãm hội họa - thư pháp - đá cảnh, hội đua thuyền sông Cổ Cò, hội cờ làng.

Đà Nẵng đổi mới nâng cao tính hấp dẫn hoạt động lễ hội - Anh 3

Thi tay nghề đan lưới 

Lễ hội của ngư dân được tổ chức nối tiếp sau Tết Nguyên Đán đã trở thành nét đẹp thường niên không thể thiếu. Không chỉ là hoạt động vui chơi, thư giãn, chuỗi lễ hội này còn mang nét văn hóa tâm linh đặc sắc, mang khát vọng cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Từ ngày 18 đến 20 tháng Giêng, quận Thanh Khê cũng khôi phục lại lễ hội Cầu Ngư sau các năm tạm dừng. Phần lễ theo nghi thức truyền thống mang bản sắc văn hóa địa phương. Còn với phần hội, quận tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang tính cộng đồng, dân gian phù hợp với dân cư vùng biển như: hát bài chòi, hát Tuồng, vẽ tranh, đan lưới, gánh cá… Theo Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Nguyễn Hữu Công, lễ hội Cầu Ngư năm 2023, phần hội hướng tới mục đích tăng khả năng thu hút khách du lịch nhằm phát triển kinh tế địa phương, đồng thời khơi dậy ý thức tự hào, tinh thần trách nhiệm của dân cư trong bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn quận. 

Đà Nẵng đổi mới nâng cao tính hấp dẫn hoạt động lễ hội - Anh 4

Lễ hội với những hoạt động truyền thống, hiện đại xen kẽ được người dân tham gia đông đảo

Hằng năm, thành phố Đà Nẵng tổ chức từ 23 đến 28 lễ hội, trong đó bao gồm các loại hình: lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề, lễ hội có nguồn gốc nước ngoài. Thực hiện công tác tuyên truyền kiểm tra trước, trong mùa lễ hội, Sở VHTT Đà Nẵng đã phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương  cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống. Vận động nhân dân hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm không phô trương, hình thức, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. Đồng thời, theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng, các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động lễ hội trên địa bàn thành phố, tích cực hỗ trợ các địa phương, cơ sở trong công tác tổ chức lễ hội. Để nâng cao tính hấp dẫn của lễ hội, Sở VHTT TP Đà Nẵng đã đề nghị các địa phương chú trọng sự kết nối giữa sự kiện và người dân, tránh tình trạng hành chính hóa lễ hội dẫn đến đánh mất tính chủ thể của nhân dân trong các hoạt động lễ hội. Phía cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế các hiện tượng phản văn hóa xâm nhập, đánh mất các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc